Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE) vừa thông báo đưa cổ phiếu HVN của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (Vietnam Airlines) ra khỏi diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 14/7/2026.
Theo đó, cổ phiếu HVN sẽ được giao dịch bình thường trên sàn HoSE thay vì chỉ được giao dịch trong phiên chiều như trước. Quyết định được đưa ra sau khi Vietnam Airlines đã khắc phục các nguyên nhân khiến cổ phiếu bị hạn chế giao dịch theo quy định tại khoản 5 Điều 42 Quy chế Niêm yết và Giao dịch chứng khoán niêm yết, ban hành kèm Quyết định số 22/QĐ-HĐTV ngày 16/3/2026 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.
Cùng với việc gỡ bỏ hạn chế giao dịch, HoSE cũng chuyển cổ phiếu HVN từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo.
![]() |
| Cổ phiếu HVN được giao dịch bình thường trở lại từ 14/7, HoSE hạ diện cảnh báo rủi ro |
Căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2025, Vietnam Airlines đã ghi nhận vốn chủ sở hữu dương, lợi nhuận sau thuế không còn âm và báo cáo tài chính được đơn vị kiểm toán đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần. Tuy nhiên, do doanh nghiệp vẫn còn lỗ lũy kế nên cổ phiếu HVN tiếp tục thuộc diện cảnh báo theo quy định.
Trên thị trường, kết thúc phiên giao dịch ngày 10/7, cổ phiếu HVN giảm 0,59%, xuống còn 25.400 đồng/cổ phiếu, với hơn 1 triệu đơn vị được khớp lệnh. So với mức 22.300 đồng/cổ phiếu ghi nhận ngày 13/4, thị giá HVN đã tăng gần 14%.
Về kế hoạch kinh doanh, năm 2026 Vietnam Airlines đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 138.899 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 22 tỷ đồng. Mức lợi nhuận này thấp hơn đáng kể so với năm trước do doanh nghiệp dự báo tiếp tục chịu áp lực từ biến động giá nhiên liệu hàng không.
Để củng cố năng lực tài chính, Vietnam Airlines đã hoàn tất đợt chào bán 900 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó huy động gần 8.971 tỷ đồng. Nguồn vốn thu được sẽ được ưu tiên bổ sung vốn lưu động, thanh toán các khoản nợ đến hạn và đầu tư phát triển.
Trong năm 2026, hãng hàng không quốc gia cũng dự kiến chi khoảng 5.200 tỷ đồng cho hoạt động đầu tư, tập trung vào kế hoạch mua, thuê máy bay thân rộng và triển khai các dự án dịch vụ hàng không tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành.