Vì sao Chelsea mua sắm như đại gia bất chấp Covid-19?
Giữa lúc tất cả các CLB khác đều lao đao vì Covid-19, Chelsea vẫn mua sắm thoải mái như không có chuyện gì xảy ra. Họ có bí quyết gì không?
Ngoài hai tân binh gia nhập dưới dạng CNTD là Thiago Silva và Malang Sarr thì đến lúc này Chelsea đã bỏ ra khoảng 137 triệu bảng để chiêu mộ Timo Werner từ RB Leipzig, Hakim Ziyech từ Ajax và Ben Chilwell từ Leicester.
Chi phí mua sắm sẽ còn tăng mạnh khi Kai Havertz sắp chính thức gia nhập The Blues từ Bayer Leverkusen với phí chuyển nhượng khoảng 90 triệu bảng. Chưa kể, Chelsea còn tính mua thu môn mới thay Kepa.
Trong lúc các CLB khác của lục địa già chỉ có thể mua sắm hết sức “lom dom” do gặp khó khăn tài chính lớn vì Covid-19 thì Chelsea vẫn đang tiêu tiền không phải nghĩ.
Ông chủ Chelsea Roman Abramovich
The Blues có bí quyết gì không? Năm 2019, Chelsea vi phạm luật công bằng tài chính và bị cấm chuyển nhượng khi Frank Lampard được bổ nhiệm làm HLV. Mùa giải vừa qua Lampard dẫn dắt Chelsea xếp thứ 4 giải Ngoại hạng và họ không bổ sung tân binh nào ngoài việc mua đứt Mateo Kovacic.
Một năm không mua sắm giúp Chelsea tiết kiệm được rất nhiều tiền. Ngoài ra,, họ còn kiếm thêm không ít từ những vụ bán Hazard (100 triệu bảng) cho Real Madrid hay Morata (50 triệu) cho Atletico Madrid. Chưa kể Chelsea còn đẩy đi được những Willian, Pedro và Gary Cahill, giúp họ giải phóng quỹ lương.
Ngoài ra, Chelsea còn được hưởng lợi nhờ… Covid-19. Theo quy định hiện hành của UEFA, các đội không được phép lỗ 27 triệu bảng trong 3 năm. Nhưng khi UEFA xem xét tình hình tài chính của các CLB trong năm 2021, họ sẽ chỉ chú ý nhiều đến tình hình tài chính trong các năm 2018 và 2019 vì năm nay các đội đều bị ảnh hưởng bởi Covid-19.
Do tình hình tài chính toàn cầu bất ổn nên mức lỗ của các CLB trong giai đoạn nói trên sẽ được UEFA tính giảm chỉ còn một nửa nên Chelsea càng thuận lợi.
Ngoài ra, The Blues còn kiếm được tiền từ các thành công của họ ở Châu Âu những mùa gần đây. Mùa 2018-19, họ kiếm được tổng cộng 41 triệu bảng nhờ vô địch Europa League. Mùa 2019-20, họ bỏ túi 72 triệu nhờ dự cúp C1.
Chưa kể công cuộc làm ăn của ông chủ Abramovich cũng rất thành công. Tỷ phú người Nga bán 40% cổ phần của ông ở Highland Gold, một trong 10 nhà sản xuất vàng hàng đầu của Nga, vào thời điểm giá vàng sắp chạm ngưỡng kỷ lục do Covid-19 thúc đẩy các nhà đầu tư đổ xô mua vàng tích trữ.
Tất cả những lí do nói trên giúp Chelsea tiếp tục tiêu tiền mua sắm như “đại gia” giữa lúc tất cả các CLB khác của Châu Âu đều phải thắt lưng buộc bụng vì Covid-19.
HT
- Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Năm 2024 sẽ tập trung phát triển kinh tế số
- Hơn nửa thị phần thị trường bán lẻ online quý 1 thuộc về Shopee
- Bosch Việt Nam và Đại học RMIT hợp tác đào tạo và phát triển nhân lực ngành khoa học kỹ thuật
- Bất động sản du lịch nghỉ dưỡng: “Qua cơn bĩ cực sẽ đến hồi thái lai…”
- Điện mặt trời mái nhà "bán" giá 0 đồng: Liệu có đi ngược nguyên tắc thị trường?
Cùng chuyên mục
Đồng hành cùng Fans bóng đá, VPBank và Visa tặng vé đến Qatar xem FIFA World Cup 2022 TM
Giải chạy Marathon Techcombank lần đầu tổ chức tại Thủ đô Hà Nội
Đùa không vui
68 vận động viên tham gia Giải vô địch Quần vợt tỉnh Hòa Bình năm 2022
Cúp Becamex IDC lần thứ XV, 2022: Khai mạc Giải bóng đá Thành phố mới Bình Dương
-
Hoàn thiện thể chế để mở đường cho doanh nghiệp vượt khó, phát triển
-
Tập trung vào giá trị cốt lõi, doanh nghiệp Việt có thể nâng tầm thương hiệu
-
TS. Lê Xuân Nghĩa: Cần xây dựng gói tín dụng hỗ trợ mới cho nhà ở xã hội bài bản hơn
-
Có nên đầu tư vàng giữa lúc thị trường đang đầy biến động?
-
Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam: Nhà ở xã hội và cải tạo chung cư cũ sẽ giải quyết vấn đề chênh lệch cung- cầu