Điểm danh 12 "anh hào" tham dự Copa America 2019

00:00 12/10/2020

Copa America 2019 chỉ còn đúng 2 ngày nữa sẽ bắt đầu khởi tranh (diễn ra từ ngày 15/6 đến 8/7 năm 2019). Tham dự giải đấu năm nay gồm có 10 đội tuyển quốc gia Nam Mỹ và 2 khách mời là ĐT Nhật Bản (khách mời thường xuyên) và ĐT Qatar (chủ nhà World Cup 2022) - đều đến từ châu Á.

12 đội được chia thành 3 bảng đấu tại Copa America 2019.

Chúng ta cùng nhìn lại 12 anh hào góp mặt tại giải đấu lần này, số lần đăng quang cũng như thành tích nổi bật của họ trong những năm gần đây.

1. Brazil (chủ nhà)
Đội tuyển đã có 8 lần giành chức vô địch, 11 lần cán đích ở vị trí thứ 2 và 3 lần đứng thứ 3 chung cuộc tại các kỳ Copa America.

2. Uruguay
ĐTQG đang nắm giữ nhiều chức vô địch Copa America nhất trong lịch sử với 15 lần đoạt ngôi vương, họ cũng từng 6 lần kết thúc ở vị trí thứ 2 và 19 lần đứng thứ 3 chung cuộc.

3. Argentina
Ngay sau Uruguay, Argentina là đội có 14 lần vô địch giải đấu. Họ cũng 14 lần giành vị trí Á quân và 4 lần cán đích vị trí thứ 3.

4. Chile
Đại diện Nam Mỹ đang rất lớn mạnh, trong 2 lần tổ chức liên tiếp gần nhất họ đều giành chức vô địch. Đây cũng là số lần họ đăng quang trong suốt lịch sử giải đấu.

5. Colombia
ĐTQG mới có duy nhất 1 lần vô địch năm 2001, họ cũng từng 1 lần giành vị trí Á quân và 4 lần cán đích vị trí thứ 3.

6. Ecuador
Trong lịch sử giải đấu, thành tích tốt nhất của ĐTQG này là lọt vào nhóm 4 đội mạnh nhất.

Chile và Argentina là 2 ứng viên cho chức vô địch bên cạnh đội chủ nhà Brazil của giải đấu năm nay...

7. Nhật Bản
ĐT Nhật Bản thuộc châu Á, họ tham dự Copa America 2019 với tư cách là khách mời. Vừa trải qua VCK World Cup 2018, Nhật Bản hứa hẹn đem lại sự hấp dẫn cho Copa America giải đấu năm nay.

8. Paraguay
Paraguay đã 2 lần vô địch Copa America, thế nhưng đó là thành tích của những năm 1953 và 1979. Rất khó để họ tìm lại cảm giác chiến thắng ở mùa bóng năm nay.

9. Qatar
Cũng như Nhật Bản, Qatar tham dự giải đấu với tư cách là khách mời. Đây là những trải nghiệm quan trọng của họ trong quá trình chuẩn bị cho VCK World Cup 2022 do họ đăng cai.

10. Bolivia
Vô địch giải đấu duy nhất vào năm 1963, kể từ mùa bóng 1997 họ cán đích vị trí thứ 2, đến thời điểm hiện tại Bolivia chưa từng lọt vào bán kết.

11. Venezuela
Venezuela có lẽ là đội bóng sở hữu thành tích kém cỏi nhất tại Copa America, trong lịch sử họ mới chỉ 1 lần duy nhất vào tới vòng bán kết vào năm 2011 và đây là thành tích cao nhất trong lịch sử của họ.

12. Peru
ĐT Peru đã 2 lần vô địch Copa America vào năm 1939 và 1975, thành tích tốt nhất gần đây của họ là cán đích ở vị trí thứ 3 năm 2015.

Đáng chú ý, Brazil lên ngôi lần gần nhất cũng đã cách đây tới 12 năm (năm 2007). Do vậy, ở lần thứ 5 đăng cai tổ chức giải đấu, ĐT Brazil đang đặt rất nhiều quyết tâm để nâng cao chức vô địch trên chính quê hương.

Nam Phương