![]() |
Áp lực cạnh tranh, công ty mẹ Temu tăng trưởng chậm nhất kể từ năm 2022 |
PDD Holdings - công ty mẹ của nền tảng thương mại điện tử giá rẻ Temu - vừa công bố kết quả kinh doanh quý IV/2024 với tốc độ tăng trưởng doanh thu chậm nhất kể từ đầu năm 2022. Đây là hệ quả của tình trạng tiêu dùng suy yếu tại Trung Quốc, cạnh tranh ngày càng khốc liệt và những thách thức trong chiến lược mở rộng toàn cầu.
Theo báo cáo tài chính ngày 20/3, doanh thu quý IV của PDD Holdings đạt 110,6 tỷ nhân dân tệ (15,3 tỷ USD), tăng 24% so với cùng kỳ năm trước nhưng thấp hơn mức dự báo 117,8 tỷ nhân dân tệ (16,25 tỷ USD) của giới phân tích. Đây cũng là tốc độ tăng trưởng thấp nhất mà công ty ghi nhận kể từ quý I/2022.
Lợi nhuận ròng của PDD đạt 27,45 tỷ nhân dân tệ (3,79 tỷ USD), chỉ nhỉnh hơn một chút so với mức dự báo 27 tỷ nhân dân tệ (3,73 tỷ USD). Tuy nhiên, mức tăng 18% này thấp hơn đáng kể so với 61% trong quý III và hơn 100% cùng kỳ năm trước đó.
Tính chung cả năm 2024, doanh thu của PDD đạt 393 tỷ nhân dân tệ (54,22 tỷ USD), tăng 59%, trong khi lợi nhuận tăng 87% lên 60 tỷ nhân dân tệ (8,28 tỷ USD). Mặc dù vẫn duy trì đà tăng trưởng, song công ty đã không còn giữ được mức bứt phá mạnh mẽ như trước.
Theo nhận định từ các chuyên gia tại ngân hàng đầu tư Jefferies, doanh thu của PDD không đạt kỳ vọng chủ yếu do sự tăng trưởng chậm hơn dự kiến của mảng dịch vụ giao dịch, trong khi doanh thu từ dịch vụ tiếp thị trực tuyến vẫn nằm trong dự báo.
Tình hình kinh doanh của PDD trở nên khó khăn khi thị trường thương mại điện tử Trung Quốc ngày càng cạnh tranh khốc liệt. Những gã khổng lồ như Alibaba, JD.com hay thậm chí là TikTok Shop của ByteDance liên tục tung ra các chương trình giảm giá sâu để thu hút người tiêu dùng.
"Cạnh tranh luôn tồn tại trong ngành của chúng tôi và dự kiến còn khắc nghiệt hơn. Tăng trưởng doanh thu cao không phải là điều bền vững, tỷ suất lợi nhuận giảm cũng khó tránh khỏi", ông Chen Lei – đồng sáng lập PDD từng nhận định vào tháng 8/2024.
Trong bối cảnh thị trường nội địa không còn là điểm tựa vững chắc, PDD buộc phải tìm kiếm cơ hội từ thị trường quốc tế. Nền tảng Temu, ra mắt tại Mỹ năm 2022, nhanh chóng trở thành một trong những ứng dụng mua sắm được tải về nhiều nhất nhờ chiến lược giá rẻ. Tuy nhiên, việc mở rộng ra nước ngoài của Temu không hề dễ dàng khi phải đối mặt với nhiều rào cản pháp lý.
Hồi tháng 1/2024, Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất chấm dứt chính sách "De minimis" – quy định miễn thuế và kiểm tra hải quan đối với các đơn hàng dưới 800 USD. Chính sách này từng giúp các nền tảng thương mại điện tử Trung Quốc như Temu, Shein và AliExpress dễ dàng đưa hàng giá rẻ vào Mỹ. Nếu quy định mới được áp dụng, Temu sẽ gặp không ít khó khăn trong việc duy trì lợi thế cạnh tranh tại thị trường này.
Không chỉ nhắm đến Mỹ, PDD cũng đang mở rộng sự hiện diện tại châu Á, đặc biệt là Hàn Quốc. Theo The Korea Herald, Temu mới đây đã ký hợp đồng thuê dài hạn một trung tâm logistics lớn tại Gimpo, tỉnh Gyeonggi. Đây là lần đầu tiên một doanh nghiệp thương mại điện tử Trung Quốc sở hữu cơ sở logistics tại Hàn Quốc.
Trung tâm này có diện tích tương đương 23 sân bóng đá và được trang bị hệ thống lưu trữ ở cả nhiệt độ cao và thấp. Với vị trí chiến lược gần sân bay Incheon và các cảng biển lớn, đây sẽ là một mắt xích quan trọng giúp Temu tối ưu hóa quy trình giao hàng và củng cố sự hiện diện tại Hàn Quốc. Công ty Lotte Global Logistics - một thành viên của Tập đoàn Lotte - sẽ chịu trách nhiệm vận hành trung tâm này.
Mặc dù gia nhập thị trường Hàn Quốc muộn hơn bốn năm so với đối thủ AliExpress, Temu vẫn đang đẩy nhanh tốc độ mở rộng. Năm ngoái, công ty đã bắt đầu tuyển dụng các nhà bán hàng Hàn Quốc để tham gia nền tảng. Giờ đây, với việc thành lập trung tâm logistics đầu tiên tại nước này, Temu cho thấy tham vọng cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ tại khu vực.
Trong khi PDD gặp khó khăn, Alibaba và JD lại có một quý kinh doanh khả quan hơn. Alibaba báo cáo doanh thu quý IV/2024 tăng 7,6% lên 280 tỷ nhân dân tệ (38,63 tỷ USD), đánh dấu tốc độ tăng trưởng nhanh nhất kể từ cuối năm 2023. JD.com cũng ghi nhận doanh thu tăng 15% lên 347 tỷ nhân dân tệ (47,87 tỷ USD), trong khi lợi nhuận ròng gần như tăng gấp 3. |