Thứ ba 02/12/2025 22:13
Hotline: 024.355.63.010
Email: banbientap.dnhn@gmail.com
Thời cuộc
Sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn:

Bỏ công an cấp quận, huyện; nghiên cứu bỏ đơn vị hành chính cùng cấp

Việc tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn theo yêu cầu của Bộ Chính trị chỉ mới bắt đầu và đang tiếp tục với những chặng đường tới quyết liệt hơn. Ngành công an bỏ công an cấp quận, huyện và tiếp tục nghiên cứu bỏ luôn cấp hành chính quận, huyện.

Kết quả đạt được trong việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy vừa qua rất quan trọng nhưng mới chỉ bước đầu, không chỉ làm một lần. Cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện để bộ máy mới ổn định, vận hành hiệu quả, nâng cao hiệu lực hoạt động - Tổng Bí thư (TBT) Tô Lâm phát biểu như vậy về quyết tâm tinh giảm bộ máy sau khi thí điểm bỏ công an cấp quận, huyện. Những bước tiếp theo sẽ rất quyết liệt, kể cả nghiên cứu chính quyền 3 cấp, nghiên cứu bỏ đơn vị hành chính cấp quận, huyện, có thể sáp nhập một số tỉnh thành.

Ngành công an đi đầu với việc bỏ công an cấp huyện

Ngày 24/1/2025, Ban chấp hành Trung ương (BCHTW) có Kết luận số 121-KL/TW về về tổng kết Nghị quyết 18-NQ/TW năm 2017 của BCHTW Đảng khoá XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, trong đó thống nhất chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy công an địa phương theo hướng "tỉnh toàn diện; xã vững mạnh, bám cơ sở", không tổ chức công an cấp quận, huyện.

Chủ trương này được ngành công an quán triệt và thực hiện ngay lập tức.

Phát biểu trong phiên thảo luận hôm 13/2 tại kỳ họp bất thường của Quốc hội vừa qua, TBT Tô Lâm cho biết công an chính quy về xã dân rất mừng vì đây là cấp trực tiếp làm việc với dân. "Từ đăng ký hộ khẩu, đăng ký ôtô, xe máy đến điều tra sự cố, trộm cắp, công an xã xử lý được hết, làm sao phải chờ đến huyện, tỉnh. Vậy thì công an huyện thì làm gì?", TBT đặt vấn đề.

Đề cập vấn đề chính quyền quốc gia nên 3 cấp hay 4 cấp, TBT Tô Lâm cho biết 80% các nước có chính quyền 3 cấp, ở Việt Nam có 4 cấp nên vừa qua ngành công an thí điểm làm trước, bằng việc bỏ công an cấp quận, huyện.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng ủng hộ bỏ công an cấp quận, huyện. "Tại sao ta bỏ công an cấp quận, huyện? Mỗi huyện trên dưới 100 đồng chí, khi bỏ đi, tổ chức lại thì một số chuyển lên tỉnh, nhưng đa số chuyển xuống cấp cơ sở, cấp gần dân nhất. Việc gì cũng xảy ra ở dưới cơ sở, nhân dân cũng chủ yếu ở cơ sở, xã phường nên phấn đấu mục tiêu vì dân thì phải tăng cường cơ sở để lo cho dân" - Thủ tướng phát biểu và nhấn mạnh: “Cải cách bộ máy hành chính không chỉ là cơ học mà mục tiêu là nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm thủ tục hành chính, bỏ cơ chế xin - cho. Chúng ta cắt đi một cấp, rõ ràng bớt đi một thủ tục hành chính. Việc này cần đi đôi với số hóa, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, hiệu năng của bộ máy".

