![]() |
| Nhiếp Chính vương Drukpa Thuksey Rinpoche. Ảnh: Drukpa VN |
Nhiếp Chính vương Thuksey Rinpoche - Bậc Thượng sư hóa thân chuyển thế (là một trong hai đại để tử chân truyền của Pháp Vương Gyalwang Drukpa) sẽ quang lâm chủ trì pháp hội Quán đỉnh Dược Sư và lễ Quy y, mang ánh sáng từ bi và trí tuệ đến đại chúng.
Nhiều lần quang lâm Việt Nam, Đức Nhiếp Chính Vương Drukpa Thuksey Rinpoche chủ trì các Pháp hội, giảng truyền giáo pháp, cầu nguyện quốc thái dân an, hòa bình thế giới và kết nối sâu sắc với đông đảo Phật tử Việt Nam.
Ngài đặc biệt gắn bó với Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên, nơi nhiều lần diễn ra các Phật sự do Ngài chủ trì. Năm 2025, Ngài đại diện Truyền thừa Drukpa tham dự Đại lễ Phật đản Vesak Liên Hiệp Quốc lần thứ 20 tại TP HCM, góp phần lan tỏa thông điệp về từ bi, hòa hợp và hòa bình.
Mới đây, cuối tháng 7/2026, Đức Drukpa Thuksey Rinpoche dẫn dắt Tăng đoàn và Phật tử thực hiện Zanska Eco Pad Yatra 2026 tại Ladakh, Ấn Độ. Chuyến bộ hành kéo dài năm ngày kết hợp thực hành tâm linh với các hoạt động nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, phòng chống ma túy và trách nhiệm của thế hệ trẻ.
“Mỗi bước chân chúng ta đi hôm nay là một bước hướng tới một xã hội khỏe mạnh hơn và một thế giới bền vững hơn”, Ngài chia sẻ.
Đầu tháng 8, Ngài đại diện Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa nhận Ladakh dPal-rNgam Award 2026, giải thưởng danh dự dân sự cao quý nhất của Ladakh, ghi nhận những đóng góp về văn hóa, môi trường và cộng đồng, tiếp nối tinh thần phụng sự được các bậc Thầy vun bồi tại Việt Nam.
![]() |
| Sáng 12/8, Tăng đoàn Drukpa cử hành lễ khai đàn Pháp hội Tri ân - Báo ân mùa Vu lan tại Bảo tháp Mandala Tây Thiên. Ảnh: Drukpa VN |
Pháp hội diễn ra từ ngày 12 đến 14/8 là Đại đàn Vô Lượng Thọ Trí, với các thời khóa chuyên tu cầu nguyện sức khỏe, trường thọ và sự cát tường, bình an tới chư Thượng sư, Tăng đoàn và đại chúng.
![]() |
| 16 Dakini - Thiên nữ trong màn múa Mật ấn cúng dàng khai mạc Pháp hội Tri ân - Báo ân mùa Vu lan tại Đại Bảo tháp Mandala Tây Thiên. Ảnh: Drukpa VN |
Đại đàn được cử hành miên mật trong không gian Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên, với các thứ lớp nghi lễ và pháp tu thù thắng theo truyền thống Kim Cương thừa. Thông qua sự thực hành và kết nối chí thành của Tăng đoàn và đại chúng, khóa lễ này hướng tới sự khiển trừ chướng ngại, tăng trưởng phúc đức, trí tuệ và trường thọ.
Đại lễ Tara Yuldog cầu nguyện quốc thái dân an và hòa bình
![]() |
| Đại lễ Cầu an Quan Âm Tara Yuldog tiêu trừ chướng ngại, tăng trưởng phúc lành. Ảnh: tư liệu |
Điểm nhấn quan trọng của Pháp hội là Đại lễ cầu an Quan Âm Tara Yuldog, được cử hành ngày 15/8. Đây là pháp thực hành quan trọng của Truyền thừa Drukpa, hướng tới khiển trừ chướng ngại, tịnh hóa những nguyên nhân của bất an và cầu nguyện cho quốc thái dân an, xã hội hòa hợp và hòa bình trên thế giới. Theo truyền thống, nghi lễ thường được cử hành vào những thời điểm có ý nghĩa đối với cộng đồng, với tâm nguyện chuyển hóa nghịch duyên và vun bồi những điều kiện thuận lợi cho đời sống.
Với đại chúng tham dự, năng lực đặc biệt đón nhận từ nghi quỹ Tara Yuldog là sự chuyển hóa chướng ngại bằng trí tuệ và lòng từ bi. Nghi quỹ hướng người thực hành tới việc nhận diện và chuyển hóa những chướng ngại từ bên ngoài cũng như những “ma chướng” trong chính nội tâm như tham, sân, si, mê lầm và sợ hãi; đồng thời thực hành tịnh hóa thân, khẩu, ý, tích lũy thiện nghiệp và trưởng dưỡng đời sống an lành.
Đại lễ Di Đà Jangwa tưởng niệm và cầu siêu Anh hùng Liệt sĩ
![]() |
| Đồng đội tưởng niệm cầu siêu hương linh Anh hùng liệt sĩ tại Đại Bảo tháp Mandala Tây Thiên. Ảnh: tư liệu |
![]() |
Ngày 16/8, Pháp hội dành một ngày đặc biệt cho Đại đàn cầu siêu Jangwa - Tri Ân & Báo Ân. Jangwa là nghi quỹ tịnh hóa và cầu nguyện chuyển di tâm thức trong truyền thống Kim Cương thừa, được chư Thượng sư và Tăng đoàn thực hành nhằm cầu nguyện cho người đã khuất.
