
Dân ca, dân vũ là sản phẩm du lịch độc đáo mang đậm bản săc văn hóa các dân tộc Điên Biên.
Ông Phạm Việt Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Điện Biên cho biết, trong 9 tháng năm 2022, lượng khách du lịch đến Điện Biên đạt gần 520.000 lượt (tăng 57% so với cùng kỳ năm 2021). Trong đó, khách quốc tế hơn 1.800 người (tăng 392% so với cùng kỳ năm 2021). Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch đạt trên 825 tỷ đồng (tăng 52,6% so cùng kỳ năm 2021). Đặc biệt vào các dịp nghỉ lễ 2/9, Điện Biên đã đón gần 56.000 lượt khách tham quan.
Từ những con số trên cho thấy, sau đại dịch Covd-19, du lịch Điện Biên đã phục hồi và phát triển mạnh. Năm 2022, ngành du lịch Điện Biên phấn đấu đón 780.000 lượt khách, với doanh thu đạt trên 1.350 tỷ đồng. Với tiềm năng, lợi thế lớn để phát triển du lịch với nhiều loại hình đa dạng như: Du lịch lịch sử, văn hóa, sinh thái; du lịch tâm linh. Đặc biệt với cụm di tích Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ; 29 di tích lịch sử được xếp hạng, trong đó có 1 di tích lịch sử quốc gia đặc biệt, 14 di tích lịch sử cấp quốc gia. Đồng thời Điện Biên còn có 14 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; hàng chục điểm du lịch cộng đồng đang có lực hút rất lớn với du khách, nhất là khách nước ngoài. Đó là tiềm năng, lợi thế để Điện Biên khai thác, phát triển đưa ngành công nghiệp không khói trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Theo lãnh đạo Hiệp hội Du lịch Điện Biên, trong đại dịch Covd-19, các doanh nghiệp ngành du lịch bị ảnh hưởng nhiều nhất, không ít doanh nghiệp, điểm du lịch phải tạm dừng hoạt động hoặc hoạt động cầm chừng, cho nhân viên nghỉ việc. Cụ thể, năm 2019, trước khi dịch Covid-19 chưa sảy ra, số lao động phục vụ trong lĩnh vực du lịch là hơn 14.000 người. Năm 2020, khi dịch bùng phát, số lao động chỉ còn khoảng 6.000 người, năm 2021 giảm xuống còn khoảng 3.000 người. Tuy nhiên, trong khó khăn vẫn có nhiều đơn vị doanh nghiệp, khu điểm du lịch đã có nhiều giải pháp, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức để giữ chân lao động, những người có kinh nghiệm, trình độ. Đặc biệt, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã kề vai sát cánh, đồng tâm hiệp lực cùng 65 thành viên Hiệp hội Du lịch tỉnh vượt qua mọi khó khăn, thách thức. Vì vậy khi du lịch phục hồi, mở cửa trở lại các doanh nghiệp ngành du lịch tỉnh Điện Biên đã nhanh chóng phục hồi, có bước phát triểm mạnh cả lượng và chất, đảm bảo cơ sở, vật chất, nhân lực tổ chức đón tiếp, phục vụ du khách chu đáo.
Có thể nói, ngay sau khi du lịch mở cửa, nhất là trong quý II năm 2022, du khách trong và ngoài nước đến các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Điện Biên sôi động hẳn, nhất là các dịp: Lễ hội Hoa Ban, ngày 30/4 – 1/5; kỷ niệm 68 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ 7/5; Ngày hội giap lưu văn hóa, thể thao, du lịch vùng biên giới Việt – Lào lần thứ II. Chỉ tính riêng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, Điện Biên đã đón trên 65.000 lượt khách tham quan du lịch. Và 9 tháng năm 2022, đã đón hơn 520.000 lượt khách. Lượng lớn du khách đã tạo cơ hội để các nhà hàng, khách sạn tăng thu nhập, vực dậy sau hai năm “ngủ đông” do đại dịch Covid-19.
Các doanh nghiệp ngành du lịch Điện Biên bắt đầu "tăng tốc", đầu tư xây dựng cơ sở vật chất. Nhà hàng Lẩu Then quán là điểm phục vụ ẩm thực với các món ăn truyền thống dân tộc Thái. Mới đây nhà hàng Lẩu Then quán đã mở rộng quy mô lên 20%. Nhà hàng không chỉ phục vụ ẩm thực mà còn có đội văn nghệ phục vụ khách và liên kết với đội văn nghệ các bản văn hóa như bản Pom Loi, Phiêng Lơi… Khu du lịch sinh thái Him Lam (Công ty TNHH Thương mại và xây dựng số 6), vào các dịp cao điểm luôn kín phòng, sử dụng hết công suất. Ngoài lưu trú, số lượng khách tham quan khu sinh thái và nhà sàn gỗ lim (lớn nhất Việt Nam) cũng đạt 6.000 – 7.000 lượt khách. Trước tốc độ phát triển của du lịch, Công ty TNHH Thương mại và xây dựng số 6 đã đầu tư mạnh mẽ trong lĩnh vực du lịch. Hiện, Công ty có các khu du lịch sinh thái Him Lam Resort, Khu du lịch khoáng nóng Uva. Công ty đang triển khai kế hoạch xây dựng trung tâm sản phẩm OCOP phục vụ nhu cầu của khách mua sản phẩm địa phương làm quà tặng, quà lưu niệm. Du khách thăm Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ.
Hiện nay Điện Biên có 2 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế; 210 cơ sở lưu trú du lịch với hơn 2.800 buồng, trong đó có 1 khách sạn đạt tiêu chuẩn 3 sao, 1 khách sạn 2 sao, 3 khách sạn đạt chuẩn 1 sao; 11 bản và 6 homestay có khả năng đón tiếp, phục vụ du khách. Chia sẻ với báo chí, ông Đặng Minh Phương, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh Điện Biên cho biết, dự kiến Điện Biên sẽ cho ra mắt hai sản phẩm du lịch tiềm năng là khám phá A Pa Chải (Mường Nhé), và trải nghiệm Tủa Chùa. Đây là sản phẩm rất hấp dẫn du khách yêu thích khám phá, trải nghiệm. Đồng thời sẽ đưa vào khai thác sản phẩm du lịch có tên gọi “Theo dấu chân Đại tướng từ Pha Đin đến Điện Biên Phủ”.
Để du lịch Điện Biên tăng tốc, “đẻ trứng vàng”, tỉnh Điện Biên xác định, các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trên lĩnh vực du lịch, trong đó Hiệp hội Du lịch Điện Biên phải tiên phong, đẩy nhanh công tác chuyển đối số trong hoạt động du lịch. Chú trọng công tác đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, dịch vụ, tạo ra những sản phẩm đặc trưng, hấp dẫn để thu hút khách du lịch. Các doanh nghiệp cần đầu tư, kinh doanh hình thành và các điểm du lịch trọng điểm của tỉnh. Phát triển các dịch vụ về lữ hành, vận chuyển, lưu trú, ăng uống, vui chơi giải trí, thông tin. Đẩy mạnh phát triển các sản phẩm du lịch có thế mạnh như: du lịch lịch sử- tâm linh, du lịch văn hóa, du lịch sinh thái khám phá. Chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận và tham gia các chương trình đào tạo ngắn hạn từ đó nâng cao chất lượng đội ngũ thuyết minh viên, những người làm du lịch...
Nguyễn Hồng Bài