Hàng triệu du khách được kỳ vọng nhưng lượng khách thực tế không như mong đợi
World Cup 2026 là kỳ World Cup có quy mô lớn nhất lịch sử với 48 đội tuyển quốc gia tham dự, diễn ra trong 39 ngày và gồm 104 trận đấu tại Mỹ, Canada và Mexico.
![]() |
| World Cup 2026 tại Mỹ hụt hơi: Du khách quốc tế giảm mạnh vì visa và chi phí |
Trong số 16 thành phố đăng cai, Mỹ tổ chức hơn một nửa số trận đấu. FIFA ước tính giải đấu sẽ thu hút hơn 5 triệu người hâm mộ tới ba quốc gia chủ nhà, đồng thời tạo ra khoảng 30,5 tỷ USD doanh thu du lịch. Riêng Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra dự báo nước này sẽ đón khoảng 10 triệu du khách nhờ sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh.
Tuy nhiên, những dữ liệu được công bố khi giải đấu khởi tranh cho thấy lượng khách quốc tế đến Mỹ thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng ban đầu.
New York ghi nhận mức sụt giảm mạnh về nhu cầu đi lại và lưu trú
![]() |
| New York ghi nhận mức sụt giảm mạnh về nhu cầu đi lại và lưu trú |
New York, nơi tổ chức trận chung kết World Cup vào ngày 19/7, đang trở thành ví dụ điển hình cho tình trạng nhu cầu du lịch không đạt như dự báo.
Theo số liệu từ công ty phân tích dữ liệu hàng không Cirium, lượng đặt vé từ châu Âu đến New York giảm tới 15,8%, trong khi mức giảm trung bình của lượng đặt vé từ châu Âu đến Mỹ trong hai tháng 6 và 7 là 3,8%.
Sự suy giảm này tác động trực tiếp đến ngành khách sạn. New York Hilton Midtown đã hạ giá phòng xuống còn 415 USD mỗi đêm, gần bằng một nửa mức giá công bố vào tháng 12/2025.
Ông Vijay Dandapani, Giám đốc điều hành Hiệp hội Khách sạn Thành phố New York, đánh giá World Cup là một "nỗi thất vọng".
Theo ông, hiệp hội đã phải điều chỉnh giảm 60% dự báo doanh thu phòng khách sạn liên quan đến World Cup, xuống còn khoảng 60 triệu USD.
Trong khi FIFA từng dự báo New York sẽ đón 1,2 triệu người hâm mộ, Hiệp hội Khách sạn thành phố hiện chỉ ước tính lượng khách đạt khoảng 500.000 người.
Phần lớn khách sạn tại các thành phố đăng cai đều không đạt kỳ vọng
Không chỉ New York, nhiều địa điểm tổ chức khác cũng đang ghi nhận kết quả tương tự.
Báo cáo của Hiệp hội Khách sạn & Lưu trú Mỹ (AHLA) cho biết 80% khách sạn tại 11 thành phố đăng cai có lượng đặt phòng thấp hơn dự báo. Tổ chức này thậm chí mô tả World Cup năm nay là một "sự kiện mờ nhạt".
Theo giới chuyên gia, khác với các kỳ World Cup trước đây khi cổ động viên thường di chuyển liên tục để theo chân đội tuyển yêu thích, mô hình tổ chức trải dài qua 16 thành phố thuộc ba quốc gia khiến chi phí phát sinh tăng mạnh, làm giảm đáng kể nhu cầu du lịch.
Bên cạnh đó, bóng đá không phải môn thể thao có sức hút số một tại Mỹ như ở nhiều quốc gia châu Âu hay Nam Mỹ. Điều này khiến lượng khán giả nội địa chưa đủ để bù đắp khoảng trống từ thị trường khách quốc tế.
Chính sách thị thực và nhập cư làm gia tăng tâm lý e ngại
Một trong những nguyên nhân được nhắc đến nhiều nhất là các quy định nhập cảnh ngày càng chặt chẽ.
Khoảng 25% số quốc gia tham dự World Cup 2026 đang chịu các lệnh cấm đi lại hoặc hạn chế thị thực nghiêm ngặt từ chính quyền Tổng thống Donald Trump.
Trong đó, Haiti, Iran, Bờ Biển Ngà và Senegal là bốn quốc gia phải chịu lệnh cấm du lịch toàn diện đối với khách du lịch.
Nhiều cổ động viên Ghana muốn tới Boston và Philadelphia để cổ vũ đội tuyển quốc gia cũng đã bị từ chối cấp thị thực.
