![]() |
Các đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển |
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Đức Thọ cho biết: Để tri ân công lao to lớn của đồng chí cố Tổng Bí thư Đỗ Mười, thành phố Hải Phòng đã đặt tên cố Tổng Bí thư cho con đường lớn ở Khu đô thị mới Bắc sông Cấm - Trung tâm Chính trị Hành chính của thành phố Hải Phòng. Tuyến đường này được đầu tư từ năm 2019, nằm trong tổng thể Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Bắc Sông Cấm, với chiều dài khoảng 1,6km từ cầu Hoàng Văn Thụ đến hết Dự án, chiều rộng mặt cắt đường là 66m; với 10 làn xe, vỉa hè, cây xanh và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại. Là tuyến trục chính của khu vực, kết nối vùng lõi đô thị cũ của Hải Phòng với Trung tâm Chính trị - Hành chính mới của thành phố.
Tiếp nối truyền thống hào hùng của “Cát Bi rực lửa”, “Đường 5 anh dũng”, thành phố Hải Phòng hôm nay đã và đang nỗ lực phấn đấu để xứng đáng với tâm sức của bao thế hệ cha anh đi trước, trong đó tiêu biểu là đồng chí Cố Tổng Bí thư đáng kính Đỗ Mười.
![]() |
Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Đức Thọ phát biểu |
Sau 70 năm xây dựng và phát triển, thành phố đã ghi được những dấu ấn lịch sử, Hải Phòng hôm nay đã có bước phát triển kinh tế - xã hội vượt bậc, đời sống vật chất tinh thần của người dân cải thiện rõ nét. Quy mô nền kinh tế ngày càng được mở rộng, tốc độ tăng trưởng GRDP hơn 10 năm liên tiếp tăng trưởng ở mức 02 con số và lần đầu tiên dẫn đầu bảng xếp hạng về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI; vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Thành phố Anh hùng”.
Trước vận hội lớn trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, với những thuận lợi và cũng không ít khó khăn, thách thức, Hải Phòng tiếp tục xác định các mục tiêu: mở rộng không gian kinh tế đô thị; phát huy cơ chế, chính sách đặc thù; tăng cường chuyển đổi xanh, chuyển đổi số; tiên phong trong sáng tạo, đột phá, làm chủ khoa học công nghệ để sớm trở thành thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại; thành phố học tập, điểm đến tin cậy của các nhà đầu tư.
Lễ gắn biển diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động và đầy tự hào. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội của thành phố đang tích cực tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, về tấm gương sáng ngời của đồng chí Đỗ Mười – người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tài ba, suốt đời phấn đấu vì lý tưởng cao đẹp của Đảng và sự nghiệp hạnh phúc của Nhân dân.
![]() |
Các đại biểu tham dự buổi lễ |
Tuyến đường mang tên Đỗ Mười – một trục giao thông hiện đại, mang tầm vóc chiến lược, giờ đây còn mang trong mình chiều sâu văn hóa – lịch sử, biểu tượng cho lòng tri ân, niềm tự hào và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Hải Phòng trong hành trình phát triển mới. Đây không chỉ là một con đường trên bản đồ giao thông, mà còn là hành trình tiếp nối những giá trị cách mạng bất diệt – nơi quá khứ và tương lai giao thoa, nơi niềm tin và trách nhiệm tiếp tục được trao gửi cho thế hệ hôm nay.
Cố Tổng Bí thư Đỗ Mười, tên khai sinh là Nguyễn Duy Cống, sinh năm 1917 tại xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Cuộc đời của ông là một bản hùng ca bất khuất của người cộng sản kiên trung. Từ khi bước chân vào con đường cách mạng năm 1936, ông đã gắn bó trọn đời mình với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trải qua tù đày, vượt ngục, rồi lãnh đạo khởi nghĩa giành chính quyền tại Hà Đông, đồng chí Đỗ Mười từng giữ nhiều trọng trách tại các tỉnh Hà Nam, Nam Định, Hòa Bình và đặc biệt là Hải Phòng – nơi ông từng là Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Quân chính thành phố năm 1955, chỉ đạo tiếp quản khu tập kết 300 ngày. Những đóng góp của ông không chỉ mang tầm vóc quốc gia mà còn để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng Nhân dân Hải Phòng. Chính vì vậy, việc đặt tên ông cho tuyến đường đẹp và hiện đại – từ chân cầu Hoàng Văn Thụ đến đường trục Khu công nghiệp VSIP, ngay tại trung tâm chính trị – hành chính mới của thành phố – là sự lựa chọn xứng đáng, phù hợp với tầm vóc, công trạng và nhân cách lớn lao của ông. Trên bình diện quốc gia, đồng chí Đỗ Mười là một trong những nhà lãnh đạo cao cấp có ảnh hưởng sâu rộng trong suốt nhiều thập kỷ. Ông từng là Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ), Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ năm 1991 đến 1997, và là cố vấn Trung ương Đảng giai đoạn 1997 – 2000. Ông là đại biểu Quốc hội của nhiều khóa, góp phần to lớn vào công cuộc đổi mới đất nước, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc và đưa Việt Nam từng bước hội nhập quốc tế. |