Tại Hội nghị Tổng kết công tác phối hợp thông tin tuyên truyền năm 2025 và định hướng năm 2026, diễn ra sáng nay ngày 09/4/2026, tại Cà Mau, lãnh đạo tỉnh Cà Mau tiếp tục xác định báo chí là lực lượng đồng hành quan trọng trong công tác tuyên truyền, định hướng dư luận và quảng bá hình ảnh địa phương. Bên cạnh đó, tỉnh cũng ghi nhận những đóng góp tích cực của các cơ quan báo chí, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những hạn chế cần khắc phục để nâng cao hiệu quả hợp tác trong giai đoạn mới.
Phát biểu tại Hội nghị, ông Hồ Trung Việt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Cà Mau cho biết, hiệu quả công tác tuyên truyền thời gian qua ngày càng được nâng lên, đặc biệt trong bối cảnh tỉnh triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Hệ thống báo chí đã phản ánh khá toàn diện, kịp thời các hoạt động điều hành của chính quyền, cũng như đời sống kinh tế - xã hội tại cơ sở.
![]() |
| Ông Hồ Trung Việt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Cà Mau phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Uyển Nhi) |
“Thông tin từ các cơ quan báo chí đã góp phần rất tích cực trong việc phản ánh tình hình từ cơ sở, giúp tỉnh có thêm căn cứ để hoạch định chủ trương, chính sách và chỉ đạo điều hành kịp thời, đồng bộ trên các lĩnh vực”, ông Hồ Trung Việt nhấn mạnh.
Ông cũng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ phóng viên, biên tập viên trong và ngoài tỉnh. Nhiều phóng viên đã không ngại khó khăn, bám sát địa bàn vùng sâu, vùng xa để phản ánh sinh động các vấn đề dân sinh, sản xuất, giáo dục, y tế, văn hóa và các hoạt động của chính quyền cơ sở.
Qua đó, báo chí không chỉ làm tốt vai trò thông tin mà còn trở thành cầu nối quan trọng giữa chính quyền với người dân, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội và lan tỏa những giá trị tích cực.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, ông Hồ Trung Việt cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại. Theo ông, một số cơ quan báo chí ngoài tỉnh tham gia hợp tác nhưng hoạt động chưa đều, chưa cử phóng viên thường trú hoặc phóng viên phụ trách địa bàn thường xuyên. Điều này khiến việc tiếp cận thông tin tại chỗ chưa kịp thời, thiếu chiều sâu.
![]() |
| Ảnh minh họa. |
Đáng chú ý, ở một vài đơn vị còn xuất hiện tình trạng sao chép thông tin từ các nguồn báo chí khác để đăng tải lại. Theo ông Việt, cách làm này khiến sản phẩm báo chí thiếu tính trực quan, sinh động, giảm sức hấp dẫn và chưa phát huy đúng vai trò của hoạt động truyền thông chuyên nghiệp.
Ngoài ra, một số cơ quan đăng tải chưa nhiều tin, bài; lượng tương tác thấp; hiệu quả lan tỏa chưa tương xứng với yêu cầu hợp tác. Một số nội dung còn có biểu hiện thiên về khai thác thông tin tiêu cực để thu hút sự chú ý, trong khi chưa bảo đảm sự cân bằng giữa phản ánh khó khăn, tồn tại với việc lan tỏa các giá trị tích cực.
Theo lãnh đạo tỉnh, trong bối cảnh người dân ngày càng nhạy bén, yêu cầu cao hơn về tính minh bạch và khách quan, báo chí càng cần phát huy trách nhiệm xã hội, bảo đảm thông tin chính xác, cân bằng và có tính xây dựng.
Để nâng cao hiệu quả phối hợp, tỉnh sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá mức độ đóng góp thực tế của từng cơ quan báo chí để điều chỉnh mức độ hợp tác phù hợp trong thời gian tới. Những đơn vị hoạt động hiệu quả sẽ được nâng mức hợp tác; ngược lại, các đơn vị chưa đạt yêu cầu sẽ bị điều chỉnh giảm.
Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Đen - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cà Mau cho biết, năm 2026, công tác tuyên truyền sẽ tập trung sâu vào việc đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2025 - 2030 vào cuộc sống, với 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá chiến lược. Trong đó, nhấn mạnh các nội dung về xây dựng Đảng, phát triển kinh tế nhanh và bền vững, hoàn thiện hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng an sinh xã hội.
![]() |
| Ông Nguyễn Văn Đen - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cà Mau. (Ảnh: Uyển Nhi) |
Một trọng tâm lớn khác là tuyên truyền công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; đẩy mạnh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tăng cường chuyển đổi số trong hệ thống chính trị.
Tỉnh cũng sẽ tập trung truyền thông về điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; quảng bá lộ trình phát triển các đô thị động lực như Bạc Liêu, Sông Đốc, Năm Căn, Đất Mũi; thúc đẩy mô hình tăng trưởng dựa trên kinh tế biển, kinh tế xanh và năng lượng sạch.
Đặc biệt, Chương trình “Cà Mau - Điểm đến” năm 2026 sẽ là điểm nhấn trong công tác truyền thông, hướng tới quảng bá mạnh các sản phẩm du lịch đặc thù, du lịch sinh thái, du lịch đêm, sản phẩm OCOP, đồng thời tăng cường liên kết vùng với Cần Thơ và TP.HCM.
Theo ông Nguyễn Văn Đen, trong bối cảnh tỉnh đang thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền hai cấp, việc tiếp tục hợp tác với các cơ quan báo chí ngoài tỉnh là yêu cầu cần thiết.
“Báo chí giữ vai trò mở đường, dẫn đường, giữ đường trong công tác tuyên truyền. Đây là kênh thiết yếu để định hướng dư luận, tạo đồng thuận xã hội, đồng thời quảng bá hình ảnh Cà Mau đến nhà đầu tư, du khách trong nước và quốc tế”, ông Nguyễn Văn Đen nhấn mạnh.
![]() |
| Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Uyển Nhi) |
Theo đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh sẽ tiếp tục duy trì hợp tác với báo chí Trung ương và các địa phương để xây dựng dòng thông tin chủ lưu tích cực, phản bác thông tin sai lệch trên không gian mạng, bảo vệ uy tín và hình ảnh của tỉnh.
Ngoài ra, theo kết quả năm 2025 cho thấy hiệu quả rõ nét của công tác phối hợp truyền thông. Nội dung tuyên truyền tập trung giới thiệu toàn diện về vùng đất, con người Cà Mau; phản ánh các nhiệm vụ trọng tâm, các phong trào thi đua, mô hình sản xuất hiệu quả; đồng thời quảng bá hàng loạt sự kiện lớn như Giải Marathon Cà Mau 2025, Ngày hội Cua Cà Mau, sự kiện “Xin chào Cà Mau” tại TP. HCM, kỷ niệm 85 năm khởi nghĩa Hòn Khoai, Ngày chuyển đổi số quốc gia và nhiều hoạt động văn hóa - xã hội nổi bật khác.
Thông qua sự đồng hành của báo chí, hình ảnh Đất Mũi đã được lan tỏa sâu rộng hơn, góp phần nâng cao vị thế của tỉnh, thu hút đầu tư, du lịch và tạo thêm động lực cho mục tiêu phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.