Tỷ phú USD giàu nhất giới ngân hàng Việt, tốc độ khó ai sánh bằng

00:00 12/10/2020

Các tỷ phú Việt khởi nghiệp từ Đông Âu ngày càng có vị thế trong nền kinh tế Việt Nam với dòng chảy hàng chục tỷ USD từ lĩnh vực ngân hàng, bất động sản cho tới du lịch và các dịch vụ mới mẻ nhất.

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - Techcombank (TCB) của tỷ phú USD Hồ Hùng Anh vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2019 với nhiều thông tin khiến các nhà đầu tư giật mình về mức độ tăng trưởng nhanh.

Theo Techcombank, tăng trưởng cho vay của ngân hàng này đạt hơn 28% trong 9 tháng đầu năm từ mức chưa tới 160 ngàn tỷ đồng cuối 2018 lên hơn 205,3 ngàn tỷ đồng (khoảng 8,8 tỷ USD) vào ngày 30/9/2019. Tốc độ này là rất cao so với mặt bằng chung 9,4% trong 9 tháng, được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa báo cáo, thậm chí còn cao gấp đôi mục tiêu tín dụng 14% cả năm của ngành ngân hàng.

Bên cạnh đó, Techcombank cũng đầu tư khá nhiều vào trái phiếu, tổng cộng lên tới 74 ngàn tỷ đồng (khoảng 3,2 tỷ USD), với hơn 20,5 ngàn tỷ vào trái phiếu chính phủ, 21,2 ngàn tỷ đồng vào trái phiếu của các tổ chức tín dụng khác và gần 32,1 ngàn tỷ đồng vào trái phiếu do các tổ chức kinh tế trong nước phát hành.

Tỷ phú USD giàu nhất giới ngân hàng Việt, tốc độ khó ai sánh bằng
Dòng chảy tỷ USD, tỷ phú Việt “gốc Đông Âu” khó ai sánh kịp

Sở dĩ tăng trưởng tín dụng của Techcombank đạt cao vì ngay từ giữa năm, NHNN đã nới chỉ tiêu cho một số ngân hàng, trong đó có TCB, trước tình trạng một số ngân hàng gần chạm trần được giao sau 6 tháng đầu năm.

Trong một cuộc họp báo định kỳ gần đây, đại diện NHNN cho biết cơ quan này ưu tiên tăng trưởng, nới “quota” tín dụng đối với những ngân hàng đạt chuẩn Basel II sớm. Trong khi, nhiều ngân hàng lớn, có nguồn gốc quốc doanh gần đây không còn mở rộng cho vay như trường hợp Agribank, Vietcombank, VietinBank.

Tăng trưởng tín dụng thời gian tới của Techcombank còn được cho là nhờ việc gắn chặt chẽ với Tập đoàn Vingroup của tỷ phú USD số 1 Việt Nam Phạm Nhật Vượng. Trước đó, theo một báo cáo của BVSC, tăng trưởng tín dụng của TCB phụ thuộc khá lớn vào cho vay bất động sản, nhất là tiến độ bán hàng đối với các dự án của Vingroup.

Trong kỳ, Techcombank ghi nhận lợi nhuận khủng, trước thuế đạt 8,86 ngàn tỷ đồng với thu nhập từ lãi thuẫn vẫn là chủ yếu. Lợi nhuận từ hoạt động dịch vụ của ngân hàng có dấu hiệu tăng chậm lại. Thu nhập từ các hoạt động phi tín dụng của ngân hàng chỉ còn đóng góp được 30% cho tổng thu nhập hoạt động.

Tỷ phú USD giàu nhất giới ngân hàng Việt, tốc độ khó ai sánh bằng
Techcombank bơm tiền ra qua trái phiếu.

Ông Hồ Hùng Anh hiện là chủ tịch Techcombank và đang nắm giữ hơn 39,3 triệu cổ phiếu TCB, gián tiếp sở hữu gần 250 triệu cổ phiếu Masan (MSN) với tổng cộng tài sản quy từ cổ phiếu trị giá khoảng 20,8 ngàn tỷ đồng. Tuy nhiên, theo Forbes, tính tới hết 27/7/2019, tổng tài sản của ông Hồ Hùng Anh là 1,6 tỷ USD.

Ông Nguyễn Đăng Quang là phó chủ tịch thứ 1 và là chủ tịch của Tập đoàn Masan (MSN).

Tỷ phú USD giàu nhất giới ngân hàng Việt, tốc độ khó ai sánh bằng
Ông Nguyễn Đăng Quang, Hồ Hùng Anh.

Vợ và mẹ ông Hùng Anh mỗi người nắm giữ một hơn 174 triệu cổ phiếu TCB, tương đương mỗi người gần 5%. Em gái của ông Hùng Anh sở hữu gần 115  triệu TCB; con trai sở hữu hơn 93 triệu. Đó là chưa kể số cổ phiếu Masan (MSN) mà nhà ông Hùng Anh  nắm giữ.

Nhà ông Hồ Hùng Anh đang nắm giữ khoảng 600 triệu cổ phiếu TCB, trên tổng cộng khoảng 3,5 tỷ cổ phiếu TCB đang lưu hành, tương đương 17% vốn điều lệ của ngân hàng Techcombank.

Hồi đầu tháng 3/2019, ông Hồ Hùng Anh được xếp hạng là tỷ phú USD của thế giới và là người giàu thứ 3 Việt Nam. Ông Hùng Anh có khởi điểm sự nghiệp khá giống ông Phạm Nhật Vượng, khởi nghiệp từ Đông Âu, nhưng bứt phá với đế chế Techcombank. Ông cũng là tỷ phú USD đầu tiên trong ngành ngân hàng Việt.

Trên thị trường chứng khoán (TTCK), trong phiên giao dịch 28/10, VN-Index tăng điểm nhẹ. Nhiều cổ phiếu blue-chips diễn biến tích cực như: BIDV, Sabeco, Vinamilk,...

Tỷ phú USD giàu nhất giới ngân hàng Việt, tốc độ khó ai sánh bằng
HĐQT Techcombank.

Các CTCK tiếp tục đưa ra những dự báo thận trọng.

Theo YSVN, VN-Index có thể sẽ tiếp tục kiểm định mức 1.000 điểm. Áp lực điều chỉnh có thể gia tăng ở các phiên giao tới. Điểm sáng cho tuần tới là Fed có khả năng sẽ tiếp tục giảm mức lại suất 0,25% cho nên tâm lý nhà đầu tư sẽ được tác động tích cực bởi thông tin này và khối ngoại theo đó được dự báo sẽ giảm bán ròng hoặc sớm quay trở lại mua ròng trong giai đoạn tới. Ngoài ra, tỷ trọng cổ phiếu vẫn tiếp tục dưới mức 50% cho thấy thị trường vẫn phân hóa và tâm lý vẫn thận trọng trong ngắn hạn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 25/10, VN-Index tăng 2,97 điểm lên 996,57 điểm; HNX-Index tăng 0,07 điểm lên 104,71 điểm và Upcom-Index giảm 0,19 điểm xuống 56,51 điểm. Thanh khoản đạt 200 triệu đơn vị, trị giá 4,1 ngàn tỷ đồng.

V. Hà