Thứ ba 16/12/2025 19:15
Hotline: 024.355.63.010
Email: banbientap.dnhn@gmail.com
Nghiên cứu - Dữ liệu

Đến năm 2030, Bắc Ninh dự kiến có 28 doanh nghiệp/1000 dân

Hiện tỷ lệ số doanh nghiệp trên số đầu người dân của tỉnh Bắc Ninh đạt 1,6% (tương đương 16 doanh nghiệp/1000 dân). Dự kiến đến năm 2030, con số này là 28 doanh nghiệp/1000 dân.
Bắc Ninh thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số: Cú hích mạnh mẽ từ hợp tác chiến lược Bắc Ninh: Bình quân 2.947 doanh nghiệp thành lập mới/năm

Số liệu thống kê cho thấy, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có khoảng 24.877 doanh nghiệp, với tổng số vốn điều lệ đăng ký 430.450,85 tỷ đồng và 6.610 đơn vị trực thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đứng thứ 6 toàn quốc); trong đó có 19.777 doanh nghiệp đang hoạt động (chiếm 79,4% tổng số doanh nghiệp đã thành lập, hiện nay đứng thứ 6 toàn quốc), với tổng vốn 387.727 tỷ đồng và 6.253 đơn vị trực thuộc.

Tỷ lệ số doanh nghiệp trên số đầu người dân của tỉnh đạt 1,6% (tương đương 16 doanh nghiệp/1000 dân). Như vậy, so với chỉ tiêu trong Nghị quyết 68 thì Bắc Ninh còn thiếu 4 doanh nghiệp/1000 dân và chỉ tiêu đến năm 2030.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng cùng các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh tham quan mô hình sản xuất của Công ty Hanel PT (Ảnh: Vũ Phường)
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng cùng lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh tham quan mô hình sản xuất của Công ty Hanel PT. Ảnh: Vũ Phường

Với tốc độ phát triển doanh nghiệp bình quân như hiện nay, dự kiến đến năm 2030 tỉnh Bắc Ninh sẽ có 28 doanh nghiệp/1000 dân. Nếu trừ đi số doanh nghiệp có thể là giải thể hoặc ngừng hoạt động thì địa phương này vẫn còn khoảng 26 doanh nghiệp/1000 dân, như vậy tỷ lệ tỉnh Bắc Ninh dự kiến sẽ vượt chỉ tiêu theo Nghị quyết 68.

Giai đoạn 2020-2024 số doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh bình quân khoảng gần 3.000 doanh nghiệp/năm, so với tỷ lệ chung của toàn quốc thì tỷ lệ này gấp 2,5 lần.

Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh cũng thẳng thắn nhìn nhận, kinh tế tư nhân ở trong nước trên địa bàn tỉnh chưa mạnh mẽ, chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và còn rất nhỏ bé so với dư địa phát triển công nghiệp của tỉnh, với giá trị sản xuất công nghiệp đứng đầu toàn quốc, giá trị xuất nhập khẩu đứng thứ 2, nhưng giá trị sản xuất công nghiệp của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chiếm chưa đến 10% trên tổng giá trị sản xuất công nghiệp, đặc biệt lĩnh vực công nghệ cao.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh ông Vương Quốc Tuấn cho biết, thời gian tới, tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số, chính quyền phục vụ; phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn diện, kết nối doanh nghiệp với các viện, trường, chuyên gia trong nước và quốc tế; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận các nguồn lực công nghệ, tài chính, hạ tầng, nhân lực chất lượng cao; xây dựng Bắc Ninh trở thành một cực tăng trưởng mới dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

Tỉnh Bắc Ninh cam kết đồng hành, hỗ trợ và phục vụ doanh nghiệp với tinh thần trách nhiệm cao nhất; luôn xem doanh nghiệp là trung tâm, động lực phát triển, đối tác đồng hành trong tiến trình hội nhập và phát triển bền vững”, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh.

Tin bài khác
Thời tiết ngày mai 17/12/2025: Bắc Bộ mưa rào, có nơi dông, trời rét

Thời tiết ngày mai 17/12/2025: Bắc Bộ mưa rào, có nơi dông, trời rét

Thời tiết ngày mai 17/12/2025, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi xuất hiện dông, trời rét, riêng khu vực vùng núi có nơi rét đậm.
Thuế TP. Hồ Chí Minh tăng cường phối hợp với chính quyền cơ sở trong quản lý hộ kinh doanh

Thuế TP. Hồ Chí Minh tăng cường phối hợp với chính quyền cơ sở trong quản lý hộ kinh doanh

Thuế TP. Hồ Chí Minh vừa ký kết Quy chế phối hợp quản lý thuế với UBND 168 xã, phường và đặc khu trên địa bàn, nhằm nâng cao hiệu lực quản lý thuế, đẩy mạnh tuyên truyền chính sách, cải cách thủ tục hành chính và tăng cường quản lý đối với hộ, cá nhân kinh doanh.
Mường Hum và bài toán phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số Lào Cai

Mường Hum và bài toán phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số Lào Cai

Sau sáp nhập, xã Mường Hum, tỉnh Lào Cai đứng trước bài toán phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số, trong đó Chương trình MTQG 2021–2030 là đòn bẩy chính sách quan trọng thúc đẩy tăng trưởng bao trùm và hội nhập.
Phát triển năng lượng quốc gia còn gặp thách thức

Phát triển năng lượng quốc gia còn gặp thách thức

Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia còn gặp thách thức liên quan đến sự lệch pha giữa tiến độ hoàn thiện khung chính sách, khả năng triển khai tại địa phương và năng lực thích ứng của doanh nghiệp.
Hà Nội xây dựng khung bảo vệ người tiêu dùng hiện đại, bền vững giai đoạn 2026–2030