Theo Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, từ năm 2018 đến nay, Đảng ủy CATW đã 2 lần kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh, gọn, mạnh, với nhiều điểm thay đổi có tính lịch sử, đột phá, khắc phục cơ bản những hạn chế kéo dài nhiều năm. Qua hai lần kiện toàn tổ chức bộ máy, Bộ Công an giảm 6 tổng cục, 1 đơn vị tương đương cấp tổng cục, 55 đơn vị cấp cục, 7 trường CAND, 20 đơn vị cảnh sát phòng cháy chữa cháy cấp tỉnh, gần 1.200 đơn vị cấp phòng, trên 3.500 đơn vị cấp đội.

Đại tướng Lương Tam Quang cho rằng, việc tổ chức bộ máy theo 4 cấp công an cần tiếp tục điều chỉnh theo hướng giảm tầng nấc, giảm cấp trung gian để tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Ngành công an xây dựng, vận hành theo phương châm "tỉnh toàn diện; xã vững mạnh, bám cơ sở".

Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh: Công an cấp tỉnh giải quyết toàn diện mọi tình hình an ninh, trật tự tại địa phương; công an cấp xã được tăng cường xây dựng vững mạnh, bám cơ sở, giải quyết các vấn đề phát sinh về an ninh, trật tự ngay từ đầu và tại cơ sở. Khi không tổ chức công an cấp huyện sẽ kết thúc hoạt động đối với 694 công an cấp huyện và khoảng gần 6.000 đội thuộc công an cấp huyện. Bộ trưởng cũng yêu cầu việc bỏ công an cấp huyện phải hoàn thành trong tháng 2/2025, để bộ máy vận hành, không được gián đoạn.

Công an, tinh gọn, sắp xếp, bộ  máy 1
Ngày 5/12/2024, Tỉnh uỷ Lâm Đồng tổ chức lễ công bố việc sáp nhập 3 huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên thành huyện mới Đạ Huoai. Định hướng sắp tới của Bộ Chính trị có thể bỏ cấp quận, huyện. Ảnh: TTXVN.

Tiến tới có thể bỏ cấp hành chính trung gian quận huyện

Tất nhiên việc bỏ công an cấp quận, huyện cũng ảnh hưởng dây chuyền đến một số ngành khác, đặc biệt trong công tác tố tụng, với các cơ quan tòa án nhân dân (TAND), viện kiểm sát nhân dân (VKSND) cấp quận, huyện.

Đây là một trong nhiều vấn đề trong việc tiếp tục tinh giản bộ máy theo chỉ đạo của Bộ Chính trị trong Kết luận số 126-KL/TW ngày 14/2/2025 về một số nội dung, nhiệm vụ tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị năm 2025.

Kết luận yêu cầu nghiên cứu định hướng tiếp tục sắp xếp bỏ cấp hành chính trung gian (cấp quận, huyện); xây dựng phương án tiếp tục sắp xếp cấp xã phù hợp với mô hình tổ chức mới, đề xuất tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của cấp xã; định hướng sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Với các cơ quan tố tụng, Chỉ thị 126 cũng yêu cầu nghiên cứu, tham mưu về mô hình cơ quan (TAND, VKSND) theo định hướng bỏ cấp trung gian (cấp quận, huyện) và đề xuất bổ sung, sửa đổi các cơ chế, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan; tiếp tục đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của TAND, VKSND đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới; báo cáo Bộ Chính trị trong quý II/2025.

Tinh thần của Chỉ thị 126 là tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, như chỉ đạo của TBT Tô Lâm: “Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 18 là “vừa chạy, vừa xếp hàng”, theo tinh thần “Trung ương làm gương, địa phương hưởng ứng”; quán triệt nguyên tắc tuân thủ quy định của Hiến pháp, chủ trương của BCHTW, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; không ngại khó, không ngại thách thức, không cầu toàn”.

TBT yêu cầu thời gian tới tiếp tục xác định việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy không chỉ làm một lần và nhấn mạnh: “Kết quả đạt được vừa qua rất quan trọng nhưng mới chỉ bước đầu”.

