![]() |
Apple mất gần 640 tỷ USD vốn hóa trước cơn bão thuế quan của ông Trump |
Thị trường chứng khoán Mỹ có dấu hiệu phục hồi nhẹ trong phiên giao dịch đầu tuần ngày 7/4 sau đợt giảm mạnh vào cuối tuần trước. Tuy nhiên, cổ phiếu của Apple tiếp tục bị bán tháo mạnh, phản ánh tâm lý lo ngại của giới đầu tư về tác động từ chính sách thuế quan mới do Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng.
Cụ thể, cổ phiếu Apple giảm 3,7%, còn 181,4 USD/cổ phiếu trong phiên 7/4. Tính trong ba phiên giao dịch gần nhất, mã này đã mất tới 19%, tương đương gần 640 tỷ USD vốn hóa thị trường bị “thổi bay”. Đây là mức sụt giảm mạnh nhất trong nhóm các công ty công nghệ có vốn hóa lớn.
Theo đánh giá từ giới phân tích, Apple là một trong những doanh nghiệp chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ các chính sách thương mại mới, do hãng phụ thuộc phần lớn vào chuỗi cung ứng đặt tại Trung Quốc – nơi hiện đang đối mặt với mức thuế lên tới 54% do phía Mỹ áp đặt.
Trong diễn biến mới nhất, Tổng thống Donald Trump tiếp tục đe dọa sẽ áp thêm 50% thuế đối với hàng hóa Trung Quốc nếu Bắc Kinh không rút lại mức thuế trả đũa 34% mà họ đang áp lên hàng Mỹ. Điều này càng gia tăng áp lực lên các công ty như Apple – dù đã có nhà máy sản xuất tại Ấn Độ, Việt Nam và Thái Lan – nhưng vẫn không tránh khỏi rủi ro từ các mức thuế quan đối ứng của Mỹ với nhiều nền kinh tế châu Á.
Trong phiên 7/4, ngoài Apple, chỉ có Microsoft và Tesla là hai cổ phiếu còn lại trong nhóm “Magnificent Seven” tiếp tục giảm giá. Trong khi đó, chỉ số Nasdaq Composite – vốn tập trung nhiều cổ phiếu công nghệ – tăng nhẹ sau khi mất tới 10% trong tuần trước, đánh dấu tuần tồi tệ nhất trong hơn 5 năm qua.
Không chỉ Apple, hàng loạt công ty công nghệ lớn khác cũng chứng kiến vốn hóa “bốc hơi” hàng trăm tỷ USD chỉ trong hai ngày cuối tuần qua. Tesla mất 139 tỷ USD, Nvidia giảm 339 tỷ USD, Meta giảm hơn 200 tỷ USD và Amazon mất tới 265 tỷ USD giá trị thị trường. Alphabet và Microsoft cũng lần lượt mất 139 tỷ USD và 165 tỷ USD vốn hóa.
Đứng trước nguy cơ chi phí sản xuất tăng cao do thuế quan, các chuyên gia phân tích từ UBS nhận định Apple có thể sẽ buộc phải tăng giá sản phẩm. Dự kiến, mẫu iPhone cao cấp nhất có thể tăng khoảng 350 USD – tương đương gần 30% – từ mức giá hiện tại là 1.199 USD.
Ông Tim Long, chuyên gia phân tích tại Barclays, dự đoán rằng Apple nhiều khả năng sẽ chọn phương án tăng giá sản phẩm. Nếu không, công ty có thể phải đối mặt với mức sụt giảm lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) lên tới 15%. Ngoài ra, Apple có thể sẽ phải tái cấu trúc chuỗi cung ứng nhằm chuyển hướng nhập khẩu từ các quốc gia có mức thuế thấp hơn.
Tuy nhiên, cho đến nay, Apple vẫn từ chối đưa ra bất kỳ bình luận nào liên quan đến các vấn đề thuế quan và chiến lược ứng phó của hãng trước tình hình căng thẳng thương mại leo thang.