Chủ nhật 21/06/2026 12:20
Hotline: 024.355.63.010
Nghiên cứu - Dữ liệu

Bắc Ninh thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số: Cú hích mạnh mẽ từ hợp tác chiến lược

Ngày 12/5/2025, UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức Chương trình gặp mặt Doanh nghiệp tư nhân lĩnh vực khoa học công nghệ với chủ đề: “Doanh nghiệp Bắc Ninh đột phá công nghệ, liên kết cùng phát triển”.
Bắc Ninh thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số: Cú hích mạnh mẽ từ hợp tác chiến lược
Bắc Ninh tổ chức Chương trình gặp mặt doanh nghiệp nhân trong lĩnh vực khoa học công nghệ với thông điệp: Doanh nghiệp Bắc Ninh đột phá công nghệ, liên kết cùng phát triển”

Trong bối cảnh đất nước đang nỗ lực thực hiện các giải pháp đột phá về chiến lược để phát triển bền vững hội nhập quốc tế sâu rộng, tỉnh Bắc Ninh đã chủ động triển khai các nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị Chương trình hành động của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo chuyển đổi số quốc gia.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Kế hoạch hành động số 188-KH/TU; đồng thời, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 92/KH-UBND để tổ chức các hoạt động cụ thể hóa Nghị quyết. Nổi bật trong chuỗi hoạt động năm 2025 sự kiện gặp mặt đội ngũ trí thức tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất cùng loạt hoạt động thúc đẩy hợp tác về KHCN, đổi mới sáng tạo chuyển đổi số.

Một số nội dung tiêu biểu thể kể đến như: Phát động phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết 57 phong trào học tập số; tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI); diễn đàn chính sách về KHCN, đổi mới sáng tạo chuyển đổi số; thành lập Ban vận động Quỹ đầu mạo hiểm cho khởi nghiệp sáng tạo, ươm tạo công nghệ… Những hoạt động này được kỳ vọng sẽ tạo ra hích mạnh mẽ, góp phần chuyển động toàn diện, thực chất theo tinh thần của Nghị quyết 57.

Bắc Ninh thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số: Cú hích mạnh mẽ từ hợp tác chiến lược
Đồng chí Vương Quốc Tuấn – Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh phát biểu tại sự kiện.

Song song đó, ngày 4/5/2025, Bộ Chính trị cũng đã ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TWvề phát triển kinh tế nhân, xác định khu vực này là “động lực quan trọng nhất” là “lực lượng tiên phong” của nền kinh tế. Hưởng ứng chủ trương lớn này, ngày 12/5/2025 Bắc Ninh tổ chức Chương trình gặp mặt doanh nghiệp nhân trong lĩnh vực khoa học công nghệ với thông điệp: Doanh nghiệp Bắc Ninh đột phá công nghệ, liên kết cùng phát triển”.

Sự kiện không chỉ nơi trao đổi chính sách, chia sẻ tình hình ứng dụng KHCN trong sản xuất, còn cam kết thực tiễn của chính quyền địa phương trong việc đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, củng cố niềm tin vào môi trường đầu tư – kinh doanh tại Bắc Ninh.

Chương trình sự tham dự của đồng chí Nguyễn Chí Dũng – Phó Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị. Về phía tỉnh Bắc Ninh các đồng chí lãnh đạo: Nguyễn Anh Tuấn – Ủy viên Trung ương Đảng, thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Hương Giang – Phó thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vương Quốc Tuấn – Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Tham dự hội nghị còn lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; đại diện các hiệp hội ngành nghề như Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam (VASI), Hiệp hội Doanh nghiệp điện tử Việt Nam (VEIA), Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ vừa Bắc Ninh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, CLB Khởi nghiệp tỉnh; đại diện Đại học Quốc gia Nội, các doanh nghiệp FDI các nhà đầu trên địa bàn.

