Hiện còn 3 địa phương yêu cầu cách ly tập trung khách bay từ Tân Sơn Nhất, gồm: Thừa Thiên - Huế, Lâm Đồng, Gia Lai. Các địa phương yêu cầu hành khách từ TP HCM phải cách ly tập trung 7 ngày, tiếp tục tự cách ly tại nhà/nơi lưu trú trong 7 ngày.
PGS-TS Nguyễn Huy Nga, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), cho rằng, Hà Nội yêu cầu người đến từ TP HCM đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin đi cách ly tập trung là không phù hợp. Bộ Y tế đã yêu cầu chỉ cần theo dõi sức khỏe tại nhà trong điều kiện đã tiêm đủ 2 mũi, trong khi đó lúc đi tất cả đã xét nghiệm âm tính rồi thì không cớ gì mà cách ly họ. Quy định này làm khó người dân, không đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Y tế và của Chính phủ.
Để có thể triển khai được các chuyến bay thương mại thường lệ theo kế hoạch, Cục Hàng không Việt Nam kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) chỉ đạo thống nhất quy định về điều kiện đối với hành khách đi máy bay, áp dụng trên toàn quốc; không yêu cầu hành khách phải cách ly tập trung. Các tỉnh, TP trực thuộc trung ương - nơi có các cảng hàng không - cần quy định rõ ràng về phương thức kiểm soát đối với hành khách đến nhưng không lưu trú, cư trú tại địa phương... Hành khách đi từ "vùng xanh" chỉ cần có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ, nhằm tạo điều kiện cho người dân trở về các TP lớn làm việc.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, hiện ngoài Hà Nội và TP HCM thì tỉ lệ tiêm vắc-xin ở các địa phương khác còn thấp. Trong khi nhiều địa phương là "vùng xanh" quy định hành khách phải tiêm đủ 2 mũi vắc-xin, mũi thứ 2 cách ngày bay 14 ngày thì các chuyến bay chiều đến Hà Nội và TP HCM từ các tỉnh, thành khác sẽ rất ít khách. Cục Hàng không Việt Nam cũng kiến nghị bỏ giãn cách trên máy bay để giảm áp lực chi phí/ghế và giá vé do hành khách đã được xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ.
Ông Nguyễn Bác Toàn, Giám đốc thương mại Vietjet, để hàng không hoạt động trở lại trong điều kiện bình thường mới, Chính phủ không nên để tùy theo địa phương quyết định thì sẽ rất khó. Nên thống nhất quy định xét nghiệm, tiêu chí an toàn hàng không.
Ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch HĐQT Vietravel Airlines, cho rằng, Bộ Y tế cần ban hành thận trọng, kỹ lưỡng bộ tiêu chí. Bộ tiêu chí này rất cần thiết với từng kịch bản ở từng khu vực để mở ra, đóng vào sao cho phù hợp. Tuy nhiên, một số hướng dẫn ban hành trong thời gian qua của Bộ Y tế chưa đáp ứng được nhu cầu cuộc sống; chưa giải tỏa được các nỗi lo của các địa phương. Do vậy, các địa phương vẫn phải "cẩn tắc vô áy náy" là "đóng cửa đã". Điều này dẫn đến đòi hỏi Chính phủ phải vào cuộc, ban hành quyết định và các tỉnh sẽ chấp hành. Nếu không, các tỉnh sẽ có quy định của riêng mình, vô hình trung mỗi địa phương là một lãnh thổ và làm khó cho việc mở cửa kinh tế.
ĐT