Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long (mã chứng khoán: DST) vừa có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam để giải trình về việc cổ phiếu DST tăng trần liên tiếp trong thời gian gần đây.
Theo thông tin công bố, cổ phiếu DST đã ghi nhận 5 phiên tăng trần liên tiếp từ ngày 25/5 đến ngày 29/5/2026, thu hút sự quan tâm của giới đầu tư trong bối cảnh kết quả kinh doanh của doanh nghiệp chưa có nhiều chuyển biến tích cực.
Trước diễn biến này, lãnh đạo Sao Thăng Long cho biết hoạt động kinh doanh của công ty vẫn diễn ra bình thường, không phát sinh các thông tin ảnh hưởng đáng kể đến giá chứng khoán thuộc diện phải công bố theo quy định. Do đó, doanh nghiệp cho rằng biến động giá cổ phiếu chủ yếu phản ánh quan hệ cung - cầu của thị trường và nằm ngoài khả năng kiểm soát của công ty.
![]() |
Tiền thân của Sao Thăng Long là Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Nam Định, được thành lập từ năm 1983. Trải qua quá trình tái cơ cấu và mở rộng hoạt động, doanh nghiệp hiện có vốn điều lệ 323 tỷ đồng.
Bên cạnh lĩnh vực truyền thống là kinh doanh sách giáo khoa, sách tham khảo và văn phòng phẩm, DST định hướng phát triển theo mô hình đầu tư tài chính và tư vấn mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A). Hệ sinh thái của doanh nghiệp hiện gồm 5 công ty thành viên và liên kết hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ sản xuất đến thương mại.
Theo thông tin giới thiệu của doanh nghiệp, các đơn vị thành viên và liên kết gồm Công ty TNHH Hưng Thịnh An, Công ty TNHH Smart Invest, Công ty Cổ phần Demoza, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Nam Định và Công ty TNHH Mặt Trời Việt Ninh Bình.
Ngoài ra, DST hiện sở hữu 9,47% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Phát triển Thương mại Vinaconex, qua đó mở rộng danh mục đầu tư tài chính của doanh nghiệp.
Tuy nhiên, bức tranh kinh doanh của DST trong những năm gần đây vẫn đối mặt không ít thách thức. Năm 2025, công ty không ghi nhận doanh thu từ hoạt động kinh doanh cốt lõi nhưng vẫn báo lãi ròng khoảng 2,2 tỷ đồng nhờ nguồn thu tài chính, chủ yếu từ lãi tiền gửi, lãi cho vay và cổ tức.
Xu hướng này tiếp tục kéo dài trong quý I/2026 khi doanh nghiệp không phát sinh doanh thu đáng kể từ hoạt động kinh doanh chính và chỉ ghi nhận lợi nhuận hơn 66 triệu đồng, chủ yếu đến từ hoạt động tài chính.
Trong bối cảnh nền tảng kinh doanh chưa có nhiều đột biến, diễn biến tăng mạnh của cổ phiếu DST đang được giới đầu tư theo dõi sát sao. Việc doanh nghiệp chủ động giải trình cũng nhằm bảo đảm tính minh bạch thông tin trên thị trường chứng khoán, đồng thời khẳng định không có sự kiện bất thường nào tác động trực tiếp đến hoạt động của công ty trong giai đoạn vừa qua.