Theo ghi nhận của phóng viên Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập, ngày 23/7/2026, giá heo hơi tiếp tục giảm tại miền Bắc và miền Trung, trong khi miền Nam duy trì đà đi ngang trong phiên sáng nay. Theo ghi nhận, giá heo hơi thu mua trong khoảng 62.000 - 66.000 đồng/kg.
![]() |
| Giá heo hơi hôm nay 23/7/2026: Giá heo hơi tiếp tục giảm tại miền Bắc và miền Trung |
Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc
Sáng 23/7, giá heo hơi tại miền Bắc tiếp tục chịu áp lực giảm khi một số địa phương điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg. Hiện, giá heo hơi khu vực này dao động trong khoảng 65.000 - 66.000 đồng/kg.
Sau đợt điều chỉnh, mức giá cao nhất cả nước là 66.000 đồng/kg, được ghi nhận tại Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Điện Biên, Phú Thọ và Hưng Yên. Ở chiều ngược lại, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu và Sơn La đang thu mua ở mức 65.000 đồng/kg.
![]() |
| Bảng giá heo hơi tại miền Bắc hôm nay 23/7/2026 |
Giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên
Sáng 23/7, thị trường heo hơi miền Trung – Tây Nguyên ghi nhận tại Thanh Hóa và Nghệ An đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg, xuống mức 64.000 đồng/kg, kéo mặt bằng giá toàn khu vực về khoảng 62.000–64.000 đồng/kg.
Hiện mức giá cao nhất khu vực, 64.000 đồng/kg, đang được ghi nhận tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Huế. Trong khi đó, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng duy trì mức 63.000 đồng/kg. Khánh Hòa tiếp tục là địa phương có giá thu mua thấp nhất khu vực với 62.000 đồng/kg.
![]() |
| Bảng giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên hôm nay 23/7/2026 |
Giá heo hơi tại miền Nam
Thị trường heo hơi miền Nam không ghi nhận biến động mới, giá thu mua tiếp tục đi ngang tại các địa phương trong phiên sáng nay. Hiện, thương lái trong khu vực đang giao dịch heo hơi ở mức 62.000 - 63.000 đồng/kg.
Trong đó, giá heo hơi tại Đồng Nai, Tây Ninh, TP.HCM, Vĩnh Long và Cần Thơ duy trì mức giá cao nhất khu vực, đạt 63.000 đồng/kg. Ở chiều ngược lại, Đồng Tháp, An Giang và Cà Mau tiếp tục ghi nhận mức thu mua 62.000 đồng/kg.
![]() |
| Bảng giá heo hơi tại miền Nam hôm nay 23/7/2026 |
Dịch bệnh trên đàn vật nuôi đang tiếp tục tạo áp lực lớn đối với ngành chăn nuôi Hà Tĩnh, nhất là trong bối cảnh chăn nuôi nhỏ lẻ vẫn chiếm tỷ trọng cao. Theo Báo cáo của Thống kê tỉnh Hà Tĩnh, tính đến ngày 19/6, dịch tả heo châu Phi đã xuất hiện tại 31/69 xã, phường, buộc phải tiêu hủy 1.591 con heo với tổng trọng lượng 133.627 kg. Đến thời điểm báo cáo, ổ dịch tại xã Đồng Tiến vẫn chưa đủ 21 ngày theo quy định để công bố hết dịch.
Không chỉ dịch tả heo châu Phi, Hà Tĩnh còn ghi nhận nhiều dịch bệnh nguy hiểm khác trên vật nuôi. Cúm gia cầm khiến 900 con gia cầm phải tiêu hủy; bệnh viêm da nổi cục xuất hiện tại các xã Kỳ Xuân, Kỳ Văn và Hương Xuân làm 25 con bò mắc bệnh, trong đó 5 con bị tiêu hủy. Bệnh lở mồm long móng cũng được phát hiện tại xã Kỳ Thượng với 4 con bò mắc bệnh.
Theo cơ quan thống kê, dù đàn heo và gia cầm vẫn duy trì tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm, ngành chăn nuôi địa phương vẫn đối mặt nhiều thách thức do sản xuất nông hộ chiếm ưu thế, việc áp dụng an toàn sinh học còn hạn chế, trong khi đầu ra sản phẩm và giá cả thị trường chưa ổn định, làm gia tăng nguy cơ bùng phát dịch và ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất.