Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: đảm bảo an toàn cho việc xử lý bom
Ngày 29/11/2020, Tập đoàn Điện lực Việt Nam nhận được văn bản số 5995/PTC1-VP+ĐTXD của Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) về việc báo cáo thông tin phát hiện quả bom chưa phát nổ trong quá trình nhà thầu thi công xây dựng trụ sở làm việc của PTC1.
Lực lượng chức năng đã yêu cầu di dời tất cả người dân trong bán kính 200m trong khi đó phòng điều khiển hệ thống điện và thị trường điện chỉ cách vị trí quả bom khoảng 80m.
Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc đảm bảo an toàn cho cán bộ công nhân viên cũng như trách nhiệm đảm bảo công tác vận hành ổn định hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia trong khi chờ các đơn vị chức năng xử lý quả bom, từ 22h ngày 29/11/2020, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0) đã chủ động thực hiện chuyển phòng điều khiển hệ thống điện Quốc gia, Miền Bắc và phòng trực Điều hành Thị trường điện sang phòng điều khiển dự phòng và đã chuyển đổi thành công.
Với tinh thần chủ động và luôn có các biện pháp để sẵn sàng xử lí nhanh chóng khi có các tình huống bất thường xảy ra (A0 có quy trình chuyển đổi phòng điều khiển trong đó có phân công nhiệm vụ rõ ràng chi tiết cho từng bộ phân có trách nhiệm, định kỳ có thực hiện chuyển đổi để đảm bảo hệ thống dự phòng luôn luôn sẵn sàng) A0 sẽ vẫn đảm bảo vận hành hệ thống điện và thị trường điện an toàn, liên tục trong mọi trường hợp.
Tin và ảnh: Đức Ninh
Cùng chuyên mục
Hỗ trợ người dân di dời nhà cửa, giải phóng mặt bằng cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ
Tỉnh Quảng Trị trao 1 tỉ đồng hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết cho người dân tỉnh Điện Biên
TP. Hồ Chí Minh: Chạy thử toàn tuyến tự động chuyến tàu Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên)
Ước mơ “gieo” chữ trên đại ngàn
Hải Phòng: Thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" huyện Thủy Nguyên
-
Chuyên gia ‘hiến kế’ để phiên đấu thầu vàng thành công
-
TS. Trần Xuân Lượng: Hành vi người mua nhà đã thay đổi theo phân khúc căn hộ chung cư
-
Hoàn thiện thể chế để mở đường cho doanh nghiệp vượt khó, phát triển
-
Tập trung vào giá trị cốt lõi, doanh nghiệp Việt có thể nâng tầm thương hiệu
-
TS. Lê Xuân Nghĩa: Cần xây dựng gói tín dụng hỗ trợ mới cho nhà ở xã hội bài bản hơn