| Bài liên quan |
| Bắc Ninh: Khi dữ liệu điều tra trở thành hạ tầng cho điều hành kinh tế |
| Doanh nghiệp đón loạt động lực mới từ điều hành kinh tế những tháng cuối năm |
Chiều 12/10, tại phiên họp thứ 7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.
Trình bày tóm tắt báo cáo, bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cho biết cử tri, nhân dân cả nước và đồng bào Việt Nam ở nước ngoài bày tỏ phấn khởi, tin tưởng trước thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.
![]() |
| Bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam |
Cử tri đánh giá cao việc lãnh đạo Đảng, Nhà nước tổ chức các hội nghị toàn quốc triển khai nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương và các Hội nghị Trung ương lần thứ 3, thứ 4 khóa XIV. Nhân dân kỳ vọng những chủ trương lớn, đột phá sẽ được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét trong đời sống.
Theo bà Hà Thị Nga, cử tri cũng ghi nhận tinh thần đổi mới, trách nhiệm, khẩn trương của Quốc hội khóa XVI, đặc biệt là kết quả Kỳ họp thứ nhất trong công tác bầu, kiện toàn tổ chức bộ máy và các chức danh lãnh đạo cấp cao của Nhà nước; đồng thời đánh giá cao việc Kỳ họp không thường lệ thứ nhất quyết định nhiều vấn đề quan trọng, cấp thiết liên quan đến đời sống nhân dân.
Cử tri mong muốn các quyết sách sớm đi vào thực tiễn, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.
Một nội dung đáng chú ý trong báo cáo là sự ghi nhận của cử tri đối với nỗ lực của Chính phủ trong điều hành kinh tế vĩ mô, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, thu hút đầu tư và phát triển hạ tầng, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Bà Hà Thị Nga cho biết các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch tại nhiều địa phương, có chuyển biến tích cực. Chủ trương phát triển kinh tế tư nhân, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp tiếp tục củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp.
Việc đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cũng đem lại hiệu quả thiết thực trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội.
Bên cạnh đó, cử tri và nhân dân phấn khởi trước những kết quả đối ngoại của lãnh đạo chủ chốt Đảng, Nhà nước, góp phần khẳng định uy tín, vị thế và vai trò chủ động, tích cực, có trách nhiệm của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế. Tình hình quốc phòng, an ninh được bảo đảm, trật tự, an toàn xã hội tiếp tục được quan tâm giữ vững.
Báo cáo cũng ghi nhận sự tận tụy, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong triển khai chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc.
Đối với hoạt động quản lý nhà nước, cử tri ghi nhận những chuyển biến trong triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, định danh điện tử và từng bước liên thông dữ liệu. Những nỗ lực này được kỳ vọng tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ người dân.
Nhân dân cũng đánh giá cao các chính sách an sinh xã hội, trong đó có việc tăng trợ cấp đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội; điều chỉnh tiền lương, lương hưu và chế độ phụ cấp công vụ đối với cán bộ, công chức cấp xã. Việc thành lập các thành phố Đồng Nai, Quảng Ninh, Bắc Ninh và sắp xếp trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trước năm học 2026–2027 cũng được đề cập trong báo cáo.
Bà Hà Thị Nga cho biết cử tri và nhân dân tiếp tục đặt niềm tin vào quyết tâm của Đảng trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.
Những ý kiến, kiến nghị được tổng hợp là cơ sở để các cơ quan có thẩm quyền tiếp tục xem xét, giải quyết các vấn đề cử tri quan tâm, đưa chủ trương, chính sách vào thực tiễn và đáp ứng tốt hơn nguyện vọng chính đáng của nhân dân.