Ngày 4/5/2025, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TW, lần đầu tiên xác định kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc dân – thay vì chỉ là “một trong những động lực” như trước đây. Đây là bước phát triển mạnh mẽ về tư duy chiến lược, khẳng định vai trò trung tâm của khu vực tư nhân trong quá trình xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập sâu rộng.
Nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam có khoảng 2 triệu doanh nghiệp tư nhân, trong đó ít nhất 20 doanh nghiệp quy mô lớn, có sức cạnh tranh khu vực và toàn cầu. Khu vực tư nhân sẽ dẫn đầu về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong ASEAN, tiến tới top 5 châu Á. Đến năm 2045, khu vực này được kỳ vọng trở thành trụ cột vững chắc, đồng hành cùng Nhà nước đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao.
Nghị quyết nhấn mạnh hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền sở hữu, tự do kinh doanh, xử lý nghiêm hành vi cản trở doanh nghiệp, cải cách thủ tục mạnh ở các “điểm nghẽn” như đất đai, thuế, tín dụng, hải quan. Đồng thời, phát triển đội ngũ doanh nhân có đạo đức, bản lĩnh, trình độ cao; tăng cường giám sát, phân cấp trách nhiệm, thúc đẩy đối thoại công – tư để củng cố niềm tin chiến lược giữa Nhà nước và doanh nghiệp.
Nghị quyết 68-NQ/TW không chỉ là định hướng phát triển mà còn là cú hích cải cách, mở ra kỷ nguyên mới cho khu vực tư nhân: từ hỗ trợ sang trụ cột, từ nhỏ lẻ sang chuyên nghiệp và hội nhập toàn cầu.