Trong mùa Vu Lan năm nay, Đại đàn đặc biệt hướng tới tưởng niệm và cầu siêu Anh hùng Liệt sĩ, chiến sĩ trận vong, những người đã hy sinh vì độc lập, chủ quyền và hòa bình của đất nước; đồng thời cầu nguyện cho cửu huyền thất tổ, thân bằng quyến thuộc và những người vừa mất.
Một nghi lễ tâm linh triệu thỉnh và cung rước bài vị Anh hùng Liệt sĩ cũng dự kiến được tổ chức với sự tham dự của thân nhân các Anh hùng Liệt sĩ và đại chúng. Tiếp đó là lễ cúng dàng Liên Hoa Đăng và vi nhiễu Đại Bảo Tháp 13 vòng, hướng tâm cầu nguyện quốc thái dân an và hòa bình thế giới.
Không chỉ mang ý nghĩa tưởng niệm người đã khuất, Đại lễ Jangwa còn là dịp để những người đang sống nhìn lại những ân đức mình đang thọ nhận, trân trọng sự hy sinh của các thế hệ đi trước và chuyển hóa lòng biết ơn thành những thiện hạnh cụ thể trong đời sống.
Vu Lan nuôi dưỡng lòng biết ơn và sự sẻ chia
Tinh thần xuyên suốt Pháp hội năm nay là Tri Ân và Báo Ân, gắn với Tứ Trọng Ân trong Phật giáo: ân cha mẹ, ân Tam Bảo, ân quốc gia xã hội và ân hết thảy chúng sinh.
Tỳ kheo Ni Thích Nữ Hải Đức, đại diện Ban Tổ chức Pháp hội, chia sẻ: “Tri ân trong đạo Phật không chỉ dừng lại ở sự tưởng nhớ. Điều quan trọng hơn là biết chuyển lòng biết ơn thành hành động thiện hạnh, sự tu tập và chuyển hóa chính mình.”
Theo đó, báo hiếu cha mẹ có thể được thể hiện bằng một đời sống thiện lành; báo ân những người đi trước bằng việc gìn giữ hòa bình và trân quý cuộc sống hôm nay; báo ân Tam Bảo bằng sự thực hành chân thành; và báo ân chúng sinh bằng lòng từ bi, sẻ chia và những hành động góp phần giảm bớt khổ đau.
Mỗi thời khóa trì tụng, mỗi ngọn đèn được dâng lên, mỗi vòng vi nhiễu Đại Bảo Tháp hay mỗi thiện hạnh trong những ngày Pháp hội vì thế không chỉ hướng tới bản thân và gia đình, mà còn mở rộng tâm nguyện tới cộng đồng, đất nước và hết thảy hữu tình.
Ngày 19/8, Pháp hội sẽ khép lại với Pháp hội Phật Dược Sư - Đại Hồi Hướng. Ban tổ chức cho biết, Nhiếp Chính vương Thuksey Rinpoche - Bậc Thượng sư hóa thân chuyển thế (là một trong hai đại để tử chân truyền của Pháp Vương Gyalwang Drukpa) sẽ quang lâm chủ trì pháp hội Quán đỉnh Dược Sư và lễ Quy y, mang ánh sáng từ bi và trí tuệ đến đại chúng.
![]() |
| Phật tử thành kính dâng hoa sen tại khoá tu Pháp hội Dược Sư. Ảnh: Drukpa VN |
Chương trình gồm các nghi thức cầu nguyện quốc thái dân an và cát tường, Quán đỉnh pháp tu Phật Dược Sư, lễ Quy Y Tam Bảo dành cho những Phật tử mới phát tâm, Vũ điệu Kim Cương Hộ Pháp và Đại hồi hướng công đức báo đáp Tứ Trọng Ân và Anh hùng Liệt sĩ.
![]() |
| Phật tử tụng kinh Vu lan và cúng dàng đèn trong Pháp hội. Ảnh: Drukpa VN |
Thông qua chuỗi hoạt động kéo dài trong mùa Vu Lan, Ban Tổ chức mong muốn Pháp hội không chỉ là một sự kiện tâm linh, mà còn là dịp để mỗi người trở về với nguồn cội, tưởng nhớ cha mẹ và tổ tiên, tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc, đồng thời nuôi dưỡng một đời sống tỉnh thức, biết ơn và từ bi hơn.
Pháp hội được tổ chức theo lời thỉnh cầu của chư Ni Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên. Đức Gyalwang Drukpa - bậc lãnh đạo tâm linh của Truyền thừa Drukpa - đã thỉnh chư Tăng từ Tự viện Druk Sang-Ngag Choling, một trụ xứ quan trọng của Truyền thừa Drukpa tại Darjeeling (Ấn Độ) tới Việt Nam tham dự và cử hành các nghi lễ. Tăng đoàn Tự viện là những bậc Cao Tăng, hóa thân Tulku, hành giả Yogi thành tựu nhập thất…, nhằm hỗ trợ Pháp hội Đại Bảo Tháp mùa Vu Lan được thành tựu đúng pháp, giúp đại chúng tham dự viên mãn tâm nguyện.