Kết luận số 126-KL/TW có tính chiến lược, nhằm tinh gọn bộ máy mạnh mẽ nhất, khi yêu cầu nghiên cứu định hướng tiếp tục sắp xếp bỏ cấp hành chính trung gian (cấp quận huyện); xây dựng phương án tiếp tục sắp xếp cấp xã phù hợp với mô hình tổ chức mới, đề xuất tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của cấp xã; định hướng sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Bỏ hay không bỏ cấp trung gian (cấp quận huyện), định hướng sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh là vấn đề rất lớn, cần có những nghiên cứu, đánh giá thận trọng. Vì thế Bộ Chính trị yêu cầu các cơ quan chức năng tiếp tục nghiên cứu định hướng; ngoài ra cần xây dựng phương án tiếp tục sắp xếp cấp xã phù hợp với mô hình tổ chức mới, đề xuất tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của cấp xã. Việc nghiên cứu, định hướng hai vấn đề lớn này phải báo cáo cho Bộ Chính trị trong quý III/2025. Quy định thời gian như vậy, để Bộ Chính trị có quyết sách kịp thời và có thể tiến hành sau Đại hội Đảng lần thứ XIV, dự kiến được tổ chức trong tháng 1/2026.

Có cần đơn vị hành chính cấp quận huyện?

Đây cũng là câu hỏi mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư đặt ra, có nên tồn tại cấp hành chính trung gian quận, huyện hay không. Trước mắt cho phép thí điểm việc bỏ công an cấp quận, huyện, cho thấy quyết tâm của Bộ Chính trị. Thực tế ngay trong tháng 2 này, công an cấp huyện kết thúc nhiệm vụ của mình. Từ đó đặt ra hàng loạt vấn đề với các cơ quan cấp huyện khác như TAND, VKSND…

Trao đổi với báo chí bên lề Hội nghị Trung ương MTTQ Việt Nam sáng 20/2, GS Trần Ngọc Đường - nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cho rằng chủ trương này rất phù hợp với tổ chức chính quyền các nước trên thế giới vì nhiều nước chú trọng xây dựng chính quyền hai đầu mạnh, đó là tỉnh, thành mạnh và cơ sở (xã, phường) mạnh. Còn chính quyền trung gian ở giữa do chính quyền tỉnh đưa về một khu vực hoặc vùng nào đó thuộc một vài xã, phường để đại diện chính quyền tỉnh ở khu vực, cơ sở đó. Đây được xem là mô hình chính quyền hiện đại.

Công an, tinh gọn, sắp xếp, bộ  máy 2

GS Trần Ngọc Đường - nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trao đổi với báo chí bên lề Hội nghị Trung ương MTTQ Việt Nam sáng 20/2. Ảnh: TTXVN.

Theo GS Đường, việc bỏ cấp quận, huyện sẽ tạo ra không gian rộng hơn để phát triển kinh tế, xã hội, đồng thời tạo ra môi trường rộng lớn hơn để thu hút tiềm năng, nguồn lực để phát triển. Đó là một lợi thế rất lớn trong điều kiện phát triển kinh tế hội nhập ngày càng mạnh mẽ, do không bị rào cản bởi ranh giới của huyện, quận, phường.

Thực tế cho thấy việc bỏ đơn vị hành chính cấp quận, huyện là đúng định hướng giảm tầng nấc trung gian, giảm bớt nhân lực cho bộ máy hành chính cấp quận, huyện rất lớn, giảm bớt gánh nặng cho ngân sách - một bài toán mà Bộ Chính trị yêu cầu gay gắt, để có tiền đầu tư cho phát triển.

Theo số liệu của Bộ Nội vụ, sau sắp xếp, sáp nhập trong thời gian qua, hiện cả nước có 63 tỉnh, thành, với 696 đơn vị cấp quận, huyện, 10.035 đơn vị cấp xã.

