Ngày 1-3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc tọa đàm với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Mỹ.
![]() |
Thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp FDI nói chung, các doanh nghiệp Hoa Kỳ góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước, hướng tới kỷ niệm 30 năm bình thường hóa quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ và hướng tới giai đoạn hợp tác mới với tương lai tươi sáng hơn, hiệu quả hơn - Ảnh: VGP/Nhật Bắc |
Trong một cuộc trao đổi này, Phó đại sứ Mỹ tại Việt Nam, Courtney Beale, đã khẳng định rằng Mỹ coi Việt Nam là một thị trường vô cùng quan trọng, và các doanh nghiệp Mỹ sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ phát triển các lĩnh vực tại đây. Đặc biệt khi hai nền kinh tế đang ngày càng giao thoa mạnh mẽ, điều này mở ra cơ hội lớn cho đầu tư và thương mại song phương. Những dấu hiệu của sự hợp tác này có thể thấy rõ trong nhiều lĩnh vực, từ công nghệ cao, sản xuất bán dẫn cho đến ngành hàng không, y tế, năng lượng tái tạo…
Một trong những điểm đáng chú ý là sự hợp tác giữa hai quốc gia trong lĩnh vực sản xuất bán dẫn. Việt Nam hiện đang là một trong những đối tác quan trọng trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu, đặc biệt là trong các công đoạn lắp ráp, kiểm thử, đóng gói của nhiều doanh nghiệp Mỹ. Điều này không chỉ giúp Việt Nam khẳng định vị trí trong ngành công nghệ cao mà còn tạo ra những cơ hội lớn cho các doanh nghiệp Mỹ thúc đẩy mạnh mẽ các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), chuỗi khối (blockchain), và lượng tử.
Chính vì vậy, các doanh nghiệp Mỹ kỳ vọng vào những cơ hội hợp tác sâu rộng hơn nữa, đặc biệt trong các ngành như năng lượng tái tạo, cơ sở hạ tầng, du lịch, hàng không và y tế. Việt Nam đã cho thấy mình là một đối tác tin cậy, có khả năng phát triển bền vững trong các lĩnh vực này, điều này cũng được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh trong các cuộc đối thoại với các đối tác quốc tế.
Trong những năm qua, Việt Nam đã có nhiều cải cách mang tính chất chiến lược, đặc biệt trong việc đơn giản hóa thủ tục hành chính và cải thiện môi trường đầu tư. Phó đại sứ Mỹ tại Việt Nam Courtney Beale đã nhấn mạnh các doanh nghiệp Mỹ đánh giá rất cao nỗ lực của Việt Nam trong việc cải thiện thủ tục hành chính, làm thông thoáng các quy trình và giảm chi phí kinh doanh. Một trong những điểm nổi bật là chỉ đạo gần đây của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc giảm ít nhất 30% thời gian xử lý thủ tục hành chính, giảm chi phí kinh doanh và bãi bỏ những điều kiện kinh doanh không cần thiết.
Cải cách thể chế và cải thiện môi trường kinh doanh của Việt Nam đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng doanh nghiệp quốc tế, đặc biệt là các doanh nghiệp Mỹ. Ông Eric Johnson, Chủ tịch AmCham tại Hà Nội, cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump luôn đánh giá cao mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai quốc gia và những lợi ích thiết thực mà hai bên đang đạt được. Chính phủ Mỹ hiện đang xem xét những quy định còn tồn tại và sẽ tiếp tục nỗ lực gỡ bỏ các rào cản thương mại chưa công bằng.
![]() |
Các doanh nghiệp Hoa Kỳ tham gia Tọa đàm - Ảnh: VGP/Nhật Bắc |
Trong khi đó, một trong những dấu ấn nổi bật trong hợp tác giữa hai quốc gia chính là lĩnh vực hàng không. Đại diện của Vietnam Airlines cho biết họ đang triển khai việc mua 50 chiếc máy bay Boeing, với tổng giá trị khoảng 11 tỷ USD. Vietjet cũng không kém phần sôi động khi đang triển khai kế hoạch mua thêm 200 máy bay từ Boeing. Các hợp đồng máy bay này đang tạo ra những cơ hội lớn cho mối quan hệ kinh tế song phương giữa Việt Nam và Mỹ, đồng thời mở ra cơ hội cho việc phát triển ngành hàng không của Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã đề nghị Boeing xem xét giảm giá cho các hãng hàng không Việt Nam, đồng thời nghiên cứu việc đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất linh kiện và trung tâm bảo dưỡng máy bay tại Việt Nam. Đặc biệt, Thủ tướng cũng chỉ đạo các bộ, ngành liên quan phối hợp thúc đẩy các dự án lớn, như việc khuyến khích Fedex đầu tư vào khu vực sân bay Long Thành, Đồng Nai và các sân bay khác tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng kêu gọi các doanh nghiệp Mỹ tiếp tục nghiên cứu và đầu tư vào Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế số, kinh tế xanh, và kinh tế tri thức. Ông nhấn mạnh rằng Việt Nam đang đẩy mạnh ba đột phá chiến lược: thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực, với tinh thần cải cách bao trùm và toàn diện. Thủ tướng cho rằng các doanh nghiệp Mỹ có thể coi Việt Nam là cứ điểm đầu tư lâu dài, với tầm nhìn 50 năm, 100 năm, đồng thời hợp tác cùng doanh nghiệp Việt Nam để tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
Cùng với đó, Thủ tướng kêu gọi các doanh nghiệp Mỹ tập trung vào các ngành công nghệ cao, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại Việt Nam. Điều này không chỉ giúp Việt Nam đạt được mục tiêu tăng trưởng 8% trong năm nay mà còn giúp xây dựng một nền kinh tế bền vững, mang lại lợi ích lâu dài cho cả hai quốc gia.