Danh sách tỷ phú dưới 30 tuổi của Forbes đều giàu lên bằng các công ty khởi nghiệp

16:22 07/06/2023

Danh sách tỷ phú của Forbes năm 2022 có sự góp mặt của 7 cá nhân dưới 30 tuổi, đều giàu lên bằng các công ty khởi nghiệp. Tổng giá trị tài sản của 7 tỷ phú này lên tới 16,1 tỷ USD (tương đương 378 nghìn tỷ VND).

Austin Russell

Ảnh minh họa
Austin Russell - CEO công ty Luminar Technologies. Ảnh: Internet.

Được coi là thần đồng từ khi còn rất nhỏ, doanh nhân công nghệ cảm biến Austin Russell 2 tuổi đã học thuộc bảng tuần hoàn các nguyên tố, 13 tuổi đã đăng ký bằng sáng chế đầu tiên của riêng mình.

Ngay từ khi còn là sinh viên đại học, Austin đã thành lập Luminar Technologies, công ty chuyên về công nghệ cảm nhận máy chủ yếu được sử dụng để chế tạo ô tô tự lái .

Năm 2012, sau khi nhận được học bổng trị giá 100.000 USD từ ông trùm PayPal Peter Thiel, Russell đã từ bỏ ngành vật lý tại Stanford để tập trung phát triển Luminar. Doanh nhân trẻ này hiện sở hữu khối tài sản 1,6 tỷ USD.

Ryan Breslow

Ảnh minh họa
Ryan Breslow - CEO công ty phần mềm thanh toán Bolt. Ảnh: Internet.

Một tỷ nữa quyết định ngưng học tại Stanford để khởi nghiệp là Ryan Breslow. Vào năm 2014, khi còn là sinh viên năm 2 ngành khoa học máy tính, Ryan đã thành lập công ty phần mềm thanh toán Bolt.

Được biết, Bolt là một công ty công nghệ tài chính được thiết kế phần mềm giúp đơn giản hoá quá trình thanh toán chỉ bằng 1 cú click chuột. Lượng người mua hàng sử dụng phần mềm của Bolt bùng nổ, tăng từ 800.000 người vào đầu năm 2020 lên hơn 12 triệu người vào tháng 5 năm 2022.

Ngoài Bolt, Breslow còn là đồng sáng lập của 3 công ty, tổ chức khác. Doanh nhân này từng gây chú ý khi khởi xướng hình thức làm việc 4 ngày/tuần hồi đầu năm 2022 và đạt được kết quả khả quan. Nhiều doanh nghiệp trên khắp thế giới đã áp dụng mô hình này, ghi nhận năng suất và sự hài lòng của nhân viên đều tăng cao.

Hiện nay, khối tài sản của vị tỷ phú 27 tuổi này lên đến 2 tỷ USD.

Pedro Franceschi và Henrique Dubugras

Ảnh minh họa
Franceschi và Dubugras - CEO thẻ tín dụng doanh nghiệp Brex. Ảnh: Internet.

Theo danh sách của Forbes năm 2022, Pedro Franceschi (25 tuổi) và Henrique Dubugras (26 tuổi) là những tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới. Franceschi và Dubugras quen nhau từ một cuộc tranh luận sôi nổi trên Twitter khi vẫn còn là học sinh trung học, sau đó cùng nhập học ngành khoa học máy tính tại Stanford.  

8 tháng sau khi nghỉ học tại Stanford, bộ đôi này thành lập start-up thẻ tín dụng doanh nghiệp Brex vào năm 2017. Brex có sản phẩm chủ chốt là thẻ tín dụng phù hợp với nhu cầu của các công ty mới khởi nghiệp, cùng nhiều dịch vụ phần mềm mới như sản phẩm quản lý chi phí và tính năng thanh toán hóa đơn kinh doanh.

Hiện Franceschi và Dubugras có khối tài sản ròng trị giá 1,5 tỷ USD mỗi người.

Stanley Tang, Andy Fang và Gary Wang

Bên cạnh 4 vị tỷ phú trẻ đã kể trên, danh sách này còn có 2 tỷ phú trẻ là Stanley Tang và Andy Fang - những cựu sinh viên Stanford tốt nghiệp đại học năm 2014. Bộ đôi này sáng lập ứng dụng giao đồ ăn DoorDash vào năm 2013 và trở thành tỷ phú khi mới 29 tuổi. Tang và Fang lần lượt có tài sản trị giá 1,2 tỷ USD và 1,1 tỷ USD, theo Forbes.

Người cuối cùng trong danh sách tỷ phú trẻ thôi học tại Stanford phải kể đến Gary Wang, doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực công nghệ tiền điện tử với khối tài sản 5,9 tỷ USD.

Trên đây là danh sách 7 vị tỷ phú trẻ dưới 30 tuổi đã bỏ học tại đại học Stanford để theo đuổi con đường kinh doanh riêng.

Được biết, Stanford là ngôi trường xếp thứ 3 trong danh sách các trường đại học tốt nhất thế giới theo bảng xếp hạng THE và bảng xếp hạng QS Rankings năm 2023. Ngôi trường này có tỷ lệ chọi gắt gao, chỉ nhận chưa đến 4% trong số hơn 55.000 hồ sơ nộp năm 2021. 

Đáng chú ý, Stanford cũng được xếp hạng là trường đào tạo kinh tế hàng đầu thế giới. Ngôi trường này là được mệnh danh là “lò luyện tỷ phú”, hàng loạt cựu sinh viên ra trường trở thành doanh nhân nổi danh như 2 nhà đồng sáng lập Google Sergey Brin và Larry Page, ông chủ Snapchat Evan Spiegel, cựu CEO Netflix Reed Hastings, nhà sáng lập Nike Phil Knight...

H.C (t/h)