Theo số liệu của Ủy ban Thường vụ Quốc hộị (UBTVQH) báo cáo trong chuyên đề giám sát “Việc thực hiện các nghị quyết của UBTVQH về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021”, năm 2022, số nhân sự trước khi sắp xếp trung bình mỗi quận, huyện là hơn 2.400 người. Đây là số lượng nhân sự rất lớn, nếu tính tất cả 696 đơn vị quận, huyện trên cả nước. Nếu bỏ cấp hành chính trung gian này, ngân sách nhà nước tiết tiệm cả ngàn tỉ đồng mỗi năm mà hiệu lực, hiệu quả các dịch vụ công của người dân không bị ảnh hưởng, vì gần như tất cả đều được thực hiện ở cấp phường, xã và tỉnh.

Nhiều chuyên gia cho rằng, với điều kiện công nghệ thông tin phát triển như hiện nay, việc quản lý nhà nước từ tỉnh đến xã, phường thuận lợi hơn rất nhiều vì gần như tất cả các dịch vụ công đều làm trực tuyến, hết sức tiện lợi. Đó là lý do để đơn vị hành chính cấp quận, huyện kết thúc nhiệm vụ lịch sử của mình.

(Còn nữa)

Tin bài khác
Bộ Nội vụ đề xuất 6 trường hợp đặc thù khi bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý

Bộ Nội vụ đề xuất 6 trường hợp đặc thù khi bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý

Bộ Nội vụ lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý, đề xuất 6 trường hợp đặc thù trong bổ nhiệm nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín.
Hải Phòng công bố các quyết định quan trọng về công tác cán bộ

Hải Phòng công bố các quyết định quan trọng về công tác cán bộ

Vừa qua, Thành ủy và UBND thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị công bố các quyết định liên quan đến công tác cán bộ thuộc khối cơ quan Đảng và các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố. Sự kiện được xem là hoạt động quan trọng trong quá trình tiếp tục kiện toàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương.
Ông Nguyễn Văn Út giữ chức Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Đồng Nai

Ông Nguyễn Văn Út giữ chức Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Đồng Nai

Ngày 1/12, Tỉnh ủy Đồng Nai đã công bố quyết định chỉ định ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, giữ chức Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Cùng dịp này, ông Nguyễn Kim Long, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, được chỉ định giữ chức Phó bí thư Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh.
Diễn đàn Chính trị Á – Âu lần thứ 6: Khẳng định cam kết vì hòa bình, ổn định và hợp tác liên khu vực

Diễn đàn Chính trị Á – Âu lần thứ 6: Khẳng định cam kết vì hòa bình, ổn định và hợp tác liên khu vực

Từ ngày 27 đến 29/11, Cuộc họp lần thứ 6 Diễn đàn Chính trị Á – Âu (AEPF) đã diễn ra tại Budapest (Hungary) với chủ đề “Hòa bình và Dân chủ ở lục địa Á – Âu”. Sự kiện tiếp tục khẳng định vai trò của AEPF trong thúc đẩy đối thoại và tăng cường hợp tác giữa các chính đảng hai châu lục.
115 tác phẩm được trao giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí

115 tác phẩm được trao giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí

Lễ trao giải sẽ diễn ra vào tối ngày 4/12 tại Nhà hát Đài Truyền hình TP.HCM. Sự kiện do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM tổ chức.
Ra mắt Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Chí Minh

Ra mắt Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Chí Minh

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã họp hội nghị lần thứ nhất, hiệp thương 146/168 ủy viên về các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch ủy ban. Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc được hiệp thương tiếp tục là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Chí Minh.
Thành uỷ Hải Phòng khai mạc Hội nghị lần thứ Hai nhiệm kỳ 2025–2030

