![]() |
Đà Nẵng và tham vọng "ba chân kiềng": Cảng biển – Tài chính – Thương mại tự do |
Đây không chỉ là những dự án đơn lẻ mà là một hệ sinh thái gắn kết, bổ trợ lẫn nhau, tạo nền tảng phát triển bền vững cho nền kinh tế đô thị biển trung tâm miền Trung.
Theo Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, cả ba trụ cột này được thiết kế theo mô hình tích hợp thông minh, hiện đại, có tính cạnh tranh quốc tế, nhằm xây dựng một môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp toàn cầu hoạt động, kết nối và phát triển. Trong đó, Cảng Liên Chiểu đóng vai trò là cửa ngõ logistics chiến lược, kết nối trực tiếp với hành lang kinh tế Đông – Tây, giúp rút ngắn khoảng cách vận chuyển giữa miền Trung Việt Nam và các thị trường quốc tế.
Trung tâm tài chính quốc tế – hiện đang trong quá trình quy hoạch – sẽ đóng vai trò là điểm đến của các dòng vốn toàn cầu, nơi quy tụ các định chế tài chính, ngân hàng, quỹ đầu tư lớn… hỗ trợ trực tiếp cho hoạt động thương mại, sản xuất và đổi mới sáng tạo tại thành phố.
Kết nối với hai trụ cột trên, Khu thương mại tự do Đà Nẵng chính thức được thành lập theo Quyết định 1142/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 13/6/2025. Với diện tích 1.881 ha phân bổ tại 7 vị trí chiến lược, khu thương mại này sẽ bao gồm các khu chức năng sản xuất, logistics, thương mại – dịch vụ, công nghiệp công nghệ số, đổi mới sáng tạo cùng nhiều mô hình đặc thù khác.
Ngay tại lễ công bố thành lập Khu thương mại tự do, UBND TP. Đà Nẵng đã trao biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư cho 8 nhà đầu tư chiến lược như Sun Group, BRG, Terne Holdings, The One Destination, Thanh Bình Phú Mỹ, Newtechco Group… Đồng thời, 4 nhà đầu tư khác bao gồm Amata Việt Nam, Green Ipark, Quốc Quang và Nhựa Châu Âu cũng đã được chấp thuận nghiên cứu triển khai dự án.
Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng – ông Lê Trung Chinh – cho biết thành phố đã chuẩn bị sẵn sàng về quy hoạch, hạ tầng và cơ chế nhằm đưa khu thương mại vào vận hành sớm nhất có thể. “Thành phố cũng đang nghiên cứu khai thác không gian biển, mở rộng khu thương mại tự do theo hướng liên kết phát triển cùng tỉnh Quảng Nam, tạo ra vùng kinh tế đặc biệt mới,” ông Chinh nhấn mạnh.
Ba trụ cột không chỉ tạo cú hích phát triển cho Đà Nẵng mà còn kỳ vọng lan tỏa động lực đến cả miền Trung – Tây Nguyên và xa hơn là chuỗi cung ứng toàn cầu. Khi cảng Liên Chiểu đi vào hoạt động đồng bộ với khu thương mại tự do và trung tâm tài chính quốc tế, Đà Nẵng có thể trở thành một điểm trung chuyển hàng hóa – tài chính – dịch vụ chiến lược giữa ASEAN và khu vực châu Á – Thái Bình Dương.
Giới doanh nhân cho rằng, nếu được triển khai đúng tiến độ và khai thác hiệu quả, “ba chân kiềng” này sẽ giúp Đà Nẵng không chỉ gia tăng quy mô kinh tế mà còn chuyển dịch từ mô hình đô thị dịch vụ du lịch sang đô thị công nghiệp – tài chính – logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế.