Sự kiện công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư năm 2026 của tỉnh Đắk Lắk diễn ra trong bối cảnh địa phương vừa hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính. Thay đổi này mở ra một không gian phát triển mới với diện tích tự nhiên rộng hơn 18.000 km² và quy mô dân số trên 3,3 triệu người.
Hồ sơ quy hoạch mới xác lập mô hình phát triển đột phá cho tỉnh Đắk Lắk theo cấu trúc 3 vùng phát triển, 3 hành lang kinh tế và 2 trung tâm động lực. Trong đó, thành phố Buôn Ma Thuột tiếp tục giữ vai trò hạt nhân phát triển của cả vùng Tây Nguyên.
![]() |
| Lễ khởi động Dự án Nhà máy điện mặt trời nổi KN Srêpốk 3 có công suất 304 MW, tổng vốn đầu tư khoảng 7.661 tỷ đồng tại tỉnh Đắk Lắk (Ảnh: https://baodaklak.vn). |
Khu vực phía Đông được định hướng trở thành cực tăng trưởng mới, tập trung vào công nghiệp, dịch vụ cảng biển và hạ tầng logistics để kết nối đất liền với biển.
Tỉnh đặt mục tiêu kinh tế lớn cho giai đoạn 2026-2030 với tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt từ 11%/năm trở lên, nâng mức GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 vượt mốc 153 triệu đồng.
Trong chương trình dự kiến, tại hội nghị, chính quyền địa phương dự kiến sẽ trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký và bản ghi nhớ hợp tác cho loạt dự án đạt tổng trị giá hơn 1 triệu tỷ đồng. Để hỗ trợ dòng vốn này, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy khẳng định tỉnh cam kết cắt giảm triệt để thủ tục rườm rà, xây dựng nền hành chính minh bạch và đồng hành thực chất cùng doanh nghiệp.
Để hiện thực hóa quy hoạch, chính quyền Đắk Lắk định hướng dịch chuyển mạnh mẽ từ khai thác tài nguyên thô sang kinh tế tuần hoàn. Danh mục dự án ưu tiên thu hút đầu tư tập trung vào 4 lĩnh vực trọng tâm, gồm có: Nông nghiệp công nghệ cao và chế biến sâu các sản phẩm chủ lực (cà phê, sầu riêng, hồ tiêu, dược liệu) gắn với chuỗi logistics, kho lạnh; Công nghiệp chế biến, chế tạo tại Khu kinh tế Nam Phú Yên và các khu công nghiệp trọng điểm; Năng lượng tái tạo để tận dụng lợi thế tự nhiên và logistics và hạ tầng giao thông kết nối Đông - Tây.
Loạt siêu dự án đồng loạt khởi công
Minh chứng cho tinh thần biến cam kết trên giấy thành công trình hiện hữu, ngay sát thềm hội nghị, hàng loạt dự án động lực lớn đã đồng loạt được bấm nút khởi động:
Trong lĩnh vực năng lượng, địa phương khởi động Dự án Nhà máy điện mặt trời nổi KN Srêpốk 3 (công suất 304 MW, tổng vốn khoảng 7.661 tỷ đồng) cùng các dự án điện gió Buôn Hồ 1, Buôn Hồ 2, Cư M'gar 2 với tổng công suất 50 MW, vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng.
Tại Khu công nghiệp Hòa Hiệp 1, 3 nhà máy gồm sản xuất sơ mi rơ-moóc Kotinochi, phân bón Agrilong - Green World và chế biến thực phẩm Bá Hải cũng đồng loạt khởi công với tổng vốn gần 790 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, Cụm liên hợp nhà máy sản xuất muối tinh và sản phẩm từ nước biển OpenSpace One có tổng mức đầu tư hơn 1.170 tỷ đồng cũng chính thức được triển khai, hứa hẹn tạo cú hích lớn cho bức tranh công nghiệp - dịch vụ của tỉnh trong giai đoạn mới.