![]() |
Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa |
Dấu ấn nổi bật của ngành Văn hóa Quảng Ninh
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh nhấn mạnh: Trong suốt 80 năm qua, ngành Văn hóa Việt Nam nói chung và ngành Văn hóa Quảng Ninh nói riêng luôn đồng hành cùng sự nghiệp cách mạng của dân tộc, gắn bó mật thiết với sự phát triển của tỉnh. Văn hóa đã khẳng định vai trò là nền tảng tinh thần của xã hội, là động lực nội sinh quan trọng, góp phần giữ gìn và phát huy giá trị truyền thống, lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp, cổ vũ toàn dân vượt qua khó khăn, thử thách, kiến thiết đất nước trong hòa bình, đổi mới và hội nhập.
![]() |
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh phát biểu |
Ngay từ khi thành lập, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định vị trí đặc biệt của văn hóa, coi văn hóa là “mặt trận” và những người làm văn hóa là “chiến sĩ”. Cùng với đó, Đảng luôn đặt trọng tâm xây dựng “văn hóa trong Đảng”, văn hóa trong hệ thống chính trị, văn hóa công vụ, văn hóa doanh nghiệp và văn hóa pháp quyền, coi đây là nền tảng để kiến tạo xã hội phát triển bền vững.
Trong nhiều năm qua, ngành Văn hóa tỉnh Quảng Ninh đã đạt được những thành tựu quan trọng. Công tác tham mưu, hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy hoạch và đề án phát triển văn hóa gắn với du lịch được triển khai đồng bộ. Hệ thống thiết chế văn hóa từ tỉnh đến cơ sở được quan tâm đầu tư; công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa luôn được chú trọng.
![]() |
UBND tỉnh Quảng Ninh trao Bằng khen tặng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành văn hóa |
Hàng loạt di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của tỉnh đã được kiểm kê, lập hồ sơ, xếp hạng và vinh danh. Đặc biệt, Nghi lễ Then của người Tày, Nùng, Thái đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Ngày 12/7/2025, quần thể Yên Tử – Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn, Kiếp Bạc tiếp tục được UNESCO công nhận là Di sản thế giới tại kỳ họp thứ 47, trở thành di sản thế giới thứ 2 của Quảng Ninh và thứ 9 của cả nước. Đây là niềm tự hào to lớn không chỉ của nhân dân Quảng Ninh mà còn của cả dân tộc Việt Nam.
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai sâu rộng, đem lại kết quả thiết thực: 96% gia đình đạt chuẩn văn hóa, 97,9% thôn, khu đạt chuẩn; 99% thôn, khu có nhà văn hóa; phong trào thể dục thể thao quần chúng phát triển mạnh mẽ, góp phần nâng cao sức khỏe, chỉ số hạnh phúc và chất lượng cuộc sống của nhân dân.
![]() |
UBND tỉnh Quảng Ninh trao Bằng khen tặng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành văn hóa |
Bên cạnh đó, công nghiệp văn hóa và du lịch văn hóa bước đầu hình thành và phát triển, với nhiều sản phẩm sáng tạo gắn với di sản, các lễ hội, sự kiện nghệ thuật tầm khu vực, quốc gia và quốc tế. Giai đoạn 2020 – 2025, Quảng Ninh đón khoảng 80 triệu lượt khách, trong đó có 10 triệu lượt khách quốc tế, tổng thu du lịch đạt trên 160.000 tỷ đồng, đóng góp GRDP du lịch hằng năm từ 5,6 – 9,64%, đưa Quảng Ninh trở thành một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về du lịch.
Định hướng phát triển trong giai đoạn mới
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hạnh nhấn mạnh: Trong bối cảnh đổi mới và hội nhập, ngành Văn hóa Quảng Ninh cần tiếp tục bám sát chủ trương, định hướng của Trung ương và của tỉnh; phát huy truyền thống đoàn kết, kỷ cương, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
![]() |
Tiết mục văn nghệ chào mừng |
Bà cũng nêu rõ 5 nhóm giải pháp trọng tâm: Một là, triển khai hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 30/10/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh.
Hai là, đẩy mạnh bảo tồn, phát huy di sản văn hóa, đặc biệt là vịnh Hạ Long và quần thể Yên Tử – Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn, Kiếp Bạc, coi đây là nguồn lực phát triển công nghiệp văn hóa và du lịch, phấn đấu đến năm 2030 đón trên 28 triệu lượt khách, trong đó có 9 triệu khách quốc tế.
Ba là, phát triển mạnh mẽ công nghiệp văn hóa gắn với chuyển đổi số, hình thành các không gian sáng tạo, phát triển kinh tế đêm, tổ chức các sự kiện mang thương hiệu Quảng Ninh.
![]() |
Bốn là, chú trọng xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân.
Năm là, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ văn hóa có bản lĩnh chính trị, chuyên môn sâu, tư duy sáng tạo, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hạnh khẳng định: “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh mềm, động lực nội sinh quan trọng để xây dựng và phát triển Quảng Ninh bền vững. Với truyền thống 80 năm xây dựng và trưởng thành, cùng quyết tâm, trí tuệ của toàn ngành, sự đồng hành của hệ thống chính trị, doanh nghiệp và nhân dân, ngành Văn hóa tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành tựu mới, góp phần xây dựng Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.”
Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa tại Quảng Ninh không chỉ là dịp để nhìn lại chặng đường đã qua mà còn là lời khẳng định cho một giai đoạn phát triển mới – giai đoạn văn hóa trở thành động lực quan trọng thúc đẩy Quảng Ninh vươn xa, hội nhập quốc tế, khẳng định vị thế trên bản đồ văn hóa và du lịch toàn cầu.