Một vụ án đặc biệt nghiêm trọng vừa được Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá thành công: đường dây sản xuất và tiêu thụ thuốc tân dược giả hoạt động với quy mô lớn trên phạm vi cả nước. Vụ việc khiến dư luận đặc biệt quan tâm khi cơ quan công an đã bắt giữ 14 đối tượng, tất cả đều bị khởi tố với tội danh “sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc phòng bệnh, chữa bệnh”.
Ngay trong tối 16/4 – thời điểm vụ việc được tiếp nhận, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã lập tức có công văn hỏa tốc gửi đến Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa, yêu cầu cung cấp thông tin và chủ động phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an để nhanh chóng làm rõ vụ việc. Sáng 17/4, ông Tạ Mạnh Hùng – Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược – cho biết, Bộ Y tế chỉ đạo xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm, đồng thời thu hồi toàn bộ thuốc giả đã được tung ra thị trường nhằm ngăn chặn các nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.
![]() |
Đường dây bán thuốc tân dược giả không xâm nhập vào bệnh viện |
Theo thông tin bước đầu từ Sở Y tế Thanh Hóa và các đơn vị chức năng, số lượng thuốc giả được sản xuất không thể thâm nhập vào hệ thống các bệnh viện công lập. Nguyên nhân là do các đối tượng không có bất kỳ giấy tờ hợp lệ nào để tham gia quy trình đấu thầu thuốc – một quy trình vốn được kiểm soát nghiêm ngặt. Tuy nhiên, mối nguy thực sự lại phát sinh từ kênh phân phối tự do ngoài cộng đồng. Nhiều chủ nhà thuốc đã bất chấp quy định, mua thuốc không rõ nguồn gốc, không hóa đơn chứng từ từ nhóm đối tượng này để bày bán, vô tình tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật và đe dọa sức khỏe người tiêu dùng.
Quá trình điều tra cho thấy, các đối tượng đã tổ chức hoạt động một cách bài bản và tinh vi. Chúng thuê kho tại khu vực hẻo lánh, lắp đặt dây chuyền sản xuất hiện đại, tuyển dụng và quản lý nhân công khép kín ngay tại xưởng để đảm bảo tính bí mật. Các nguyên liệu dùng để sản xuất – gồm dược phẩm, dược liệu, thảo mộc – đều không rõ nguồn gốc, được trộn lẫn và nghiền thành bột, sau đó sử dụng máy móc đóng thành viên nang, ép vỉ, đóng gói sản phẩm hoàn chỉnh, đánh lừa người tiêu dùng như các loại thuốc thật, rồi đưa ra thị trường thông qua mạng lưới phân phối chủ yếu vì lợi nhuận.
Cơ quan công an đã phát hiện 21 loại thuốc và thực phẩm chức năng giả, trong đó có 4 sản phẩm giả mạo hoàn toàn theo mẫu thuốc thật đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành gồm: 44 hộp Tetracyclin, 40 hộp Clorocid, 49 hộp Pharcoter và 52 hộp Neo-Codion. Những sản phẩm còn lại đều là thuốc giả do các đối tượng tự nghĩ tên, thiết kế bao bì để tạo cảm giác là thuốc thật, mặc dù không hề có trong danh mục các sản phẩm được Bộ Y tế cấp phép.
Trước thực trạng đáng báo động, Cục Quản lý Dược khẳng định: Công tác phòng chống thuốc giả luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của ngành y tế. Trong những năm qua, thực hiện Chỉ thị 17 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đã thường xuyên chỉ đạo các Sở Y tế và đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc, đồng thời phối hợp với cơ quan công an để phát hiện và xử lý các vụ việc vi phạm liên quan đến thuốc không rõ nguồn gốc.
Cuối năm 2024, Cục Quản lý Dược đã chủ động có văn bản gửi cơ quan công an, đề nghị phối hợp điều tra toàn diện, truy tìm tận gốc hoạt động sản xuất, buôn bán thuốc giả, thể hiện quyết tâm cao của ngành y tế trong việc bảo vệ sự an toàn của người dân và tính minh bạch của thị trường dược phẩm.