Việc lực lượng Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) xuất hiện tại các thành phố đăng cai càng khiến tâm lý lo ngại gia tăng. Từ tháng 1/2025 đến tháng 3 năm nay, ICE đã bắt giữ 167.000 người tại khu vực xung quanh 11 thành phố tổ chức các trận đấu.
Ngày 7/6, trọng tài hàng đầu châu Phi Omar Artan của Somalia bị từ chối nhập cảnh tại Miami dù sở hữu hộ chiếu và thị thực hợp lệ.
Các đội tuyển Senegal và Uzbekistan cũng phản ánh về việc phải trải qua các cuộc kiểm tra an ninh căng thẳng tại sân bay.
Hai ngày trước lễ khai mạc, FIFA đã thu hồi suất phân bổ 8% vé dành cho Liên đoàn Bóng đá Iran, dẫn đến các cáo buộc từ phía Iran rằng Mỹ đang cản trở người hâm mộ nước này tiếp cận giải đấu.
Người sáng tạo nội dung cũng đối mặt các quy định nghiêm ngặt
Theo El País, Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) cùng Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) đã phát đi thông báo chính thức đối với các nhà sáng tạo nội dung nước ngoài.
Các cơ quan này khẳng định việc nhập cảnh bằng thị thực du lịch B-2 với mục đích sản xuất nội dung mạng xã hội để kiếm tiền hoặc nhận thu nhập từ nguồn tại Mỹ được xem là hành vi lao động bất hợp pháp.
Nhà chức trách cho biết sẽ tăng cường kiểm tra tại sân bay và cửa khẩu, đặc biệt đối với các nhà sáng tạo nội dung đến từ Mexico hoặc những trường hợp bị nghi sử dụng visa du lịch để làm việc.
Giá vé và chi phí theo dõi giải đấu lên mức kỷ lục
Bên cạnh rào cản về thủ tục, chi phí quá cao cũng được xem là nguyên nhân khiến World Cup 2026 mất đi một phần sức hút.
Nhiều chuyên gia đánh giá đây là kỳ World Cup có giá vé đắt nhất trong lịch sử. Tại New York và Miami, giá vé thấp nhất hiện đã tiệm cận 1.000 USD.
Trong khi đó, một chỗ ngồi ở hàng ghế đầu được ghi nhận đã bán với giá lên tới 32.000 USD.
FIFA hiện đối mặt nhiều chỉ trích cũng như các cuộc điều tra liên quan đến cơ chế định giá linh hoạt và việc cho phép thị trường bán lại vé hoạt động thiếu kiểm soát.
Tính đến ngày 9/6, hệ thống bán lại vé vẫn còn dư tới 176.000 vé cho các trận đấu từ vòng bảng trở về trước.
Theo ước tính của Business Insider, tổng chi phí dành cho một người hâm mộ, bao gồm vé xem trận đấu, lưu trú, phương tiện di chuyển và bãi đỗ xe, có thể lên tới 30.000 USD trong suốt giải đấu.
Andy Milne, tác giả cuốn sách "That World Cup Guy", cho biết nhiều người hâm mộ đã quyết định bỏ qua World Cup năm nay. Một số người lựa chọn tới Ibiza để xem các trận đấu qua truyền hình với chi phí thấp hơn đáng kể, trong khi số khác chuyển hướng tới Las Vegas như một giải pháp tiết kiệm hơn.
Airbnb hưởng lợi giữa lúc khách sạn gặp khó
Trong bối cảnh chi tiêu tăng cao, phân khúc lưu trú giá rẻ và phòng nhóm lại ghi nhận tín hiệu tích cực.
Dữ liệu từ AirDNA cho thấy nhu cầu thuê homestay và các hình thức lưu trú tương tự Airbnb đang gia tăng tại Boston và Los Angeles.
Giá phòng trung bình mỗi đêm trên các nền tảng này đã tăng từ 218 USD năm ngoái lên khoảng 335 USD và được dự báo tiếp tục tăng khi giải đấu bước vào các vòng cuối.
Dù vậy, thách thức vẫn còn rất lớn khi hơn 50% người hâm mộ đến từ các quốc gia tham dự World Cup phải xin thị thực để nhập cảnh vào Mỹ.
Theo đại diện Tickitto, đơn vị phân phối vé tại Anh, những người chờ đợi đội tuyển yêu thích tiến sâu vào giải đấu trước khi quyết định lên đường sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc đặt vé máy bay và hoàn tất thủ tục thị thực trong thời gian ngắn.