![]() |
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh Việt Nam mong muốn duy trì quan hệ kinh tế - thương mại ổn định với Mỹ "vì lợi ích của doanh nghiệp và nhân dân hai nước" |
Việt Nam và Mỹ đã đồng ý khởi động đàm phán về một thỏa thuận thương mại "đối ứng", đánh dấu bước đột phá chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Donald Trump công bố tạm hoãn áp thuế quan bổ sung trong 90 ngày.
Theo thông báo trên cổng thông tin Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh Việt Nam mong muốn duy trì quan hệ kinh tế - thương mại ổn định với Mỹ "vì lợi ích của doanh nghiệp và nhân dân hai nước", sau cuộc gặp với Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer tại Washington. Hai bên nhất trí xem xét giảm thiểu "các rào cản phi thuế quan đối với hàng hóa của nhau", đồng thời tăng cường "phối hợp kiểm soát, ngăn chặn hành vi gian lận thương mại".
Việt Nam nằm trong số những quốc gia đầu tiên được Tổng thống Donald Trump đánh giá cao về thiện chí đàm phán, sau điện đàm giữa lãnh đạo Mỹ và Tổng Bí thư Tô Lâm hồi tuần trước. Các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam đang theo sát diễn biến đàm phán, kỳ vọng vào khả năng của Chính phủ trong việc tìm lối thoát khỏi khủng hoảng.
Bà Trinh Nguyễn, chuyên gia kinh tế cấp cao tại Natixis, Hong Kong (Trung Quốc), nhận định: "Với mức thuế áp lên Trung Quốc gần như cấm vận thương mại, chúng tôi kỳ vọng đơn hàng cho các nhà máy tại Việt Nam và châu Á sẽ tăng trong những tháng tới. Câu hỏi đặt ra là Việt Nam có thể duy trì mức độ cạnh tranh ra sao và cần làm gì để giữ vững lợi thế".
Trong khuôn khổ chuyến công du, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc dự kiến sẽ gặp lãnh đạo SpaceX vào thứ Năm (10/4), và giấy phép thử nghiệm dịch vụ internet Starlink tại Việt Nam có thể được cấp, theo một nguồn tin chia sẻ với hãng tin Bloomberg. Tuy nhiên, lịch trình vẫn có thể điều chỉnh.
Bên cạnh đó, thị trường chứng khoán Việt Nam đã bật tăng mạnh nhất trong hơn hai thập kỷ vào thứ Năm (10/4) sau bốn ngày giảm điểm. Ông Ruchir Desai, quản lý quỹ tại Asia Frontier Capital (Hong Kong (Trung Quốc)), đánh giá: "Việc tạm hoãn 90 ngày là khoản thở phào lớn với Việt Nam và sẽ trở thành động lực tích cực cho thị trường chứng khoán".
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng hoan nghênh quyết định tạm dừng thuế của Tổng thống Donald Trump như "bước đi rất tích cực" tại cuộc họp báo ở Hà Nội. Bà khẳng định: "Việt Nam sẽ đàm phán với Mỹ về thỏa thuận thương mại đối ứng trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau".
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã gấp rút đến thủ đô Washington từ New York, nơi ông chứng kiến lễ ký biên bản ghi nhớ giữa Vietnam Airlines và Citibank để huy động ít nhất 560 triệu USD tài trợ một phần cho kế hoạch mua máy bay Boeing. VietJet cũng ký thỏa thuận tài chính 300 triệu USD với AV AirFinance để mở rộng đội bay.
Trước đó vào tối thứ Hai (7/4), Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam đang giải quyết các quan ngại của Mỹ về rào cản phi thuế quan, đồng thời nhấn mạnh Chính phủ sẽ đẩy mạnh mua hàng hóa Mỹ - bao gồm các mặt hàng quốc phòng - và đẩy nhanh giao nhận máy bay thương mại theo hợp đồng.
Dù vậy, Phòng Thương mại Mỹ tại Việt Nam (AmCham) cảnh báo trong tuyên bố hôm thứ Năm (10/4): "Dù có diễn biến tích cực, thách thức về thuế quan vẫn tồn tại. Doanh nghiệp Việt Nam, Mỹ và các đối tác thương mại của Mỹ vẫn phải điều chỉnh với mức thuế 10% hiện hành, cộng thêm 25% thuế áp lên thép và nhôm".
![]() Chỉ chưa đầy 1 ngày sau khi chính thức áp thuế đối ứng, Mỹ tuyên bố hoãn 90 ngày với nhiều nước, nhưng tăng thuế lên 125% với Trung Quốc, giúp thị trường tài chính toàn cầu phục hồi mạnh mẽ. |
![]() Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ sớm công bố biện pháp áp thuế “lớn” đối với dược phẩm nhập khẩu, làm gia tăng căng thẳng thương mại xuyên Đại Tây Dương và khiến chuỗi cung ứng toàn cầu ngành dược đảo lộn. |
![]() Tổng thư ký ASEAN kêu gọi hành động khẩn cấp, đẩy mạnh hội nhập kinh tế khu vực, trong bối cảnh các nước thành viên của khối phải chịu mức thuế quan của Mỹ lên tới 49% đe dọa tới tăng trưởng. |