Tuy nhiên, trước những thách thức do tác động của đại dịch COVID-19 và các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đòi hỏi sự hỗ trợ thiết thực hơn nữa của các cấp, các ngành cộng hưởng với nội lực từ phía các doanh nghiệp để tham gia ngày càng sâu vào chuỗi giá trị, mạng lưới sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh, tiếp cận vốn đầu tư, công nghệ và các phương thức quản lý hiện đại.
Theo Sở KH&ĐT, cả tỉnh hiện có hơn 8 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm 98% tổng DN toàn tỉnh, gấp hơn 11 lần năm 2005. Nguồn vốn kinh doanh của DN kinh tế tư nhân là 193,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 84,8% tổng vốn DN, gấp hơn 45 lần năm 2005.
Năm 2020, các DN đóng góp khoảng 65% GRDP của tỉnh; trong đó kinh tế tư nhân đóng góp 42,2% GRDP (năm 2005: 22,5%; năm 2000: 7,5%). DN kinh tế tư nhân đóng góp lớn cho ngân sách tỉnh (65 - 70% tổng thu nội địa).
Trong đó nhiều doanh nghiệp có uy tín, thương hiệu tạo ra “bầu sữa ngân sách” đóng góp lớn cho tỉnh, kể đến như Công ty CP Sản xuất ô tô Trường Hải, Nhà máy bia Heniken, The Nam Hai Resort, Vinpearl Nam Hội An…
Tuy vậy, DN kinh tế tư nhân của tỉnh có quy mô lớn chỉ chiếm 2% DN; 98% DN loại vừa và nhỏ, thậm chí siêu nhỏ. Bình quân lao động/DN thấp và giảm (năm 2020: 15,3 lao động/DN; 2005: 34,4 lao động/DN), dưới 60% lao động qua đào tạo.
Ở miền núi DN phát triển chưa đáng kể. Đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp, dịch vụ còn khó khăn. Chính sách hỗ trợ DN vừa và nhỏ; ứng dụng công nghệ và năng lực cạnh tranh... còn hạn chế.
Ông Phạm Quốc Hùng-Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam cho biết; hai năm nay, khi đại dịch Covid-19 hoành hành, cộng thêm thiên tai xảy ra liên tục khiến “sức khỏe” của phần lớn doanh nghiệp (DN), bị suy giảm nghiêm trọng. Hàng loạt DN lâm vào cảnh bế tắc, doanh thu giảm mạnh, mọi hoạt động sản xuất kinh doanh bị ngưng trệ… bên cạnh giá xăng dầu, nguyên vật liệu tăng nhanh, lãi suất cho vay cao, gây nhiều bất lợi cho DN và nền kinh tế, nhất là các DN công nghiệp, thương mại, dịch vụ du lịch, vận tải; các DN vừa và nhỏ, siêu nhỏ.
Trong bối cảnh đó, năm 2020 và năm 2021, vào ngày 5 hàng tháng Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh và các sở ban ngành, địa phương tổ chức tiếp xúc giải quyết gần 200 doanh nghiệp có khó khăn, vướng mắc ở các lĩnh vực doanh nghiệp hoạt động, qua đó giúp cho các doanh nghiệp tìm kiếm các giải pháp để vượt qua thách thức, vừa chung tay góp sức cùng chính quyền và nhân dân trong rất nhiều hoạt động vì cộng đồng.
Nhờ vậy mà thời gian qua rất nhiều doanh nghiệp là hội viên Hiệp hội đã trở thành đối tác, khách hàng lớn của nhau. hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, từ đó tạo ra nhiều cơ hội kinh doanh, hợp tác, cũng nhờ vậy mà nhiều doanh nghiệp đã vượt qua đại dịch và doanh thu đã tăng gấp nhiều lần...
Cũng theo ông Phạm Quốc Hùng – Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội doanh nghiệp Quảng Nam khẳng định; văn hóa doanh nhân là xây dựng hình ảnh, thương hiệu DN, san sẻ yêu thương, trách nhiệm với cộng đồng xã hội. Trong những năm qua, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh làm tròn vai trò “cầu nối” giữa DN và các cấp chính quyền, tạo “nhịp cầu” chia sẻ các cách thức ứng phó hiệu quả trong phòng, chống dịch Covid-19.
Đặc biệt là năm 2020, 2021, Quỹ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh đã vận động hơn 53 tỷ đồng (trong đó có 13 tỷ đồng vào Quỹ vắc xin) phần lớn từ nguồn đóng góp, hỗ trợ của DN. Trong đó, Hiệp hội DN Quảng Nam hỗ trợ gần 3 tỷ đồng cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh, lực lượng tuyến đầu chống Covid-19 và chương trình ATM gạo yêu thương.
Ngoài ra, Hiệp hội doanh nghiệp, còn kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ huyện Phước Sơn hơn 500 triệu đồng khắc phục thiệt hại do bão lũ hồi cuối năm 2020; phối hợp với Hội golf tỉnh và Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn sửa chữa và xây mới 16 ngôi nhà cho người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trị giá gần 1 tỷ đồng.
Tích hợp chiến lược tổng thể của Chính phủ, Quảng Nam thực hiện mục tiêu kép phòng chống dịch bệnh Covid-19 và chiến lược phát triển bền vững, tăng trưởng xanh, thích ứng biến đổi khí hậu; tái cơ cấu kinh tế..
Thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa tập trung phát triển kinh tế - xã hội, theo Nghị quyết 128 của Chính phủ, các doanh nghiệp chuyển hướng đi mới bằng cách đẩy mạnh hoạt động thương mại điện tử, chuyển đổi cơ cấu lại sản phẩm, dịch vụ chủ lực. Sáu tháng đầu năm 2021, dịch bệnh Covid-19 hoành hành song kinh tế vẫn đạt con số ấn tượng. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh hơn 30.910 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) tăng 11,7%.
Quảng Nam là một trong 9 tỉnh của cả nước có tốc độ tăng trưởng 2 con số, đứng thứ 5 cả nước và đứng đầu Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Góp vào sự thành công đó phải nói đến DN, mà doanh nhân được xem như đội ngũ kiến tạo, đi đầu phát triển kinh tế và khởi nghiệp của DN.
Quảng Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, kiến tạo động lực đột phá. Hy vọng với các quyết sách chiến lược về phát triển kinh tế của tỉnh, các doanh nghiệp kinh tế tư nhân sẽ mạnh dạn đầu tư vào địa bàn, là động lực quan trọng đóng góp ngày càng tăng vào nền kinh tế địa phương trong những năm đến.
Trọng Tâm