Thành phố Huế đang đặt tham vọng tăng trưởng GRDP đạt từ 10% trở lên trong năm 2025, coi đây là bước đệm quan trọng cho giai đoạn phát triển mới. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này, lãnh đạo thành phố xác định cần vượt qua những trở ngại trong công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án trọng điểm.
Chủ tịch UBND thành phố, ông Nguyễn Văn Phương, thẳng thắn đánh giá rằng giải phóng mặt bằng là khâu yếu, làm chậm tiến độ nhiều dự án lớn. Với tình hình số lượng dự án tăng mạnh, đòi hỏi di dời và tái định cư cho hàng nghìn hộ dân, đội ngũ thực hiện tại địa phương hiện chưa đáp ứng đủ yêu cầu công việc. Thành phố đã phải áp dụng biện pháp cưỡng chế trong một số trường hợp để đảm bảo bàn giao mặt bằng cho các dự án quan trọng như đường Nguyễn Hoàng, cầu vượt Sông Hương hay chung cư Đống Đa.
![]() |
Nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô Kim Long Motor Huế tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế |
Những tháng đầu năm 2025, Huế ghi nhận chuyển biến tích cực trong giải phóng mặt bằng. Dự án công nghiệp Kim Long Motors Huế đã giải phóng gần 165 ha đất, hỗ trợ di dời 210/220 hộ dân và bố trí tái định cư cho 82 hộ. Chính quyền đặt mục tiêu bàn giao mặt bằng sạch cho doanh nghiệp ngay trong tháng 3.
Về đầu tư công, thành phố đã giải ngân hơn 254 tỷ đồng, đạt 5,6% kế hoạch và xếp thứ 15 toàn quốc. Các dự án đầu tư ngoài ngân sách, như nhà máy kính hoa siêu trắng, nhà máy chế biến cát thạch anh, cũng đang được triển khai đồng loạt.
Thành phố Huế còn chú trọng xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai để cải thiện công tác quản lý và giải phóng mặt bằng. Hiện hệ thống thông tin đất đai đã kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia, với hơn 49% thửa đất đủ dữ liệu cần thiết. Dự kiến, đến cuối năm 2025, cơ sở dữ liệu đất đai sẽ hoàn thiện, phục vụ hiệu quả các dự án phát triển.
Lãnh đạo thành phố và các cơ quan liên quan cũng đang tích cực chuẩn bị quỹ đất tái định cư với hơn 6.800 lô đất và gần 1.000 căn hộ. Đây được xem là bước chuẩn bị cần thiết để đảm bảo công tác thu hồi đất và tái định cư thực hiện đúng quy định, đồng thời tạo điều kiện cho các dự án trọng điểm được triển khai thuận lợi trong năm 2025 và những năm tới.