Cựu giáo viên hóa thành tỷ phú tự thân giàu nhất châu Á

00:00 12/10/2020

Giá cổ phiếu của công ty dược phẩm Hansoh tăng mạnh giúp bà Zhong Huijuan có 10,5 tỷ USD, hiện chỉ sau trùm bất động sản châu Á Yang Huiyan.

Theo Bloomberg, hôm 14/6, bà Zhong Huijuan, 58 tuổi, trở thành nữ tỷ phú tự thân giàu nhất châu Á với khối tài sản 10,5 tỷ USD. Phần lớn tài sản của bà Zhong đến từ 68% cổ phần sở hữu tại Tập đoàn dược phẩm Hansoh, công ty do bà sáng lập hơn hai thập kỷ trước.

Hansoh đã niêm yết thành công tại sàn giao dịch chứng khoán Hong Kong hôm 14/6 và giá cổ phiếu công ty này đã tăng 37% trong ngày IPO. Nhờ đó, tài sản của bà Zhong tăng mạnh, vượt qua nữ tỷ phú tự thân giàu nhất châu Á trước đó là bà Wu Yajun, chủ tịch công ty bất động sản Longfor Group, với tài sản 10,4 tỷ USD. Bà Zhong Huijuan cũng là phụ nữ giàu thứ hai châu Á, sau bà trùm bất động sản Yang Huiyan, chủ tịch tập đoàn Country Garden. Bà Yang Huiyan sở hữu tài sản 21,4 tỷ USD nhờ thừa kế.

Cựu giáo viên hóa trở thành nữ tỷ phú tự thân giàu nhất châu Á sau IPO

Bà Zhong Huijuan ở buổi niêm yết hôm 14/6 tại Hong Kong. Ảnh: Bloomberg. 

Trước đó, theo dự đoán của Bloomberg, công ty dược phẩm Hasoh của bà Zhong Huijuan có giá trị thị trường ước tính 10,4 tỷ USD. Bà Zhong Huijuan, nhà đồng sáng lập công ty, nắm giữ 68% cổ phần, sẽ sở hữu giá trị tài sản khoảng 7,9 tỷ USD. Tuy nhiên sau IPO, giá trị của công ty dược phẩm Hasoh tăng mạnh. 

Trong gia đình, bà Zhong cũng vượt qua chồng mình, ông Sun Piaoyang, để trở thành người giàu nhất. Ông Sun Piaoyang, sở hữu lượng lớn cổ phần của công ty dược phẩm Jiang Hengrui Medicine, có tài sản riêng 9,4 tỷ USD. Tài sản của vợ chồng bà Zhong cộng lại đưa họ trở thành một trong những gia đình kinh doanh dược giàu nhất thế giới, cùng với nhà Sacklers và Bertarellis ở Thụy Sĩ.

Phát biểu tại buổi niêm yết Hansoh, bà Zhong nói thành công của công ty đến từ sự hỗ trợ lớn của chính phủ Trung Quốc. Chi tiêu chăm sóc sức khỏe ở Trung Quốc đạt 5.900 tỷ nhân dân tệ (852 tỷ USD) năm ngoái, tăng từ 3.500 tỷ nhân dân tệ (505 tỷ USD) năm 2014. Dự đoán năm 2023, con số này sẽ đạt 9.400 tỷ nhân dân tệ (1.357 tỷ USD).

Công ty của bà Zhong nghiên cứu và sản xuất thuốc trong nhiều lĩnh vực như ung thư, tim mạch và tiểu đường. Gần một nửa doanh thu đến từ sản xuất các loại thuốc và phương pháp điều trị ung thư. Bà Zhong Huijuan tốt nghiệp ngành hóa học tại Đại học Sư phạm Giang Tô tháng 7/1982. Bà làm giáo viên dạy hóa tại trường trung học Yan ở Lianyungang, Giang Tô, đầu những năm 1990. Sau đó bà bỏ việc và thành lập công ty dược phẩm Hasoh Pharmaceutical năm 1995.

Sơn Nam (Theo Bloomberg)