Tham dự Hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ xã Tân Vĩnh Lộc lần thứ I, có sự tham dự của ông Nguyễn Thanh Nhã, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; bà Trần Thị Kim Anh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; ông Nguyễn Thành Nhân, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; cùng các lãnh đạo trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể và các tập thể, cá nhân được khen thưởng.
![]() |
Các đồng chí lãnh đạo xã Tân Vĩnh Lộc tham dự Hội nghị. |
![]() |
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy xã Tân Vĩnh Lộc Nguyễn Thanh Nhã khẳng định: Việc tổng kết công tác Đại hội là dịp để toàn Đảng bộ nhìn lại quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội, phát huy kết quả đạt được, đồng thời nghiêm túc rút kinh nghiệm những hạn chế để nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới.
“Chúng ta không nên tự bằng lòng với kết quả hiện nay. Mỗi cán bộ, đảng viên cần tự soi, tự sửa, chủ động đề ra giải pháp kịp thời, phù hợp để vượt qua khó khăn, khắc phục hạn chế và nâng cao hiệu quả lãnh đạo”, ông Nguyễn Thanh Nhã nhấn mạnh.
Theo ông Nguyễn Thanh Nhã, Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội không chỉ là dịp thống nhất nhận thức, mà còn tạo khí thế và quyết tâm mới để toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2025 – 2030.
![]() |
Bí thư Đảng ủy xã Tân Vĩnh Lộc Nguyễn Thanh Nhã phát biểu tại Hội nghị. |
Xác định xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu là nhiệm vụ chiến lược, Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Thanh Nhã cho rằng: “Đây là chặng đường dài, không thể nóng vội. Chúng ta phải đi chậm mà chắc, từng bước vững vàng, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và tính bền vững”.
Thời gian tới, xã Tân Vĩnh Lộc sẽ công khai, minh bạch các tiêu chí xây dựng phường, để cán bộ, đảng viên và Nhân dân cùng nắm, cùng giám sát, cùng thực hiện, qua đó tạo sự đồng thuận và huy động sức mạnh toàn dân cho mục tiêu chung.
Nhấn mạnh “hệ thống chỉ tiêu và chương trình trọng điểm là xương sống của Nghị quyết”, ông Nguyễn Thanh Nhã khẳng định: mọi nhiệm vụ chỉ có thể thành công khi từng cấp ủy, chi bộ nắm vững mục tiêu, cụ thể hóa giải pháp và xác định rõ trách nhiệm thực hiện.
“Với chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế bình quân 11,6%/năm, Tân Vĩnh Lộc phải phấn đấu đạt và vượt hai con số. Con người và đất đai là hai nguồn lực lớn nhất của xã, cần được phát huy hiệu quả thông qua các dự án đầu tư trọng điểm, phát triển hạ tầng đồng bộ, thu hút doanh nghiệp, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân”, ông Nhã nói.
Ông Nhã cũng khẳng định giáo dục và phát triển con người là nền tảng của mọi mục tiêu phát triển: “Đầu tư cho giáo dục chính là đầu tư cho tương lai của xã.”
Bí thư Đảng ủy xã yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, nói đi đôi với làm, đặc biệt là người đứng đầu. “Muốn nêu gương thì tấm gương đó phải trong, phải sáng, phải đẹp”, ông Nhã nhấn mạnh.
Ông Nguyễn Thanh Nhã cũng chia sẻ thêm: xã Tân Vĩnh Lộc đang đối mặt với nhiều thách thức về hạ tầng, ngập nước, môi trường và an ninh trật tự, nhưng “khó khăn nào cũng có thể vượt qua nếu có bản lĩnh, đoàn kết và quyết tâm cao. Khó khăn còn nhiều, nhưng quyết tâm của chúng ta phải lớn hơn khó khăn. Với tinh thần đoàn kết và hành động quyết liệt, Tân Vĩnh Lộc sẽ sớm hoàn thành các tiêu chí của phường trước năm 2030, trở thành địa phương phát triển năng động, văn minh, đáng sống của khu vực Tây TP.Hồ Chí Minh.
![]() |
Dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy xã trao khen thưởng cho 9 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. |
![]() |
Bước vào nhiệm kỳ mới, Đảng bộ xã Tân Vĩnh Lộc xác định 33 chỉ tiêu chủ yếu, 7 chương trình – đề án đột phá và 4 công trình trọng điểm, tập trung vào ba khâu then chốt: quy hoạch – hạ tầng – chuyển đổi số.
07 chương trình, đề án nổi bật gồm: lập quy hoạch đô thị phủ kín toàn xã; triển khai đề án “Đô thị thông minh”; phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, sản phẩm OCOP; kinh tế ban đêm tại khu An Hạ; du lịch sinh thái – nghỉ dưỡng gắn nông nghiệp đô thị; chỉnh trang khu tái định cư Vĩnh Lộc (30 ha); và đề án phổ cập trung học phổ thông đạt chuẩn.
04 công trình trọng điểm: mở rộng đường Liên ấp 1-2-3, bờ Đông Kinh Trung Ương, đường Vĩnh Lộc và Trần Hải Phụng tạo đột phá hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Xã phấn đấu đến năm 2030 đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu, đủ điều kiện lên phường, với các chỉ tiêu cụ thể: tăng trưởng kinh tế bình quân 11,6%/năm; không còn hộ nghèo; 100% người dân sử dụng nước sạch và tham gia bảo hiểm y tế; hướng tới mục tiêu xây dựng địa phương xanh – văn minh – đáng sống ở cửa ngõ Tây TP.Hồ Chí Minh.
![]() |
Thành công của Đảng bộ xã Tân Vĩnh Lộc đến từ phương pháp lãnh đạo mang đậm tính nêu gương và gắn kết nhân dân. |
Vai trò lãnh đạo của Đảng ủy: Hạt nhân đoàn kết, lan tỏa tinh thần nêu gương
Có thể nói, thành công của Đảng bộ xã Tân Vĩnh Lộc trong việc triển khai Nghị quyết Đại hội không chỉ đến từ các chương trình, chỉ tiêu cụ thể, mà còn từ phương pháp lãnh đạo mang đậm tính nêu gương và gắn kết nhân dân.
Tại địa phương, mỗi cán bộ, đảng viên được xem là “một mắt xích” trong chuỗi hành động thống nhất, lấy người dân làm trung tâm. Chính tinh thần gương mẫu, gần dân, lắng nghe dân đã giúp Đảng ủy xã củng cố niềm tin, huy động được sức dân trong mọi nhiệm vụ chính trị – phát triển.
Việc Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Thanh Nhã nhiều lần nhấn mạnh “nêu gương” không chỉ là khẩu hiệu, mà trở thành kim chỉ nam trong lãnh đạo, quản lý và điều hành. Từ người đứng đầu đến cán bộ cơ sở đều ý thức được rằng sự liêm chính, trách nhiệm và hành động cụ thể chính là thước đo uy tín của tổ chức Đảng.
Với định hướng phát triển bền vững, Tân Vĩnh Lộc đang khẳng định vị thế một xã năng động, đổi mới, nơi tinh thần nêu gương trở thành động lực lan tỏa trong toàn hệ thống chính trị, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống – bằng hành động, bằng niềm tin và bằng kết quả cụ thể trên từng công trình, từng tuyến đường, từng gia đình.