Sáng ngày 16-11 (theo giờ Mỹ, rạng sáng 17-11 theo giờ Việt Nam), tại San Francisco, Mỹ, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã có cuộc gặp với gần 30 doanh nghiệp lớn của Mỹ trong các lĩnh vực như năng lượng, hạ tầng, công nghệ cao, công nghệ thông tin, tài chính, đổi mới sáng tạo...
Trong bài phát biểu tại sự kiện, ông Mãi nhấn mạnh vai trò tiên phong và sứ mệnh của TP.HCM trong triển khai các hoạt động hợp tác cụ thể, tập trung vào việc phát triển công nghệ cao, chip, bán dẫn, kinh tế số, và kinh tế xanh. Ông cũng thông báo về chiến lược tăng trưởng xanh và phát triển bền vững của địa phương đối với nhà đầu tư Mỹ.
Theo đó, TP.HCM đã hoàn thiện khung chiến lược tăng trưởng xanh đến năm 2030 (với tầm nhìn đến năm 2050), tập trung vào việc biến người dân và doanh nghiệp thành trung tâm của quá trình chuyển đổi. Đối với nguồn lực xanh, TP.HCM đặt ra mục tiêu bao gồm nhân lực có trình độ cao, tài chính xanh, và hợp tác xanh. Hạ tầng xanh sẽ tập trung vào chuyển đổi năng lượng, quản lý nước sạch và tiết kiệm nước, cũng như tái chế tài nguyên.
Thành phố cũng đang tập trung khuyến khích các hành vi xanh như tiêu dùng xanh, giao thông xanh, và xây dựng xanh. Các ngành ưu tiên bao gồm sản xuất công nghệ cao, khởi nghiệp xanh, du lịch xanh, và thực phẩm xanh. TP.HCM cũng đang kêu gọi đầu tư vào năng lượng sạch, giao thông xanh, và xây dựng Cần Giờ xanh.
Chủ tịch Phan Văn Mãi cũng bày tỏ mong muốn tiếp cận nguồn tín dụng xanh và phát triển tài chính xanh, đồng thời tập trung xây dựng kế hoạch cụ thể và thiết kế chính sách để phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Trong quá trình thảo luận, David Lewis, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Energy Capital Vietnam, cam kết đầu tư vào lĩnh vực đổi mới sáng tạo và năng lượng xanh trong thời gian tới. Energy Capital Vietnam được thành lập vào năm 2017 bởi một nhóm các nhà đầu tư và chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực năng lượng và cơ sở hạ tầng.
Patrick Sweeney, Phó Chủ tịch Hội đồng doanh nghiệp lớn vì an ninh quốc gia (BENS), cho biết nhiều doanh nghiệp thành viên của BENS rất quan tâm đến việc đầu tư tại TP.HCM trong các lĩnh vực công nghệ, hàng không vũ trụ, quốc phòng, tài chính, y tế, và năng lượng. BENS có hơn 400 thành viên, đó là các giám đốc và chuyên gia hiện đang lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Mỹ.
Ngày 16-11 (theo giờ Mỹ), UBND TP.HCM đã tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2023 tại San Francisco, Mỹ. Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper đã đề cập đến những lợi thế trong môi trường đầu tư tại TP.HCM và mong muốn doanh nghiệp Mỹ đầu tư mạnh mẽ hơn tại đây. Nhiều bản ghi nhớ và thư quan tâm giữa các tổ chức và doanh nghiệp Việt Nam - Mỹ nhằm thúc đẩy các dự án tăng trưởng xanh và công nghệ cao đã được trao tại hội nghị.
Lâm Nghi