Ngày 12/4/2025, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết số 60-NQ/TW về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Trên cơ sở đó, Bộ Chính trị đã có kết luận quan trọng, yêu cầu tổ chức lại bộ máy một cách đồng bộ, tinh gọn, hiện đại, nhằm phục vụ nhân dân tốt hơn. Ngày 12/6/2025, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp tỉnh – một quyết sách có tính lịch sử trong tiến trình cải cách tổ chức bộ máy nhà nước. Từ con số 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, bản đồ hành chính nước ta nay chỉ còn 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh.
Đây là lần đầu tiên trong gần nửa thế kỷ, Việt Nam có số tỉnh thành ít nhất kể từ ngày đất nước thống nhất, cũng là lần điều chỉnh đơn vị hành chính cấp tỉnh lớn nhất trong lịch sử hiện đại của nước ta. Điều khiến quyết sách này trở thành một dấu mốc lịch sử không chỉ nằm ở con số, mà còn ở tư duy quản trị quốc gia hiện đại. Đây cũng là một cuộc "tái cấu trúc chiến lược" được hoạch định bài bản, hướng tới tinh gọn bộ máy, tiết kiệm ngân sách, nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân. Việc sáp nhập không còn đơn thuần là gộp địa lý, mà đặt trên nền tảng của phát triển vùng, hạ tầng kết nối, văn hóa – xã hội, và đặc biệt là tầm nhìn quốc gia trong kỷ nguyên chuyển đổi số.
Chương trình cầu truyền hình Sắp xếp lại giang sơn được Ban Thời sự, Đài THVN thực hiện vào sáng 30/6, trong bối cảnh cả nước đang hướng về thời điểm quan trọng chính thức vận hành đồng loạt mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Chương trình sẽ diễn ra tại 5 điểm cầu trọng yếu, gồm thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng; đồng thời kết nối các điểm cầu khác trên cả nước, từ các tỉnh miền núi, miền Trung, Tây Nguyên đến đồng bằng sông Cửu Long.
Với mong muốn đi sâu vào nhiều góc cạnh cốt lõi, phản ánh ý nghĩa và tác động của sự kiện lịch sử này, cầu truyền hình Sắp xếp lại giang sơn sẽ có 6 chủ đề chính được các khách mời bàn luận, phân tích.