![]() |
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng trao đổi với cử tri ngày 25/4. Nguồn ảnh TNO |
Ngày 25/4, tại buổi tiếp xúc cử tri ba quận Thanh Khê, Hải Châu và Liên Chiểu nhằm chuẩn bị cho kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã công bố định hướng lớn của thành phố trong phát triển kinh tế biển và tài chính. Cụ thể, thành phố đang đẩy mạnh nghiên cứu đề án xây dựng trung tâm tài chính Đà Nẵng kết hợp với khu thương mại tự do, cùng với đó là kế hoạch đầu tư xây dựng 5 hòn đảo nổi tại vịnh Đà Nẵng theo mô hình Dubai.
Theo ông Quảng, đề án này sẽ mở rộng thêm khoảng 48 km bờ biển, hình thành các khu chức năng tài chính, thương mại và dịch vụ cao cấp. Dự án có quy mô lớn, yêu cầu thể chế đặc thù và phương thức đầu tư linh hoạt, cần sự vào cuộc hỗ trợ mạnh mẽ từ Chính phủ.
Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: “Đây là mô hình phát triển mang tính đột phá, và Đà Nẵng là địa phương đầu tiên tại Việt Nam hướng tới xây dựng một thành phố trên biển theo định hướng hiện đại như vậy.”
Liên quan đến trung tâm tài chính Đà Nẵng, ông Quảng cho biết Bộ Chính trị đã kết luận đồng ý chủ trương xây dựng một trung tâm tài chính quốc tế, với hai địa điểm triển khai là TP.HCM và Đà Nẵng. Trong đó, Đà Nẵng được định hướng phát triển thành trung tâm tài chính gắn với khu thương mại tự do, phù hợp với tiềm năng địa chiến lược, môi trường sống và sự hấp dẫn về nhân lực chất lượng cao.
“TP.HCM có thế mạnh về hệ sinh thái tài chính truyền thống, trong khi Đà Nẵng là trung tâm kết nối chiến lược, hội tụ nhiều điều kiện lý tưởng để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, nhất là trong các lĩnh vực tài chính, công nghệ và dịch vụ chất lượng cao,” ông Quảng nói thêm.
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng nhấn mạnh rằng, sự kết hợp giữa trung tâm tài chính Đà Nẵng và khu thương mại tự do sẽ tạo nên hai hệ sinh thái kinh tế hỗ trợ lẫn nhau. Thành phố kỳ vọng sẽ sớm được Chính phủ phê duyệt và ban hành quyết định thành lập khu thương mại tự do, mở đường cho các dòng vốn đầu tư chiến lược trong tương lai.