![]() |
Sáng 17/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025–2030 bước vào ngày làm việc chính thức thứ hai với sự tham dự của 550 đại biểu đại diện cho gần 50 vạn đảng viên toàn Đảng bộ Thủ đô.
Tại Hội nghị lần thứ nhất ngày 16/10, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII đã bầu đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025–2030.
Bốn đồng chí được bầu giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII gồm đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy khóa XVII, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội khóa XVII; đồng chí Phùng Thị Hồng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khóa XVII, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; và đồng chí Nguyễn Trọng Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khóa XVII, Phó Chủ tịch UBND thành phố. |
Sinh năm 1965 tại xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam (cũ), đồng chí Bùi Thị Minh Hoài có trình độ Thạc sĩ Luật, lý luận chính trị cao cấp. Khởi đầu sự nghiệp tại cơ quan Thanh tra tỉnh Nam Hà (nay là Nam Định và Hà Nam), trong giai đoạn 1988–1998, đồng chí từng bước trưởng thành qua nhiều vị trí công tác, từ Thanh tra viên đến Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp. Từ năm 1998, đồng chí giữ nhiều trọng trách trong các cơ quan của Đảng tại tỉnh Hà Nam như Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phủ Lý. Đến năm 2009, đồng chí được bầu làm Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X, đồng thời đảm nhiệm cương vị Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân Việt Nam.
![]() |
Giai đoạn 2011–2021 đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của đồng chí khi được phân công giữ chức Phó Chủ nhiệm, sau đó là Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Trong thời gian này, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được triển khai quyết liệt, bài bản, hiệu quả. Nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài, gây bức xúc trong xã hội đã được xử lý nghiêm minh, đúng nguyên tắc, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đã kiến nghị thu hồi hàng chục nghìn tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước và đề xuất sửa đổi, hoàn thiện nhiều cơ chế, chính sách quan trọng, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.
![]() |
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tại buổi tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 4 ngày 3/10/2025 để chuẩn bị cho kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XV. |
Năm 2021, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, được phân công giữ chức Trưởng Ban Dân vận Trung ương. Trên cương vị này, đồng chí đã thể hiện tư duy đổi mới, sâu sắc trong chỉ đạo, từng bước đưa công tác dân vận trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng trong tình hình mới. Dưới sự lãnh đạo của đồng chí, Ban Dân vận Trung ương đã tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị (ban hành kèm Quyết định số 23-QĐ/TW), góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác dân vận, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân và vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
![]() |
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài thăm hỏi Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân liệt sĩ tại Trung tâm điều dưỡng số 2 Hà Nội |
Tại Hội nghị Trung ương 9, khóa XIII (tháng 5/2024), đồng chí được bầu vào Bộ Chính trị. Đến tháng 7/2024, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, chỉ định đồng chí giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020–2025. Phát biểu tại Hội nghị công bố quyết định, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài bày tỏ sự trân trọng cảm ơn Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tin tưởng giao phó trọng trách lớn lao; đồng thời khẳng định sẽ luôn ý thức sâu sắc vinh dự đi cùng trách nhiệm, nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu; cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và hệ thống chính trị Thủ đô phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển toàn diện của Thành phố Hà Nội – trái tim của cả nước, thành phố ngàn năm văn hiến.
Phát biểu tại Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ vừa qua, bên cạnh những thuận lợi căn bản, Hà Nội đã phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức đan xen. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Trung ương, đặc biệt là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cùng với sự đồng hành của Quốc hội, Chính phủ và sự phối hợp hiệu quả của các ban, bộ, ngành Trung ương, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Thủ đô đã phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố đề ra.
![]() |
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước với lãnh đạo thành phố Hà Nội tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII. |
Trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Thành phố triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; đổi mới công tác dân vận, tuyên truyền, vận động nhân dân. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục phát huy hiệu quả thiết thực; tổ chức bộ máy được sắp xếp tinh gọn, vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.
Trên lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, Hà Nội tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu, là động lực phát triển của Vùng Thủ đô, Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước.
Hà Nội cùng cả nước hiện đang nỗ lực thực hiện các mục tiêu Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2021 - 2030: "Phấn đấu đến năm 2030, nước ta trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao".
Đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, từ đầu nhiệm kỳ 2020–2025 đến nay, Thủ đô đã phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có tiền lệ, trong đó nổi bật là đại dịch Covid-19 và các hình thái thiên tai bất thường. Tuy nhiên, với tinh thần kiên cường, ý chí quật cường được hun đúc từ truyền thống anh hùng của Thủ đô ngàn năm văn hiến, Hà Nội đã từng bước vượt qua, khẳng định bản lĩnh vững vàng của một đô thị đặc biệt.