Với quyết tâm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, cải cách hành chính nâng cao năng lực cạnh tranh, Bắc Ninh tiếp tục khẳng định vị thế điểm đến hấp dẫn của dòng vốn trong ngoài nước. Chỉ trong 4 tháng đầu năm 2025, các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh đã thu hút lượng vốn đầu lên tới 2,403 tỷ USD, bao gồm 1,933 tỷ USD vốn FDI khoảng 470 triệu USD vốn trong nước.

Tại hội nghị, tỉnh Bắc Ninh đã trao giấy chứng nhận đầu cho 7 doanh nghiệp tiêu biểu. Trong đó, 3 nhà đầu trong nước thực hiện các dự án xây dựng kinh doanh hạ tầng KCN với tổng vốn đăng 4.182 tỷ đồng (tương đương 167 triệu USD). Đồng thời, 2 nhà đầu nước ngoài được cấp mới giấy chứng nhận với tổng vốn đầu 50 triệu USD; 2 doanh nghiệp FDI được điều chỉnh tăng vốn với tổng giá trị tăng thêm lên tới 639,1 triệu USD.

Bắc Ninh thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số: Cú hích mạnh mẽ từ hợp tác chiến lược
Bắc Ninh trao giấy chứng nhận đầu tư cho các doanh nghiệp.

Cụ thể như:

  • Công ty TNHH KCN Gilimex Bắc Ninhđầu vào dự án xây dựng hạ tầng KCN Thuận Thành III - Phân khu C tại thị Thuận Thành với diện tích 196 ha, tổng vốn đầu gần 1.986 tỷ đồng.

  • Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCPmở rộng đầu xây dựng hạ tầng KCN Quế 2 với diện tích hơn 140 ha, tổng vốn đầu 1.596 tỷ đồng.

  • Công ty TNHH H2T Bắc Ninhđầu vào KCN An Việt – Quế 6 với quy 77 ha, vốn đăng 600 tỷ đồng.

  • Samsung Display Việt Nam, hiện đang đầu tại KCN Yên Phong, tiếp tục mở rộng dự án giai đoạn 4 với vốn tăng thêm 1,2 tỷ USD, đưa tổng vốn đầu lên 8,3 tỷ USD.

  • Fushan Technology (Việt Nam)tại KCN VSIP tăng vốn đầu thêm hơn 39 triệu USD, nâng tổng vốn dự án lên trên 373 triệu USD.

  • JIAZE Holding (Hong Kong) Limitedđầu vào KCN Đại Đồng – Hoàn Sơn với tổng vốn 30 triệu USD để sản xuất văn phòng phẩm, cốc bình giữ nhiệt.

  • Amphenol Holding SGđầu xây dựng nhà máy linh kiện điện tử tại KCN Yên Phong với tổng vốn 20 triệu USD để sản xuất đầu nối tốc độ cao cho các hệ thống máy chủ 5G.

Tổng vốn đầu của các dự án được trao giấy chứng nhận trong dịp này đạt hơn 856,1 triệu USD – chiếm phần lớn trong tổng vốn đầu 2,4 tỷ USD thu hút được trong 4 tháng đầu năm. Đây minh chứng ràng cho sức hấp dẫn ngày càng gia tăng của Bắc Ninh trên bản đồ đầu công nghệ cao đổi mới sáng tạo của cả nước.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, sự vào cuộc đồng bộ của các cấp chính quyền sự hưởng ứng của cộng đồng doanh nghiệp, Bắc Ninh đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm phát triển công nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo chuyển đổi số của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Tin bài khác
Khô Già Già: Khi tài nguyên văn hóa trở thành động lực phát triển ở Y Tý, Lào Cai

Khô Già Già: Khi tài nguyên văn hóa trở thành động lực phát triển ở Y Tý, Lào Cai

