Việt Nam - Italy: Phối hợp, thúc đẩy hợp tác trong nông nghiệp

22:26 31/08/2023

Trong khuôn khổ Năm Việt Nam - Italy 2023, nhằm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, Đại sứ quán Việt Nam tại Italy đã tiến hành các hoạt động tại thành phố Rieti, miền Trung Italy.

Nhằm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, Đại sứ quán Việt Nam tại Italy đã tiến hành các hoạt động tại thành phố Rieti, miền Trung Italy, với trọng điểm là việc tham gia Hội chợ Quốc tế về Ớt và Gia vị Rieti lần thứ 12, được tổ chức trong các ngày 30/8-3/9.

Đại sứ Việt Nam tại Italy Dương Hải Hưng đã được mời tham gia lễ khai mạc Hội chợ năm nay, cùng với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Italy Francesco Lollobrigida và các quan chức Italy như Ủy viên Hội đồng vùng Lazio Manuela Rinaldi, Thủ hiến Rieti Gennaro Capo, Thị trưởng Rieti Daniele Sinibaldi, Chủ tịch Hiệp hội Ớt Rieti Livio Rositani.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Với hơn 160 gian hàng và 450 giống ớt từ khắp nơi trên thế giới, cùng các hoạt động văn hóa, ẩm thực truyền thống, sự kiện thu hút hàng chục nghìn người đam mê ớt từ khắp Italy, cùng các du khách nước ngoài. Gian hàng sản phẩm Việt Nam do Đại sứ quán Việt Nam, Cơ quan Thương vụ tại Italy phối hợp với các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản trong nước, đã giới thiệu tới các du khách không chỉ các sản phẩm từ ớt, mà còn các sản phẩm khác như hạt tiêu, chè, càphê, quế, hoa hồi…

Bộ trưởng Lollobrigida đã ghé thăm gian hàng của Đại sứ quán Việt Nam và trao đổi với Đại sứ Dương Hải Hưng về việc thúc đẩy quan hệ song phương trong lĩnh vực nông nghiệp. Hai bên cùng đánh giá cao tầm quan trọng của Italy và Việt Nam trong nông nghiệp, khẳng định hai bên là đối tác quan trọng của nhau. Bộ trưởng Lollobrigida bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ với Việt Nam. Bộ trưởng Lollobrigida rất thích thú khi được mời thưởng thức bánh nướng, bánh dẻo trung thu, uống cùng trà xanh của Việt Nam.

Đại sứ Dương Hải Hưng đã giới thiệu với Bộ trưởng Lollobrigida rằng nông sản là ngành xuất khẩu nổi trội của Việt Nam, với kim ngạch xuất khẩu năm 2022 đạt 53,2 tỷ USD, trong đó có nhiều mặt hàng nổi tiếng như càphê, cao su, gạo, rau quả, hạt tiêu và hạt điều. Tại Liên minh châu Âu (EU), Việt Nam là nhà cung cấp càphê lớn thứ hai chỉ sau Brazil.

Với Italy, việc Việt Nam xuất khẩu 5,1 triệu USD hạt tiêu, 41 triệu USD hạt điều, 295 triệu USD càphê, các sản phẩm gia vị như quế, hồi chiếm khoảng 3% thị phần tại Italy cho thấy nhu cầu và tính bổ sung lẫn nhau của hai bên.

Sau đó, phát biểu tại Gala Dinner khai mạc Hội chợ, Đại sứ Dương Hải Hưng nhấn mạnh rằng Hội chợ hàng năm về Ớt và Gia vị Rieti đã trở thành một thương hiệu, một sự kiện được trông chờ và một sân chơi để trưng bày, giới thiệu về ớt và các gia vị, đồng thời cũng là một sự kiện giúp kết nối các quốc gia với nhau.

Việc Việt Nam liên tục có mặt tại Hội chợ đã thể hiện sự ủng hộ và đánh giá cao đối với sự kiện quan trọng này, đồng thời cũng khẳng định thế mạnh và cam kết về khả năng cung cấp các sản phẩm ớt và gia vị đặc sắc của Việt Nam, cũng như tạo ra các cơ hội phát huy tiềm năng hợp tác còn lớn giữa Việt Nam với Italy trong lĩnh vực này.

Đại sứ khẳng định với định hướng phát triển nông nghiệp hiện đại, xanh và bền vững, một thị trường 100 triệu dân, Việt Nam là cơ hội tốt để Italy tăng cường mở rộng thị trường cho các sản phẩm nông, lâm, thủy sản hai nước; hai bên có thể tăng cường thúc đẩy hợp tác khai thác hiệu quả các nguồn lực để phát triển nông sản hiện đại, bền vững.

Ngọc Phi (TH)

Tags: