Năm 2025 được ghi nhận là một năm thành công rực rỡ của du lịch Lâm Đồng khi các chỉ số tăng trưởng đều vượt xa kỳ vọng. Tổng lượng khách đến tham quan, nghỉ dưỡng ước đạt hơn 20,7 triệu lượt, tăng trưởng hơn 18% so với năm trước.
![]() |
| Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn - Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Ảnh: Xuân Anh |
Đáng chú ý, thị trường khách quốc tế có sự bùng nổ mạnh mẽ với mức tăng gần 40%, đạt xấp xỉ 1,3 triệu lượt, trong khi khách nội địa cũng duy trì đà tăng ổn định. Những dòng khách tấp nập này đã mang lại nguồn doanh thu ấn tượng ước đạt 56.800 tỷ đồng, tăng gần 25% so với năm 2024, tạo đà tâm lý hứng khởi cho toàn ngành bước vào chu kỳ kế hoạch mới.
Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách, hệ thống cơ sở vật chất của tỉnh đã có sự chuyển mình mạnh mẽ. Hiện tại, toàn tỉnh sở hữu mạng lưới hạ tầng đồ sộ với hơn 4.200 cơ sở lưu trú, cung ứng gần 67.000 phòng cùng hàng trăm đơn vị lữ hành và điểm tham quan. Không chỉ mở rộng về quy mô, ngành du lịch tỉnh còn tập trung vào chiều sâu thông qua việc đa dạng hóa sản phẩm.
Từ các loại hình thế mạnh như nghỉ dưỡng, sinh thái, nông nghiệp, Lâm Đồng đã mở rộng sang du lịch thể thao mạo hiểm, chăm sóc sức khỏe, du lịch MICE và phát triển kinh tế ban đêm. Hình ảnh du lịch địa phương còn được nâng tầm quốc tế thông qua chuỗi sự kiện quy mô lớn diễn ra thành công trong năm qua như Dalat Ultra Trail 2025, Lễ hội Khinh khí cầu, Lễ hội Trà quốc tế hay Lễ hội cồng chiêng Đông Nam Á.
Tuy nhiên, bên cạnh những gam màu sáng, lãnh đạo tỉnh và các sở ngành cũng thẳng thắn nhìn nhận những thách thức trong bối cảnh mới.
Mặc dù vậy, sự kết nối này hiện mới chỉ dừng lại ở mức tiềm năng do hạ tầng giao thông liên vùng chưa đồng bộ và các sản phẩm du lịch kết nối chưa thực sự rõ nét. Công tác quy hoạch, dữ liệu số còn phân tán và nguồn nhân lực chưa đồng đều cũng là những "điểm nghẽn" được chỉ ra cần sớm khắc phục để đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch chất lượng cao.
![]() |
| Việc sáp nhập ba tỉnh đã mở ra một không gian du lịch rộng lớn với tiềm năng kết nối độc đáo giữa cao nguyên, vùng ven biển và đô thị biển. (Ảnh: minh họa) |
Bước sang năm 2026, với quyết tâm đưa du lịch trở thành động lực chính thúc đẩy kinh tế tỉnh đạt mức tăng trưởng hai con số, Ban Chỉ đạo đã đề ra những mục tiêu đầy tham vọng. Tỉnh phấn đấu nâng tổng doanh thu hoạt động du lịch lên mức 71.500 tỷ đồng, đồng thời đặt mục tiêu đón trên 25 triệu lượt khách (trong đó khách quốc tế khoảng 1,58 triệu lượt). Để hiện thực hóa những con số này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết về việc xây dựng chiến lược phát triển dài hạn, trong đó phát triển theo chiều rộng phải gắn liền với chiều sâu chất lượng.
Định hướng trong thời gian tới, ngành du lịch Lâm Đồng sẽ tập trung toàn lực vào công cuộc chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu du lịch thông minh và tăng cường kết nối quốc tế. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động phối hợp với các bộ, ngành trung ương, các tổ chức và nghệ sĩ uy tín để kiến tạo những sự kiện tầm cỡ, đưa thương hiệu du lịch Lâm Đồng vươn xa.
Đồng thời, việc cải thiện hạ tầng giao thông kết nối cao nguyên - biển và đảm bảo an toàn, y tế cho du khách sẽ là những nhiệm vụ trọng tâm để Lâm Đồng thực sự trở thành điểm đến an toàn, văn minh và đẳng cấp trong mắt bạn bè quốc tế.