Giữa biển mây Y Tý, Lào Cai nơi những bản làng Hà Nhì hàng trăm năm tuổi vẫn lặng lẽ nép mình bên sườn núi, Lễ hội Khô Già Già được gìn giữ như một báu vật văn hóa của cộng đồng. Ngày nay, di sản ấy không chỉ mang giá trị tâm linh và bản sắc dân tộc mà còn đang từng bước được đánh thức như một nguồn lực phát triển, góp phần mở ra hướng đi mới cho du lịch cộng đồng và kinh tế vùng cao nơi biên cương Tổ quốc.
Gặp mặt các cơ quan báo chí và trao Giải Báo chí Khánh Hòa năm 2026

Gặp mặt các cơ quan báo chí và trao Giải Báo chí Khánh Hòa năm 2026

Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21- 6 -1925 - 21-6 -2026), Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí và trao Giải Báo chí Khánh Hòa năm 2026.
An Giang  kích hoạt bảo lãnh tạm ứng hơn 293 tỷ đồng tại dự án cầu ven biển An Biên – Rạch Giá

An Giang kích hoạt bảo lãnh tạm ứng hơn 293 tỷ đồng tại dự án cầu ven biển An Biên – Rạch Giá

Sau quyết định chấm dứt hợp đồng với nhà thầu vi phạm tiến độ, Sở Xây dựng An Giang tiếp tục yêu cầu thực hiện bảo lãnh tạm ứng hơn 293 tỷ đồng nhằm bảo vệ nguồn vốn Nhà nước tại dự án cầu ven biển An Biên – Rạch Giá.
Lào Cai truy điệu, an táng 9 hài cốt liệt sĩ hy sinh bảo vệ biên giới phía Bắc

Lào Cai truy điệu, an táng 9 hài cốt liệt sĩ hy sinh bảo vệ biên giới phía Bắc

Ngày 20/6, tỉnh Lào Cai trang trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng 9 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong sự nghiệp bảo vệ biên giới phía Bắc vừa được tìm kiếm, quy tập tại xã Bát Xát. Buổi lễ là hoạt động tri ân sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
Nghệ An: Chỉ rõ những điểm nghẽn, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch bền vững

Nghệ An: Chỉ rõ những điểm nghẽn, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch bền vững

Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch Nghệ An đã đưa ra ý kiến đánh giá, chỉ rõ những điểm nghẽn, hạn chế và đề xuất những giải pháp để thúc đẩy phát triển du lịch của tỉnh.
Sau Nghị quyết 68, Điện Biên thu hút hơn 257.000 tỷ đồng vốn đầu tư

Sau Nghị quyết 68, Điện Biên thu hút hơn 257.000 tỷ đồng vốn đầu tư

Một năm triển khai Nghị quyết 68-NQ/TW, Điện Biên ghi dấu bằng cải cách mạnh mẽ môi trường đầu tư, thu hút hơn 257.000 tỷ đồng vốn đăng ký và mở rộng dư địa cho kinh tế tư nhân phát triển.
Lào Cai đẩy mạnh truyền thông hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 1/7

Lào Cai đẩy mạnh truyền thông hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 1/7

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Vũ Thị Hiền Hạnh vừa ký văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác truyền thông và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế (BHYT) Việt Nam 1/7/2026, góp phần nâng cao nhận thức của người dân và thực hiện hiệu quả mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân.
Lào Cai siết chặt phòng, chống buôn lậu thuốc lá, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và môi trường kinh doanh

Lào Cai siết chặt phòng, chống buôn lậu thuốc lá, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và môi trường kinh doanh

Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai vừa ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác chống buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép thuốc lá trong tình hình mới, góp phần bảo vệ sức khỏe Nhân dân và môi trường kinh doanh lành mạnh.
Y Tý (Lào Cai) nâng cao hiệu quả quản lý chợ, tạo động lực phát triển thương mại vùng cao

Y Tý (Lào Cai) nâng cao hiệu quả quản lý chợ, tạo động lực phát triển thương mại vùng cao

