 |
| Rất đông du khách trong và ngoài tỉnh tới tham quan và trải nghiệm Lễ hội hoa (Ảnh: Bích Liên). |
Ngay từ những ngày đầu khai mạc, Lễ hội hoa Sa Đéc lần thứ II đã tạo nên sức hút mạnh mẽ. Dọc các tuyến đường trung tâm phường, đặc biệt là khu vực Làng hoa Sa Đéc, dòng người đổ về mỗi lúc một đông. Du khách đến từ TP.Hồ Chí Minh, các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và nhiều địa phương khác không quản ngại đường xa, mang theo sự háo hức để tận mắt chiêm ngưỡng những tiểu cảnh hoa độc đáo, những vườn hoa khoe sắc rực rỡ.
Không gian lễ hội được đầu tư quy mô, bài bản với hàng chục tiểu cảnh lớn nhỏ, kết hợp hài hòa giữa hoa kiểng truyền thống và các ý tưởng sáng tạo hiện đại. Những con đường hoa, cổng hoa, mô hình nghệ thuật từ hoa và cây cảnh trở thành điểm "check-in" lý tưởng, nơi du khách lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ. Nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ và du khách quốc tế tỏ ra thích thú khi được dạo bước giữa “biển hoa”, cảm nhận trọn vẹn không khí xuân đang đến rất gần.
 |
| Du khách vô cùng thích thú và ấn tượng tại Lễ hội hoa Sa Đéc lần thứ 2 (Ảnh: Bích Liên). |
Bên cạnh hoạt động tham quan, lễ hội còn diễn ra nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật đặc sắc như biểu diễn đờn ca tài tử, múa lân – sư – rồng, các tiết mục nghệ thuật đường phố mang đậm bản sắc Nam Bộ. Các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương cũng thu hút đông đảo người dân và du khách, góp phần quảng bá hình ảnh nông sản, sản phẩm đặc trưng của Đồng Tháp.
Theo ghi nhận của phóng viên, vào các khung giờ cao điểm từ 7h sáng tới 10h sáng và buổi chiều từ 16h tới 21h đêm, lượng người tập trung tại khu vực lễ hội đông đến mức “không còn chỗ trống”. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông và vệ sinh môi trường được các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ, giúp lễ hội diễn ra an toàn, văn minh. Người dân Sa Đéc với nụ cười hiền hòa, mến khách tiếp tục để lại ấn tượng đẹp trong lòng du khách gần xa.
Lễ hội hoa Sa Đéc lần thứ II không chỉ là ngày hội của hoa và kiểng, mà còn là dịp để địa phương quảng bá hình ảnh, thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ, đồng thời tôn vinh nghề trồng hoa truyền thống đã gắn bó với vùng đất này hơn trăm năm qua. Biển người đổ về Sa Đéc những ngày lễ hội chính là minh chứng sinh động cho sức sống, sức lan tỏa và vị thế ngày càng lớn của Lễ hội hoa Sa Đéc trên bản đồ du lịch cả nước.