Trên nền tảng đó, Thành phố đã triển khai quyết liệt nhiều nhiệm vụ mang tính chiến lược lâu dài nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo động lực và nguồn lực mới cho sự phát triển. Nổi bật là việc tổ chức thực hiện các định hướng lớn như: Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Luật Thủ đô (sửa đổi); Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050; và Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.
Thành phố cũng đã ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề quan trọng, tập trung vào nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp, đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, cải cách hành chính; đồng thời hướng tới mục tiêu xây dựng Thủ đô Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Đặc biệt, Hà Nội luôn thể hiện vai trò đầu tàu, gương mẫu trong công tác phòng, chống dịch bệnh và thiên tai. Trong thời điểm đại dịch Covid-19 bùng phát, Thành phố đã thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa kiểm soát dịch bệnh, giảm thiểu thiệt hại, vừa duy trì tăng trưởng kinh tế và bảo đảm đời sống nhân dân.
Năm 2024, trước ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 3 và hoàn lưu gây ra lũ lớn kỷ lục, Hà Nội đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân. Thành phố đã kịp thời di dời trên 27.000 người đến nơi an toàn, triển khai hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”, đảm bảo không để ai bị đói, bị rét, đồng thời chăm lo đầy đủ đời sống người dân trong vùng thiên tai. Tinh thần trách nhiệm, sẻ chia của Thủ đô còn được thể hiện rõ nét qua những hành động cụ thể: Thành phố đã kịp thời chi viện cho các địa phương bị ảnh hưởng nặng bởi thiên tai, dịch bệnh. Chỉ sau 10 ngày phát động, Quỹ Cứu trợ thành phố đã tiếp nhận 177 tỷ đồng, qua đó triển khai hỗ trợ 2 đợt với tổng kinh phí hơn 80 tỷ đồng cho các tỉnh, thành phố bạn. Hà Nội cũng đã chủ động điều chỉnh quy mô, giảm số lượng các hoạt động, sự kiện trong dịp kỷ niệm ngày Giải phóng Thủ đô 10/10/2024, trong đó có việc dừng bắn pháo hoa – thể hiện sự thấu cảm và tinh thần đoàn kết sâu sắc với đồng bào cả nước.
Sự nghiệp văn hóa, giáo dục luôn được thành phố quan tâm, đầu tư, trở thành động lực mới, nguồn lực mới cho phát triển bền vững. Thành phố còn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; phát triển sự nghiệp văn hóa, góp phần khơi dậy ý chí, niềm tự hào, khát vọng phát triển của nhân dân Thủ đô. Hà Nội luôn chú trọng làm tốt công tác quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các sự kiện diễn ra trên địa bàn. Sau những danh hiệu cao quý như Thủ đô Anh hùng, Thành phố Vì hòa bình, Thành phố sáng tạo, những năm qua, Hà Nội nhiều lần được bạn bè quốc tế yêu mến bình chọn là điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn hàng đầu thế giới.
"Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Nội xác định tầm nhìn không chỉ là một hay vài nhiệm kỳ, mà phải nhìn xa hơn nữa, với những cách làm, bước đi phù hợp, tận dụng tối đa thời cơ, vận hội, huy động được nguồn lực tổng hợp để phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô, với quyết tâm chính trị cao để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 15-NQ/TƯ của Bộ Chính trị. Hà Nội nhận thức đầy đủ, đúng đắn và sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, tiềm năng đặc thù, lợi thế vượt trội của thành phố trong sự nghiệp đổi mới", Bí thư Thành uỷ nhấn mạnh |
Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài dẫn lại lời căn dặn và kỳ vọng của Tổng Bí thư Tô Lâm: “Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội phải thật sự tiêu biểu, kiểu mẫu, thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo và khát vọng vươn lên”.
Trên tinh thần đó, với cương vị là người đứng đầu, tân Bí thư Thành ủy đề nghị mỗi đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ tập thể, cụ thể hóa yêu cầu, kỳ vọng của Trung ương, của Tổng Bí thư, của cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô, quyết tâm xây dựng Hà Nội “Văn minh – Hiện đại – Hạnh phúc”, xứng đáng là trái tim của cả nước, góp phần đưa dân tộc vững bước tiến vào kỷ nguyên phồn vinh, thịnh vượng.