Không chỉ là nơi giao thương hàng hóa, các khu chợ vùng cao còn đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế địa phương và kết nối cộng đồng dân cư. Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động thương mại, Ủy ban nhân dân xã Y Tý, tỉnh Lào Cai vừa tổ chức buổi làm việc với các đơn vị liên quan để thống nhất công tác quản lý, vận hành, sắp xếp chợ và bảo đảm hành lang an toàn giao thông tại các khu vực chợ trên địa bàn.
Lai Châu: Từ Ngày hội hái Lê Tân Phong đến hành trình nâng tầm nông sản địa phương

Lai Châu: Từ Ngày hội hái Lê Tân Phong đến hành trình nâng tầm nông sản địa phương

Giữa mùa lê chín ngọt, phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu rộn ràng tổ chức Ngày hội Hái Lê lần thứ nhất năm 2026. Không chỉ là sân chơi văn hóa cộng đồng, sự kiện còn mở ra hướng đi mới trong quảng bá nông sản, phát triển du lịch trải nghiệm và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm thông qua các nền tảng số, từng bước nâng tầm thương hiệu Lê Nùng Nàng trên thị trường.
Hạ tầng môi trường phía Nam Khánh Hòa đồng bộ – động lực phát triển hoàn thiện bền vững

Hạ tầng môi trường phía Nam Khánh Hòa đồng bộ – động lực phát triển hoàn thiện bền vững

Phía Nam tỉnh Khánh Hòa trở thành động lực tăng trưởng quan trọng của tỉnh nhờ sự phát triển mạnh mẽ của du lịch, dịch vụ, logistics và đô thị. Cùng với tốc độ phát triển kinh tế, yêu cầu hoàn thiện hạ tầng môi trường ngày càng trở nên cấp thiết nhằm bảo đảm mục tiêu phát triển bền vững.
Ngày hội "Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh" thu hút gần 8.000 lượt người tham dự

Ngày hội "Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh" thu hút gần 8.000 lượt người tham dự

Ngày hội tiếng Anh tỉnh Khánh Hòa năm 2026 tại Nha Trang thu hút gần 8.000 lượt người dân du khách. Đây là một sự kiện ngôn ngữ cộng đồng có quy mô rất lớn. Sự kiện do Ban Chỉ đạo Chương trình "Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh" tổ chức.
Cần Thơ kỳ vọng báo chí tiếp tục đồng hành, khơi dậy khát vọng phát triển trong giai đoạn mới

Cần Thơ kỳ vọng báo chí tiếp tục đồng hành, khơi dậy khát vọng phát triển trong giai đoạn mới

Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ đã tổ chức họp mặt các thế hệ người làm báo, lãnh đạo các cơ quan báo chí, Hội Nhà báo thành phố cùng đông đảo phóng viên, biên tập viên đang công tác trên địa bàn.
Mỏ Vàng (Lào Cai) tạo sức bật mới từ đổi mới quản trị và phát huy tiềm năng địa phương

Mỏ Vàng (Lào Cai) tạo sức bật mới từ đổi mới quản trị và phát huy tiềm năng địa phương

Từ đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả quản trị đến phát huy lợi thế kinh tế lâm nghiệp và chuyển đổi số, xã Mỏ Vàng đang từng bước tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững trong giai đoạn mới.
Mỏ Vàng (Lào Cai) khơi dậy tiềm năng bản địa, tạo động lực mới từ phát triển doanh nghiệp

Mỏ Vàng (Lào Cai) khơi dậy tiềm năng bản địa, tạo động lực mới từ phát triển doanh nghiệp

Không chỉ dừng lại ở việc khai thác lợi thế sẵn có về đất đai, rừng và nguồn nguyên liệu nông, lâm nghiệp, xã Mỏ Vàng (Lào Cai) đang từng bước chuyển đổi tư duy phát triển kinh tế theo hướng lấy doanh nghiệp làm cầu nối, tổ chức lại sản xuất và nâng cao giá trị sản phẩm địa phương. Sự hình thành của những doanh nghiệp mới trên địa bàn đang mở ra kỳ vọng về một chuỗi liên kết kinh tế bền vững, nơi tài nguyên bản địa được đánh thức để tạo sinh kế lâu dài cho người dân.