Biến động nhân sự cấp cao và cơ chế thu hồi ESOP
HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons vừa chính thức phê duyệt đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân của ông Nguyễn Văn Đua - Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính, kể từ ngày 26/4/2026.
![]() |
| Một điểm đáng chú ý là sau khi rời doanh nghiệp, Coteccons sẽ thực hiện thu hồi cổ phiếu ESOP đã cấp cho ông Đua theo quy định nội bộ (Ảnh minh họa). |
Đi kèm với việc miễn nhiệm, Coteccons sẽ tiến hành thu hồi 100.000 cổ phiếu ESOP của ông Đua với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương đương giá trị 1 tỷ đồng.
Đáng chú ý, mức giá thu hồi này thấp hơn rất nhiều so với thị giá CTD đang dao động quanh vùng 86.500 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, đây là quy định bắt buộc đối với nhân sự nghỉ việc khi cổ phiếu vẫn đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng.
Việc ông Đua rời ghế sau thời gian ngắn gắn bó tại vị trí điều hành là một bất ngờ lớn, khi ông vốn là nhân sự dày dạn kinh nghiệm từng kinh qua các vị trí then chốt tại Masan, Kusto và Thảo Điền Investments.
Lợi nhuận quý III tăng vọt 108% nhờ cải thiện biên lãi gộp
Trái ngược với sự xáo trộn nhân sự, bức tranh tài chính của Coteccons lại đang ở giai đoạn rực rỡ nhất. Trong quý III của niên độ tài chính 2026 (kết thúc ngày 31/3/2026), doanh thu thuần của CTD đạt hơn 6.409 tỷ đồng, đặc biệt lợi nhuận sau thuế đạt gần 119 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.
Sự tăng trưởng bứt phá này đến từ việc tối ưu hóa chi phí và cải thiện biên lợi nhuận gộp lên mức 4,48%. Doanh nghiệp đã linh hoạt sử dụng hơn 52 tỷ đồng dự phòng rủi ro và hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho để "đỡ" áp lực từ biến động giá nhân công và vật liệu xây dựng. Lũy kế 9 tháng đầu niên độ, Coteccons đã thực hiện được 80% kế hoạch doanh thu và gần 92% chỉ tiêu lợi nhuận năm.
"Kho đạn" Backlog 65.500 tỷ đồng bảo chứng cho tương lai
Điểm tựa vững chắc nhất cho Coteccons hiện nay chính là lượng hợp đồng chuyển tiếp (backlog) khổng lồ. Tính đến cuối quý III, giá trị backlog của doanh nghiệp đạt gần 65.500 tỷ đồng, sau khi liên tiếp trúng thầu thêm 48.000 tỷ đồng trong 9 tháng qua. Đây là con số bảo chứng cho doanh thu và việc làm của "ông lớn" này trong những năm tới.
Về sức khỏe tài chính, tổng tài sản của Coteccons đạt hơn 34.600 tỷ đồng, với lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng dồi dào trên 6.100 tỷ đồng. Dù nợ vay ngắn hạn có xu hướng tăng để phục vụ các dự án lớn, nhưng với tốc độ thực hiện kế hoạch thần tốc, Coteccons đang tự tin hướng tới việc hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh doanh niên độ 2026. Sự rời đi của CFO Nguyễn Văn Đua, dù gây chú ý, dường như không làm chậm lại đà thăng hoa của doanh nghiệp đầu ngành xây dựng Việt Nam.