![]() |
Đắk Mil, huyện biên giới nằm ở phía Tây Bắc tỉnh Đắk Nông, từ lâu đã được biết đến với vai trò chiến lược trong lịch sử kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Vị trí đặc biệt của nó, nằm trên tuyến hành lang chiến lược Bắc - Nam, đã trở thành cầu nối giữa Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ, và cũng là tuyến phòng thủ vững chắc trong suốt những năm tháng chiến tranh. Chính vì tầm quan trọng này, Đức Lập - một trong những điểm trọng yếu của huyện - đã trở thành mục tiêu tấn công quyết liệt của quân và dân ta trong những ngày đầu năm 1975.
![]() |
Đồng chí Ngô Thanh Danh – Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông phát biểu tại buổi lễ. |
Khi Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương quyết định mở chiến dịch Tây Nguyên, Đức Lập trở thành mục tiêu quan trọng nhằm phá vỡ tuyến phòng thủ phía Nam Buôn Ma Thuột. Đây là bước đi cần thiết để mở đường cho chiến thắng Buôn Ma Thuột, mở ra thời cơ cho chiến dịch Hồ Chí Minh, tiến đến thống nhất đất nước. Sáng ngày 9/3/1975, Sư đoàn 10 kết hợp với lực lượng bộ đội địa phương và du kích tiến hành tấn công quyết liệt vào các cứ điểm của địch, đặc biệt là căn cứ chỉ huy của Sư đoàn 23 ngụy tại Đức Lập.
![]() |
Cựu chiến binh Hoàng Xuân Liên – một trong những chiến sĩ trực tiếp tham gia trận đánh giải phóng Đức Lập chia sẻ tại buổi lễ kỉ niệm. |
Với chiến lược tấn công chớp nhoáng, đến 9h30 sáng ngày 9/3, lực lượng ta đã hoàn toàn tiêu diệt căn cứ chỉ huy hành quân của Sư đoàn 23 ngụy, đánh bại tuyến phòng thủ mạnh mẽ của địch. Đến ngày 10/3, toàn bộ các cứ điểm quan trọng như Đắk Song, Đắk Sắk đã hoàn toàn nằm trong tay quân ta, đồng thời tạo tiền đề vững chắc để tiến hành giải phóng Buôn Ma Thuột, Gia Nghĩa và Đắk Nông trong những ngày tiếp theo.
Chiến thắng Đức Lập đã đánh dấu một bước ngoặt lớn trong chiến dịch Tây Nguyên. Đây là thắng lợi mở màn, tạo đà cho các chiến thắng tiếp theo, từ Buôn Ma Thuột đến Gia Nghĩa và Đắk Nông. Hơn thế nữa, chiến thắng này còn góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an toàn cho tuyến đường Hồ Chí Minh, một con đường huyết mạch trong chiến tranh. Chiến thắng Đức Lập không chỉ mang lại niềm vui chiến thắng mà còn là động lực to lớn để quân và dân ta tiếp tục tiến về phía Nam, đi đến chiến thắng cuối cùng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
![]() |
Đồng chí Phạm Thanh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Đắk Mil. |
Trải qua 50 năm, từ một vùng đất nghèo nàn và bị tàn phá bởi chiến tranh, Đắk Mil ngày nay đã vươn lên trở thành một trong những địa phương phát triển mạnh mẽ của tỉnh Đắk Nông. Với tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân trên 8% mỗi năm, huyện đã trở thành trung tâm động lực tăng trưởng phía Tây Bắc tỉnh, hướng tới mục tiêu trở thành đô thị loại III trong tương lai gần.
Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, Đắk Mil đã có 14 sản phẩm OCOP được công nhận và tỷ lệ lấp đầy các cụm công nghiệp đạt trên 96%. Nông thôn và đô thị của huyện có nhiều thay đổi rõ rệt, đặc biệt là trong việc cải thiện diện mạo cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng sống cho người dân.
![]() |
Một trong những dấu ấn đáng tự hào của Đắk Mil là sự thay đổi rõ rệt trong điều kiện sống của người dân. Thu nhập bình quân đầu người đã đạt trên 76 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống chỉ còn hơn 1%. Công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, luôn được Đảng bộ, chính quyền địa phương chú trọng, mang lại sự ổn định và hạnh phúc cho người dân.
Đặc biệt, việc đạt chuẩn nông thôn mới ở tất cả các xã trong huyện là một minh chứng cho sự đồng lòng, hợp tác giữa chính quyền và nhân dân trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Ngô Thanh Danh – Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đắk Mil trong chặng đường phát triển 50 năm qua.
Để tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, đồng chí đề nghị Đắk Mil tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm:
Tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, kiện toàn bộ máy lãnh đạo để đưa Đắk Mil bước vào giai đoạn phát triển mới.
Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tận dụng lợi thế về khí hậu, thổ nhưỡng để phát triển nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến và du lịch, hướng tới trở thành trung tâm tăng trưởng phía Tây Bắc của tỉnh.
Chú trọng phát triển văn hóa - xã hội, bảo tồn và phát huy giá trị của các di tích lịch sử, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.
Giữ vững quốc phòng - an ninh, bảo đảm chủ quyền biên giới, duy trì quan hệ đối ngoại tốt đẹp với nước bạn Campuchia.
Chặng đường 50 năm qua của Đắk Mil không chỉ là hành trình khôi phục và phát triển kinh tế mà còn là những dấu mốc vàng son trong lịch sử đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đắk Mil đã vinh dự nhận được nhiều danh hiệu cao quý, trong đó có danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương Giải phóng hạng Nhất, và Huân chương Lao động hạng Nhì, cùng nhiều cờ thi đua, bằng khen của Chính phủ và Tỉnh ủy.