Twitter chuyển người đứng đầu tại thị trường Ấn Độ quay trở lại Mỹ sau những căng thẳng chính trị

12:14 14/08/2021

Manish Maheshwari, người trở thành người đứng đầu Twitter Ấn Độ vào năm 2019, sẽ bắt đầu vai trò mới tại trụ sở chính ở San Francisco.

Twitter có hơn 17,5 triệu người dùng ở Ấn Độ, khiến quốc gia Nam Á này trở thành một trong những thị trường lớn nhất. © Reuters

Twitter có hơn 17,5 triệu người dùng ở Ấn Độ, khiến quốc gia Nam Á này trở thành một trong những thị trường lớn nhất. Ảnh: Reuters.

Twitter đã chuyển người đứng đầu doanh nghiệp Ấn Độ của mình trở lại Mỹ trong bối cảnh căng thẳng không suy giảm với chính phủ Ấn Độ về các quy định mới và hàng loạt sai phạm liên quan đến việc công ty truyền thông xã hội xử lý nội dung chính trị và thông tin không đúng sự thật.

Manish Maheshwari, người trở thành người đứng đầu Twitter Ấn Độ vào năm 2019, sẽ bắt đầu vai trò mới tại trụ sở chính ở San Francisco của công ty với tư cách là Giám đốc cấp cao về chiến lược doanh thu và hoạt động, tập trung vào sự phát triển của công ty tại các thị trường mới nổi.

"Cảm ơn tất cả các người dùng, khách hàng và đối tác ở Ấn Độ mà tôi đã làm việc cùng trong vài năm qua. Tôi tin rằng những kinh nghiệm trong quá trình làm việc ở Ấn Độ sẽ giúp tôi thúc đẩy tăng trưởng doanh thu ở các thị trường mới trên toàn thế giới", Maheshwari cho biết trong một tweet hôm thứ Sáu (13/8). 

Cá nhân Maheshwari đã được nêu tên trong ít nhất hai báo cáo của cảnh sát ở Ấn Độ khi xích mích giữa New Delhi và gã khổng lồ truyền thông xã hội của Mỹ leo thang trong những tháng gần đây. Trong một trường hợp vào tháng 6, ông bị buộc tội "phản quốc" sau khi Twitter công bố một bản đồ đánh dấu khu vực Kashmir là một quốc gia riêng biệt.

Twitter có khoảng 22,1 triệu người dùng ở Ấn Độ trong tổng số 206 triệu người dùng toàn cầu, khiến quốc gia Nam Á này trở thành thị trường lớn thứ ba, theo công ty tình báo thị trường Statista dựa trên dữ liệu hồi tháng Bảy.

Công ty vẫn chưa công bố cách thức họ sẽ thay thế vị trí của Maheshwari tại Ấn Độ. Truyền thông địa phương đưa tin rằng công ty đã quyết định không bổ nhiệm giám đốc quốc gia, và các hoạt động sẽ được điều hành chung bởi đội ngũ lãnh đạo Ấn Độ, dưới sự giám sát của phó chủ tịch Twitter JAPAC và Twitter Nhật Bản, Yu Sasamoto.

"Chúng tôi vẫn cam kết với nhân viên, khách hàng, doanh nghiệp và xã hội sử dụng Twitter trên khắp Ấn Độ khi chúng tôi thực hiện mục đích của công ty là hỗ trợ cuộc trò chuyện công khai trong thị trường chiến lược này", người phát ngôn của Twitter cho biết.

Các quy định mới về internet có hiệu lực từ ngày 26/5 đã làm trầm trọng thêm căng thẳng giữa Twitter và chính phủ Ấn Độ.

Quy tắc công nghệ thông tin mới, được công bố vào tháng Hai, yêu cầu các nền tảng truyền thông xã hội lớn như Facebook, WhatsApp, Instagram và Twitter phải tăng cường giám sát nội dung. Theo quy định mới, các công ty cần chỉ định một giám đốc tuân thủ, một "người liên hệ cơ bản" để phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật.

Vào tháng 6, Bộ trưởng Công nghệ thông tin của Ấn Độ đã lên tiếng chỉ trích Twitter vì không tuân thủ quy tắc mới và "cố tình" chọn một con đường kinh doanh bất chấp. Công ty đã tỏ thái độ tuân thủ hơn vào tháng 8 sau khi bổ nhiệm một số giám đốc điều hành mới trong nước bao gồm một giám đốc tuân thủ chính, theo một tòa án Ấn Độ.

Twitter không phải là công ty Mỹ duy nhất xung đột với New Delhi sau khi quy tắc công nghệ thông tin mới được công bố. WhatsApp thuộc sở hữu của Facebook đã thách thức chính phủ tại Tòa án Cấp cao Delhi, nói rằng quy tắc này vi phạm quyền riêng tư của người dùng.

Bên cạnh những vướng mắc về quy định mới, Twitter đã phải đối mặt với những áp lực ở Ấn Độ xung quanh việc xử lý nội dung chính trị trên nền tảng này.

Đầu năm nay, họ đã xóa hàng trăm tài khoản có liên kết đến các cuộc biểu tình của nông dân Ấn Độ chống lại các cải cách nông nghiệp của Thủ tướng Narendra Modi, sau khi New Delhi liên tục ra lệnh làm như vậy và đe dọa hành động pháp lý.

Văn phòng của công ty ở New Delhi cũng đã bị cảnh sát Ấn Độ đến thăm dò sau khi những người điều hành của họ dán nhãn một tweet của người phát ngôn quốc gia của đảng BJP cầm quyền là có khả năng gây hiểu lầm, theo báo cáo của các phương tiện truyền thông cho biết.

Lyly (Theo Nikkei Asia)