Doanh nghiệp dệt may Việt Nam tạo ấn tượng tại Hội chợ nguồn cung Toronto 2023

07:11 02/10/2023

Ông Bob Kirke, Giám đốc Liên đoàn Dệt may Canada, đánh giá cao công ty Việt Nam tham gia hội chợ và cho rằng họ có tiềm năng phát triển ở thị trường Canada và Bắc Mỹ.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Theo thông tin từ phóng viên TTXVN tại Ottawa, tại Hội chợ nguồn cung dệt may Toronto 2023, doanh nghiệp dệt may Việt Nam đã thu hút sự quan tâm đặc biệt từ Ban tổ chức và Hiệp hội dệt may Canada nhờ chiến lược tập trung vào từng loại thị trường và khả năng nắm bắt xu hướng chuyển đổi sản xuất vì môi trường xanh.

Sau khi Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) có hiệu lực, Canada đã loại bỏ ngay 42 dòng thuế đối với sản phẩm dệt may của Việt Nam. Kết quả là, sau 5 năm thực thi, giá trị xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam đã tăng 100% so với năm 2018, thời điểm CPTPP chưa có hiệu lực. Thương vụ Việt Nam tại Canada đang tích cực hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam thông qua các hoạt động kết nối và phổ biến thông tin về thị trường Canada để tận dụng tối đa nguyên tắc xuất xứ của CPTPP trong lĩnh vực dệt may.

Bà Trần Thu Quỳnh, Tham tán Thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại Canada, cho biết: "Chúng tôi đang hướng đến việc hỗ trợ các doanh nghiệp của cả hai nước có được chiến lược mua hàng, chiến lược đầu tư và chiến lược về hậu cần trong nỗ lực kết nối chuỗi cung ứng trong ngành dệt may toàn cầu, đặc biệt là chuỗi cung ứng của các nước tham gia CPTPP."

Trong số các doanh nghiệp dệt may Việt Nam tại sự kiện này, Việt Vương là một cái tên nổi bật. Việt Vương đã đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng, tạo môi trường làm việc xanh thân thiện, và đã mở nhà máy thứ 3 ở Bến Tre, đáp ứng các yêu cầu về hệ thống xếp hạng công trình xanh (LEED) của Hoa Kỳ và đạt được chứng nhận doanh nghiệp xanh. Điều này giúp họ khẳng định vị trí tại thị trường Bắc Mỹ.

Ông Nguyễn Vĩnh Bảo, Giám đốc điều hành Việt Vương khu vực miền Nam, cho biết rằng thị trường Canada phù hợp với các sản phẩm của họ, đặc biệt là các sản phẩm sản xuất từ nhà máy xanh. Ông thêm: "Những thương hiệu lớn tại Canada đặc biệt chú trọng đến việc sản phẩm phải tuân thủ tiêu chuẩn bảo vệ môi trường, và doanh nghiệp chúng tôi đã sẵn sàng để đáp ứng yêu cầu của họ."

Mặc dù thị trường dệt may Canada có sức tiêu thụ lớn, với tổng giá trị sản phẩm tiêu thụ lên tới 10 tỷ USD mỗi năm, xuất khẩu dệt may của Việt Nam vào đây vẫn còn khiêm tốn. Tuy nhiên, số liệu từ Cơ quan biên mậu Canada cho thấy giá trị xuất khẩu dệt may Việt Nam đã đạt khoảng 1,8 tỷ USD vào năm 2022. Điều này đã giúp Việt Nam vượt qua Bangladesh để trở thành nước xuất khẩu hàng dệt may lớn thứ 2 vào Canada, chỉ sau Trung Quốc, với thị phần hơn 12%.

Việt Vương nhận thức rằng để cạnh tranh với Trung Quốc, các nhà máy trong nước cần thay đổi để đáp ứng mọi yêu cầu của thương hiệu khách hàng tại Canada. Các nhà máy cần phát triển sản phẩm có giá trị đặc biệt và tập trung vào tiêu chuẩn chất lượng và bảo vệ môi trường. Các nhà máy xanh được đánh giá sẽ có lợi thế cạnh tranh trong thị trường này.

Ông Bob Kirke, Giám đốc Liên đoàn Dệt may Canada, đánh giá cao công ty Việt Nam tham gia hội chợ và cho rằng họ có tiềm năng phát triển ở thị trường Canada và Bắc Mỹ. Ông nói: "Hội chợ nguồn cung dệt may này dành cho các nhà sản xuất và thương hiệu uy tín, và chúng tôi rất hoan nghênh sự tham gia của Việt Vương."

Việt Vương đã có lượng khách hàng ổn định tại châu Âu và một số ở Mỹ, nhưng họ đã nhận thấy tiềm năng từ CPTPP và đang chuyển hướng dần sang khu vực này. Ngoài việc đầu tư vào nhà máy xanh, Việt Vương còn đang nghiên cứu sản xuất vật liệu tái tạo như vải từ sợi tái tạo để đáp ứng nhu cầu của thị trường Canada và Bắc Mỹ.

Phùng Hưng t/h