Hà Nội xây dựng khung bảo vệ người tiêu dùng hiện đại, bền vững giai đoạn 2026–2030

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2026–2030, với định hướng đồng bộ từ thể chế đến thực thi, tăng ứng dụng công nghệ số, thúc đẩy tiêu dùng xanh và nâng cao hiệu quả bảo vệ người tiêu dùng trong bối cảnh kinh tế số và hội nhập sâu rộng.
Công an Đà Nẵng triệt phá dự án tiền ảo "ma" lừa nhà đầu tư gần 2.000 tỷ đồng

Công an Đà Nẵng triệt phá dự án tiền ảo "ma" lừa nhà đầu tư gần 2.000 tỷ đồng

Công an TP.Đà Nẵng vừa triệt phá một đường dây lừa đảo đa cấp tiền ảo có quy mô đặc biệt lớn, bắt giữ 8 bị can liên quan đến hành vi tạo lập dự án tiền ảo "ma" nhằm chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư với tổng giá trị lên tới gần 2.000 tỷ đồng.
Hải Phòng: Siết chặt quản lý đất đai từ cơ sở, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu

Hải Phòng: Siết chặt quản lý đất đai từ cơ sở, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng vừa ban hành chỉ đạo yêu cầu UBND các xã, phường, đặc khu tăng cường kỷ cương trong quản lý, sử dụng đất đai, bảo đảm tuân thủ nghiêm Luật Đất đai; đẩy nhanh xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và giải quyết kịp thời thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.
Phú Thọ: Xử lý khẩn cấp sạt lở bờ sông Lô tại xã Dân Chủ

Phú Thọ: Xử lý khẩn cấp sạt lở bờ sông Lô tại xã Dân Chủ

Sạt lở nghiêm trọng bờ sông Lô tại xã Dân Chủ đe dọa trực tiếp an toàn 17 hộ dân. UBND tỉnh yêu cầu triển khai ngay các biện pháp khẩn cấp, bảo vệ tính mạng, tài sản và ổn định đời sống người dân.
Vị trí việc làm công chức sẽ thay đổi ra sao từ 2026?

Vị trí việc làm công chức sẽ thay đổi ra sao từ 2026?

Bộ Nội vụ dự thảo nghị định mới về vị trí việc làm công chức, áp dụng nguyên tắc xếp ngạch theo vị trí thay cho cơ chế cũ.
Đề xuất điều chỉnh tăng lương tối thiểu cho lao động Việt Nam tại châu Âu, châu Mỹ

Đề xuất điều chỉnh tăng lương tối thiểu cho lao động Việt Nam tại châu Âu, châu Mỹ

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi quy định về lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, trong đó đề xuất nâng mức lương cơ bản tại thị trường châu Âu và châu Mỹ, đồng thời điều chỉnh một số chế độ bảo hiểm, chi phí và trần giá dịch vụ môi giới nhằm bảo đảm quyền lợi người lao động và phù hợp thực tiễn.
Quảng Trị khởi công công trình chống sạt lở 18 tỷ đồng tại xã Khe Sanh

Quảng Trị khởi công công trình chống sạt lở 18 tỷ đồng tại xã Khe Sanh

UBND tỉnh Quảng Trị vừa khởi công công trình chống sạt lở khu dân cư đường Hùng Vương, xã Khe Sanh, tổng vốn 18 tỷ đồng, nhằm khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm an toàn và ổn định đời sống nhân dân.
Cơ hội cho người trẻ sở hữu nhà gần kề thủ đô giá từ 25 triệu/m²

Cơ hội cho người trẻ sở hữu nhà gần kề thủ đô giá từ 25 triệu/m²

Cách Hà Nội chỉ khoảng 50 phút lái xe, Park Residence giúp người trẻ có thể tạo lập tổ ấm đầu tiên với mức giá chỉ từ 25 triệu/m2 diện tích hữu dụng. Qũy căn hộ thiết kế hiện đại, nằm trong đô thị nghỉ dưỡng, đa tiện ích Sun Urban City.
Ba nhóm đối tượng phải thực hiện đăng ký lao động theo quy định mới

Ba nhóm đối tượng phải thực hiện đăng ký lao động theo quy định mới

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 318/2025/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Việc làm, trong đó quy định cụ thể các nhóm đối tượng phải đăng ký lao động, nội dung thông tin đăng ký cũng như hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện.
Việt Nam đón khách du lịch quốc tế thứ 20 triệu, ghi dấu mốc tăng trưởng chưa từng có trong 65 năm qua

Việt Nam đón khách du lịch quốc tế thứ 20 triệu, ghi dấu mốc tăng trưởng chưa từng có trong 65 năm qua

Từ mốc 10 triệu lượt khách quốc tế năm 2016 đến 20 triệu lượt năm 2025, du lịch Việt Nam đã tăng gấp đôi quy mô chỉ sau chưa đầy một thập kỷ. Cột mốc lịch sử này vừa được ghi nhận tại Phú Quốc đã phản ánh tốc độ tăng trưởng vượt trội và dư địa phát triển lớn của du lịch Việt Nam trong giai đoạn mới.
Ánh sáng điện đã về trên các bản làng “vùng lõm” miền Tây Nghệ An

Ánh sáng điện đã về trên các bản làng “vùng lõm” miền Tây Nghệ An

Miền Tây Nghệ An - nơi núi rừng trùng điệp, những bản làng nằm sâu trong thung lũng, lâu nay vẫn còn những vùng “lõm điện, lõm sóng”... Hiện, ánh sáng điện đã về trên các bản làng “vùng lõm”.