Thành uỷ Hải Phòng khai mạc Hội nghị lần thứ Hai nhiệm kỳ 2025–2030

Ngày 29/11, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ Hai, nhiệm kỳ 2025–2030 chính thức khai mạc trong bối cảnh toàn thành phố tập trung cao độ hoàn thành các mục tiêu năm 2025, tạo nền tảng đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp sớm đi vào cuộc sống.
Ông Vũ Đại Thắng giữ chức Phó Bí thư Thành ủy và được bầu làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Ông Vũ Đại Thắng giữ chức Phó Bí thư Thành ủy và được bầu làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Theo Quyết định của Bộ Chính trị, ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, được điều động và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2025–2030 và được HĐND TP Hà Nội bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026.
Ông Nguyễn Đức Trung thôi giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Ông Nguyễn Đức Trung thôi giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Ông Nguyễn Đức Trung thôi giữ chức Phó Bí thư Thành ủy, thôi giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP theo nguyện vọng cá nhân, vì lý do sức khỏe.
Bí thư Thành ủy Hà Nội: Coi giám sát là một kênh xây dựng

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Coi giám sát là một kênh xây dựng

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, HĐND thành phố cần coi giám sát là một kênh xây dựng và củng cố hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn Thủ đô.
Hải Phòng khai mạc Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ I: Dấu mốc lịch sử trong giai đoạn phát triển mới

Hải Phòng khai mạc Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ I: Dấu mốc lịch sử trong giai đoạn phát triển mới

Ngày, 25/11, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu Nghị Việt – Tiệp, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030, đã chính thức khai mạc. Sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt khi là đại hội đầu tiên của Mặt trận theo mô hình tổ chức mới, sau hợp nhất giữa thành phố Hải Phòng cũ và tỉnh Hải Dương cũ, mở ra giai đoạn phát triển đầy kỳ vọng cho một đô thị trung tâm mới ở miền Bắc.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: "Lấy người dân làm trung tâm, làm chủ thể, làm mục tiêu, là nguồn lực và là động lực cho phát triển"

Thủ tướng Phạm Minh Chính: "Lấy người dân làm trung tâm, làm chủ thể, làm mục tiêu, là nguồn lực và là động lực cho phát triển"

“Lấy người dân làm trung tâm, làm chủ thể, làm mục tiêu, là nguồn lực và là động lực cho phát triển. Không hy sinh công bằng, tiến bộ xã hội; không hy sinh an sinh xã hội để chạy theo tăng trưởng đơn thuần; không hy sinh môi trường để chạy theo tăng trưởng thuần túy. Đó là quan điểm xuyên suốt của Việt Nam”.
Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang: Sự thành công của doanh nghiệp cũng là thành công của thành phố

Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang: Sự thành công của doanh nghiệp cũng là thành công của thành phố

TP. Hồ Chí Minh nhận thức rõ rằng để đạt tầm vóc một siêu đô thị quốc tế ở Đông Nam Á, chúng tôi cần sự đồng hành của cộng đồng quốc tế, sự chia sẻ của các chuyên gia, sự hợp tác của doanh nghiệp trong và ngoài nước. Sự thành công của doanh nghiệp cũng là thành công của thành phố, là sự phát triển của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Tìm phương pháp đổi mới trong giảng dạy lý luận chính trị

Tìm phương pháp đổi mới trong giảng dạy lý luận chính trị

Nhiều mô hình giảng dạy đại học như: blended learning (học tập kết hợp trực tiếp và trực tuyến), LMS (hệ thống quản trị học tập), PBL (giảng dạy theo dự án) đã được các trường đại học tại TP. Hồ Chí Minh áp dụng vào giảng dạy lý luận chính trị, đã đem lại nhiều kết quả khả quan.
Ông Trần Thế Cương được phân công làm Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP. Hà Nội

Ông Trần Thế Cương được phân công làm Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP. Hà Nội

Tại Hội nghị thông tin về kỳ họp thứ 28 của HĐND TP. Hà Nội ngày 24/11, ông Trần Thế Cương – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố khóa XVI – đã được phân công đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP. Hà Nội, nhiệm kỳ 2021–2026.