Theo thông tin từ Bộ Tài chính, thời gian gần đây, các đối tượng đã giả mạo văn bản, con dấu, chữ ký của lãnh đạo Bộ Tài chính cũng như tạo lập website, fanpage giả mạo mang danh nghĩa Bộ để yêu cầu người dân chuyển tiền. Những hành vi này đều nhằm mục đích lừa đảo và chiếm đoạt tài sản.
Bộ Tài chính khuyến cáo người dân và doanh nghiệp nâng cao cảnh giác, đặc biệt là trong các giao dịch tài chính trực tuyến với những cá nhân, tổ chức không rõ danh tính. Khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ hoặc hành vi có dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng trình báo với cơ quan chức năng để ngăn chặn kịp thời và giảm thiểu thiệt hại.
![]() |
Cảnh báo chiêu thức lừa đảo mới - mạo danh Bộ Tài chính |
Bộ cũng cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra, xử lý nghiêm các hành vi giả mạo văn bản, chữ ký và con dấu của Bộ Tài chính.
Trước đó, vào ngày 31/3, Bộ đã phát hiện và cảnh báo về một trang Facebook giả mạo có tên "Tiếp nhận xử lý thu hồi và hoàn trả vốn treo", tự nhận là đại diện Bộ để “thu hồi tiền” cho các nạn nhân bị lừa đảo trên mạng. Trang này sử dụng hình ảnh và thông tin của Bộ Tài chính một cách trái phép.
Bộ Tài chính khẳng định, đây là hành vi mạo danh và hoàn toàn không liên quan đến Bộ. Người dân và doanh nghiệp cần hết sức thận trọng, không tin tưởng vào các bài đăng và thông tin từ những nguồn không chính thống.
Trước đó Bộ Tài chính cũng từng cảnh báo về việc liên tục nhận được thông tin về tình trạng giả mạo văn bản của Bộ Tài chính, giả mạo con dấu chữ ký của Lãnh đạo Bộ Tài chính, giả mạo Website của Bộ Tài chính (thường gặp nhất là giả mạo giấy xác nhận ủy quyền; giả mạo Bản cam kết thực hiện ủy quyền và tất toán tiền..) để yêu cầu người dân chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo thông qua Website giả mạo của Bộ Tài chính.