Tại Hội nghị "Gặp gỡ Nhật Bản tại Đà Nẵng: Đối tác chiến lược toàn diện - Hướng tới tương lai bền vững", các bên đã mở ra những định hướng hợp tác dòng vốn đầy tiềm năng. Tập đoàn tài chính MUFG cho biết muốn tham gia Trung tâm Tài chính Quốc tế Đà Nẵng với vai trò nhà đầu tư và đối tác phát triển hệ sinh thái.
![]() |
| Tập đoàn tài chính MUFG cho biết muốn tham gia Trung tâm Tài chính Quốc tế Đà Nẵng với vai trò nhà đầu tư và đối tác phát triển hệ sinh thái. |
Thông tin này mang lại tín hiệu tích cực cho môi trường thu hút dòng vốn chất lượng cao của miền Trung. Đánh giá về tầm quan trọng của thị trường Việt Nam, ông Nozaki - Tổng Giám đốc Ngân hàng MUFG tại Việt Nam cho biết, MUFG là tập đoàn tài chính lớn nhất Nhật Bản với mạng lưới hoạt động tại hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại Việt Nam, từ năm 2013, MUFG là đối tác chiến lược của VietinBank và kỳ vọng sẽ tiếp tục hợp tác trong khuôn khổ Trung tâm Tài chính Quốc tế (IFC), tạo thêm nhiều cơ hội kinh doanh.
Với tiềm lực sẵn có, tổ chức này sẵn sàng kích hoạt các nguồn lực quốc tế để hỗ trợ thành phố. "Với hệ sinh thái tài chính toàn cầu cùng mạng lưới khách hàng rộng lớn tại Nhật Bản và châu Á, MUFG có thể đóng vai trò kết nối, thu hút doanh nghiệp và nhà đầu tư đến với Trung tâm Tài chính Quốc tế Đà Nẵng", ông Nozaki cho hay.
Xu hướng dịch chuyển dòng vốn từ các doanh nghiệp xứ sở hoa anh đào đang ngày càng rõ nét. Ông Nozaki thẳng thắn đưa ra nhận định Việt Nam hiện là điểm đến đầu tư quan trọng nhất của doanh nghiệp Nhật Bản tại ASEAN, với khoảng 2.100 doanh nghiệp hội viên trong các hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản.
Khảo sát của JETRO cũng cho thấy 57% doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam có kế hoạch mở rộng hoạt động trong một đến hai năm tới - tỷ lệ cao nhất khu vực.
Sự thay đổi này không chỉ dừng lại ở các ngành sản xuất truyền thống mà đang mở rộng sang nhiều lĩnh vực có hàm lượng công nghệ cao. Ngoài sản xuất, các doanh nghiệp Nhật Bản ngày càng quan tâm đến công nghệ, chuyển đổi số, năng lượng tái tạo và dịch vụ tài chính. Nếu Trung tâm Tài chính Quốc tế Đà Nẵng được phát triển thành công, đây sẽ là nền tảng quan trọng để các doanh nghiệp Nhật Bản triển khai những cơ hội đầu tư mới.
![]() |
| Ông Nozaki - Tổng Giám đốc Ngân hàng MUFG tại Việt Nam: "Với hệ sinh thái tài chính toàn cầu cùng mạng lưới khách hàng rộng lớn tại Nhật Bản và châu Á, MUFG có thể đóng vai trò kết nối, thu hút doanh nghiệp và nhà đầu tư đến với Trung tâm Tài chính Quốc tế Đà Nẵng". |
Bên cạnh nguồn vốn trực tiếp, việc tiếp cận với các giải pháp công nghệ tài chính hiện đại cũng là mục tiêu then chốt. Ông Nozaki cũng cho biết, trong quá trình Trung tâm Tài chính Quốc tế Đà Nẵng phát triển, MUFG có thể đóng vai trò là cầu nối, giới thiệu các doanh nghiệp fintech cùng những công nghệ tài chính tiên tiến đến với Đà Nẵng.
Tầm nhìn dài hạn này hướng tới việc định vị lại vị thế của địa phương trên bản đồ tài chính khu vực. "Chúng tôi không chỉ đồng hành với Trung tâm Tài chính Quốc tế Đà Nẵng trên cương vị là nhà đầu tư, mà còn trở thành một đối tác cùng chung tay xây dựng và phát triển hệ sinh thái này. Đồng thời, kỳ vọng Trung tâm Tài chính Quốc tế Đà Nẵng sẽ từng bước phát triển trở thành một trung tâm tài chính hàng đầu của châu Á", ông Nozaki nói và cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, hợp tác và đóng góp tích cực vào quá trình hiện thực hóa mục tiêu đó.
Sự đồng thuận từ phía chính phủ Nhật Bản cũng củng cố thêm niềm tin cho các nhà đầu tư. Còn ông Ito Naoki - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam đánh giá, trong bối cảnh Việt Nam có nền chính trị ổn định và thị trường tăng trưởng mạnh, Đà Nẵng được lựa chọn là địa phương thí điểm mô hình tăng trưởng mới lấy khoa học, công nghệ làm động lực, do đó, "Tôi tin tưởng rằng, khi các định hướng xây dựng Khu thương mại tự do và Trung tâm Tài chính quốc tế được hiện thực hóa, lợi thế cạnh tranh của Đà Nẵng với tư cách là điểm đến đầu tư sẽ còn được nâng lên mạnh mẽ hơn nữa" - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam nói.
Cam kết này được cụ thể hóa bằng các chương trình hỗ trợ phát triển toàn diện ở cả hai khu vực công và tư. Đại sứ Ito Naoki cho biết Nhật Bản sẽ huy động cả khu vực công và tư để đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình thúc đẩy tăng trưởng theo mô hình phát triển mới. Theo đó, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã xác định bốn trụ cột ưu tiên trong triển khai nguồn vốn ODA, gồm: đổi mới sáng tạo về khoa học và công nghệ; phát triển doanh nghiệp trong nước; cải thiện môi trường đầu tư; và phát triển hạ tầng chiến lược.
Bên cạnh MUFG, làn sóng quan tâm từ các định chế tài chính khác của Nhật Bản cũng đang thành hình rõ nét. Ông Ito Naoki cũng cho biết, Ngân hàng Mitsubishi UFJ, Daiwa Corporate Investment và DCP đều đang dành sự quan tâm lớn đến Trung tâm Tài chính Quốc tế Đà Nẵng, đồng thời bày tỏ kỳ vọng các doanh nghiệp này sẽ tích cực tham gia vào quá trình phát triển trung tâm trong thời gian tới.
Địa phương này từ lâu đã là điểm đến quen thuộc của dòng vốn Nhật Bản với những kết quả hợp tác rất cụ thể. Bà Nguyễn Thị Anh Thi - Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cho biết, Nhật Bản hiện là một trong những quốc gia dẫn đầu về đầu tư tại Đà Nẵng với hơn 300 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký trên 1,22 tỷ USD.
Những dự án hạ tầng và dịch vụ quy mô lớn đã và đang làm thay đổi căn bản cấu trúc kinh tế của địa phương. Nhiều dự án tiêu biểu đã góp phần thay đổi diện mạo phát triển của thành phố như Khu nghỉ dưỡng Da Nang Mikazuki Japanese Resorts & Spa, Trung tâm thương mại AEON Mall Đà Nẵng vừa được khánh thành, cùng nhiều dự án trong lĩnh vực công nghệ cao, cơ khí chính xác, điện - điện tử và linh kiện bán dẫn.