Đây là đại hội đầu tiên của TP. Hồ Chí Minh mới sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong lịch sử phát triển đô thị, kinh tế và xã hội của khu vực.
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cho biết, diện tích thành phố mới tăng hơn 3 lần, tạo nên không gian phát triển rộng lớn, cho phép tận dụng tối đa lợi thế của từng vùng, phân công chức năng hợp lý, hỗ trợ và chia sẻ nguồn lực để cùng phát triển. Thành phố mới được định hướng trở thành một “siêu đô thị” tầm cỡ quốc tế với ba vùng chức năng chính và một đặc khu chiến lược.
![]() |
TP. Hồ Chí Minh rộng gấp ba lần sau hợp nhất, hướng tới “siêu đô thị” quốc tế |
Cụ thể, vùng TP. Hồ Chí Minh đóng vai trò đô thị trung tâm, đô thị lõi, là trung tâm tài chính và công nghệ cao. Vùng Bà Rịa – Vũng Tàu giữ vị trí thủ phủ kinh tế biển, tập trung vào dịch vụ du lịch biển, năng lượng sạch (đặc biệt là điện gió ngoài khơi), cảng biển và dầu khí. Vùng Bình Dương là thủ phủ công nghiệp công nghệ cao, đóng góp trọng yếu vào chuỗi cung ứng sản xuất. Đặc khu Côn Đảo được định hướng phát triển thành thiên đường du lịch nghỉ dưỡng đẳng cấp.
Chủ tịch Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, dự thảo văn kiện lần này không chỉ kế thừa thành tựu của ba địa phương trước đây, mà còn thể hiện tư duy đột phá, sáng tạo để giải quyết các vấn đề mới trong bối cảnh hội nhập sâu rộng. Thành phố mong muốn nhận được nhiều góp ý cho các nhiệm vụ, giải pháp nhằm triển khai hiệu quả bảy chương trình trọng điểm, đột phá.
Báo cáo tại hội nghị, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP. Hồ Chí Minh Trương Minh Huy Vũ cho biết, văn kiện đề ra 23 chỉ tiêu phát triển trên các lĩnh vực kinh tế – xã hội, môi trường, quốc phòng – an ninh và xây dựng Đảng. Trong đó, nhóm kinh tế đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân khoảng 10%/năm; đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người đạt 14.000 – 15.000 USD; đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng đạt 55 – 60%; tổng chi xã hội cho nghiên cứu và phát triển đạt 2 – 3% GRDP.
Về chỉ tiêu xã hội, thành phố phấn đấu đạt Chỉ số phát triển con người (HDI) trên 0,8; đến năm 2030 có 35,1 giường bệnh, 21 bác sĩ và 35 điều dưỡng trên mỗi vạn dân; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 97%; cơ bản xóa nhà tạm, nhà ven kênh rạch; bổ sung thêm 199.400 căn nhà ở xã hội.
Góp ý cho văn kiện, Tiến sĩ Trần Du Lịch – Thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tiền tệ quốc gia – đề nghị bổ sung những nội dung mang tính đột phá chiến lược xuất phát từ thế mạnh của Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu. Ông cho rằng, mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số là khát vọng và quyết tâm chính trị của thành phố, nhưng để đạt được cần gắn với việc triển khai hiệu quả “Bộ tứ trụ cột” gồm bốn Nghị quyết của Bộ Chính trị. Trong điều kiện thuận lợi, mức tăng trưởng trên 10% là khả thi; ngược lại, nếu bối cảnh trong nước và thế giới bất lợi, ngay cả mức 9 – 10% cũng là một thách thức lớn.
Với diện tích mở rộng, tiềm năng đa dạng và định hướng phát triển rõ ràng, TP. Hồ Chí Minh mới kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, công nghiệp, dịch vụ và du lịch biển hàng đầu khu vực, góp phần đưa Việt Nam vươn tầm quốc tế.