Sau đợt mưa lũ nghiêm trọng do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, tỉnh Lào Cai vẫn đang phải đối mặt với những hậu quả nặng nề, đặc biệt trong lĩnh vực thủy điện. Hiện tại, 12 nhà máy thủy điện tại tỉnh này vẫn phải tạm ngừng hoạt động để tập trung khắc phục thiệt hại, bao gồm các nhà máy như Cốc Đàm, Bắc Nà, Bắc Nà 1, Nậm Lúc và Bảo Nhai. Đây là những cơ sở bị thiệt hại nghiêm trọng, một số nhà máy chỉ còn lại phần tua bin có thể tái sử dụng.
![]() |
12 nhà máy thủy điện tại Lào Cai vẫn ngừng hoạt động sau mưa lũ. |
Theo ông Hoàng Chí Hiền, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai, các doanh nghiệp thủy điện đã nhanh chóng triển khai các biện pháp khắc phục sau thiên tai, với 14 nhà máy đã hoạt động trở lại. Tuy nhiên, 12 nhà máy còn lại vẫn gặp nhiều khó khăn do hư hỏng nặng về máy móc và thiết bị. Các doanh nghiệp đang chủ động đặt hàng các thiết bị thay thế, nhưng tiến độ khôi phục bị kéo dài do việc cung ứng thiết bị phức tạp và phụ thuộc vào năng lực tài chính của từng đơn vị. Một số doanh nghiệp có khả năng tài chính tốt dự kiến sẽ sớm khôi phục hoạt động, trong khi những đơn vị khác phải chờ đến quý I/2025 mới có thể vận hành trở lại.
Để hỗ trợ các doanh nghiệp trong quá trình khắc phục hậu quả, UBND tỉnh Lào Cai đã tổ chức hội nghị chuyên đề nhằm lắng nghe và giải quyết khó khăn cho các nhà máy thủy điện. Bên cạnh việc đề xuất các chính sách giãn nợ, miễn giảm lãi vay, thuế, và đảm bảo chế độ cho các trường hợp thương vong, các doanh nghiệp còn mong muốn chính quyền hỗ trợ tháo gỡ những vướng mắc pháp lý để tiến hành nạo vét lượng bùn lớn tích tụ trong lòng hồ do ảnh hưởng của mưa lũ. Việc này đóng vai trò quan trọng trong quá trình khôi phục hoạt động của các nhà máy, góp phần khôi phục lại hệ thống thủy điện và nguồn cung năng lượng của tỉnh.