Trải qua năm lỗ đậm, An Khải Hưng "gánh" nợ trái phiếu quá hạn

15:56 30/05/2023

Với sự liên tiếp của tình trạng lỗ nặng, vốn chủ sở hữu của An Khải Hưng càng ngày càng suy giảm, giảm 27 tỷ đồng so với đầu kỳ, chỉ còn 73 tỷ đồng.

Mới đây Công ty CP Đầu tư An Khải Hưng đã chính thức thông báo về việc gia hạn thời hạn thanh toán gốc và lãi trái phiếu AKHCH2123001, nhấn mạnh tình hình tài chính khó khăn của công ty.

Theo thông báo, vào ngày 23/5, An Khải Hưng đã thanh toán 5% giá trị gốc trái phiếu cùng với lãi suất 112% tính từ ngày 23/2/2022 đến 22/5/2022. Trong tháng 8 tới, công ty dự kiến sẽ thanh toán số tiền gốc còn lại kèm theo lãi và lãi phạt quá hạn từ ngày 23/5 đến ngày thanh toán, với mức lãi suất 112% theo quy định.

Trái phiếu AKHCH2123001 là phát hành vào tháng 11/2021 với tổng giá trị 180 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến ngày đáo hạn vào ngày 22/3 vừa qua, An Khải Hưng chỉ có khả năng thanh toán 5,4 tỷ đồng tiền lãi và gần 2 tỷ đồng tiền gốc. Số tiền còn lại, gấp gần 178 tỷ đồng, vẫn đang nợ nần. Công ty lý giải rằng việc chậm trả gốc là do khó khăn trong việc thu xếp nguồn thanh toán.

Trải qua năm lỗ đậm, An Khải Hưng
Trải qua năm lỗ đậm, An Khải Hưng "gánh" nợ trái phiếu quá hạn.

Theo thông tin, An Khải Hưng hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. Vào ngày 23/11/2021, công ty này đã phát hành trái phiếu trị giá 180 tỷ đồng, có kỳ hạn 15 tháng và lãi suất thực tế là 12,5%/năm. Tài sản đảm bảo cho trái phiếu là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác liên quan tại địa chỉ phường Trường Thạnh, quận 9, TPHCM.

Số tiền thu được từ việc chào bán trái phiếu đã được An Khải Hưng sử dụng để đặt cọc mua đất tại phường Trường Thạnh, TP Thủ Đức, TPHCM.

Về mặt kinh doanh, năm 2022 đã tiếp tục là một năm thua lỗ đáng buồn cho An Khải Hưng, với khoản lỗ gần 27 tỷ đồng, vượt xa mức lỗ 10 tỷ đồng của năm 2021.

Với sự liên tiếp của tình trạng lỗ nặng, vốn chủ sở hữu của An Khải Hưng càng ngày càng suy giảm, giảm 27 tỷ đồng so với đầu kỳ, chỉ còn 73 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu của công ty trong năm 2022 lâm vào mức âm 36,3%.

Đến cuối năm 2022, tổng nợ phải trả của An Khải Hưng đã tăng gấp 2,88 lần so với vốn chủ sở hữu, lên tới con số 210 tỷ đồng. Ngoài ra, số nợ trái phiếu cũng tăng mạnh lên 2,45 lần so với vốn chủ sở hữu, với gần 180 tỷ đồng.

Tình hình hiện tại đặt ra nhiều thách thức cho An Khải Hưng, khi công ty đối mặt với tình trạng lỗ nặng, nợ quá hạn trái phiếu và vốn chủ sở hữu teo tóp. Sẽ là một thử thách lớn đối với công ty để phục hồi tình hình tài chính và tìm kiếm nguồn thanh toán để trả nợ trong tương lai gần.

Được biết, tháng 6, số lượng trái phiếu đáo hạn đạt hơn 35,53 nghìn tỷ đồng, gấp đôi so với tháng trước. Trong thời gian này, hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục chịu áp lực giảm, tuy nhiên, các cuộc đàm phán giữa các tổ chức phát hành và những nhà đầu tư vẫn diễn ra tích cực. Một số doanh nghiệp đã thành công trong việc đàm phán gia hạn trái phiếu với các trái chủ, góp phần nâng cao độ tin cậy và ổn định của thị trường trái phiếu.

P.V (t/h)