Những món đồ giới siêu giàu không tiếc tiền chi cả núi tiền mua

14:04 09/11/2020

Ngoài kim cương, siêu xe,.... giới siêu giàu không tiếc tiền chi cả núi tiền mua các tác phẩm nghệ thuật trứ danh.

Ra mắt năm 2014, Graff Diamonds Hallucination là chiếc đồng hồ đính kim cương có giá đắt nhất thế giới: 55 triệu USD. Ảnh: Nguồn Internet

Chiếc siêu xe Ferrari 250 GTO trị giá 70 triệu USD thuộc loại đắt nhất thế giới được sản xuất từ năm 1963. Từ năm 1962 đến 1964 cả thế giới chỉ có 39 chiếc Ferrari. Ảnh: Nguồn Internet

Cá ngừ vây xanh 3,1 triệu USD được bán cho ông chủ nhà hàng Nhật Bản Kiyoshi Kimura vào đầu năm 2019.Ảnh: Nguồn Internet

Dinh thự Antilia 27 tầng ở Mumbai với kiến trúc độc đáo trị giá 2 tỷ USD là tư gia của tỷ phú giàu nhất Ấn Độ Mukesh Ambani.Ảnh: Nguồn Internet

Tác phẩm Salvator Mundi "Đấng cứu thế" của danh họa Leonardo da Vinci là bức tranh đắt nhất thế giới với giá bán năm 2017 là 450 triệu USD. Ảnh: Nguồn Internet

Chiếc xe phiên bản giới bạn Neiman Marcus Limited Edition Fighter có giá 11 triệu USD. Trên thế giới chỉ có 45 chiếc như thế này được sản xuất, và đây là chiếc xe cuối cùng. Ảnh: Nguồn Internet

Viên kim cương Wittelsbach-Graaf trị giá 80 triệu USD được tìm thấy ở Ấn Độ vào thế kỉ 17, và được bán đầu giá tại London vào năm 2008. Ảnh: Nguồn Internet

Chiếc đàn Heintzman Crystal Piano này có giá 3,22 triệu USD. Ảnh: Nguồn Internet

Chiếc điện thoại iPhone 4 đính kim cương của hãng Stuart Hughes có giá 8 triệu USD. Ảnh: Nguồn Internet

Tác phẩm độc đáo L’Homme au doigt của nhà điêu khắc Alberto Giacometti được bán với giá 141,3 triệu USD. Ảnh: Nguồn Internet

TH