![]() |
Từ 1/7: Thêm bốn nhóm đối tượng được Nhà nước chi trả 100% bảo hiểm y tế |
Bắt đầu từ ngày 1/7 tới, bốn nhóm đối tượng mới sẽ chính thức được ngân sách Nhà nước hỗ trợ toàn bộ kinh phí tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế vừa được Quốc hội thông qua.
Thông tin từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, nhóm được thụ hưởng chính sách mới bao gồm:
Người cao tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng: Cụ thể là những người từ đủ 75 tuổi trở lên, hoặc từ 70 đến dưới 75 tuổi nếu thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Đây là bước điều chỉnh đồng bộ với Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi, trong đó hạ độ tuổi đủ điều kiện nhận trợ cấp hưu trí xã hội từ 80 xuống 75 tuổi. Ước tính sẽ có khoảng 1,5 triệu người thuộc diện này được hỗ trợ thẻ BHYT từ ngân sách.
Người đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng: Gồm người từ 75 tuổi trở lên và người từ 70 đến dưới 75 tuổi thuộc hộ cận nghèo. Trước đây, nhóm này chỉ được hỗ trợ khi đã đủ 80 tuổi.
Người đã đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ năm đóng BHXH: Đây là nhóm lao động không đủ 15 năm đóng BHXH, tuy đã đến tuổi nghỉ hưu (nam từ 61 tuổi 3 tháng, nữ từ 56 tuổi 8 tháng đến dưới 75 tuổi) và hiện đang hưởng trợ cấp hàng tháng từ Quỹ BHXH. Nhóm này thường không có thu nhập ổn định và có nguy cơ cao về sức khỏe.
Dân quân thường trực: Là lực lượng nòng cốt tại cơ sở, sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp như thiên tai, dịch bệnh.
Theo quy định mới, mức đóng BHYT tối đa của các nhóm này sẽ bằng 6% mức thu nhập tham chiếu (hiện là 2,34 triệu đồng), tương đương khoảng 1,404 triệu đồng/người/năm. Toàn bộ khoản chi này sẽ do ngân sách Nhà nước đảm bảo.
Như vậy, tính đến nay, đã có tổng cộng 20 nhóm đối tượng được Nhà nước chi trả BHYT, từ trẻ em dưới 6 tuổi, người có công với cách mạng, đến cán bộ nghỉ hưu, người nghèo, người dân vùng sâu, vùng xa... Chính sách mở rộng diện bao phủ BHYT lần này được kỳ vọng sẽ góp phần bảo vệ tốt hơn sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là các nhóm yếu thế trong xã hội.