Tổng thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong: 9 tháng đầu năm đã thực hiện gần 5.600 kết luận và quyết định xử lý thanh tra

09:14 05/11/2022

Sáng nay (5/11), Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Ngay sau khi kết thúc phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Tổng thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong sẽ trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực thanh tra.

Theo chương trình Quốc hội, từ 8h - 9h sáng 5/11, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà và các thành viên Chính phủ sẽ trả lời chất vấn vấn đề thuộc lĩnh vực nội vụ mà các đại biểu quan tâm.

Tiếp sau đó từ 9h10 - 11h30 và từ 14h - 15h, Quốc hội bước vào chất vấn nhóm vấn đề thứ 4 thuộc lĩnh vực thanh tra gồm các nội dung: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động thanh tra, kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật; biện pháp xử lý, thu hồi tài sản sau thanh tra, việc xử lý đối với tập thể, cá nhân vi phạm, nhất là những nơi để xảy ra vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; giải pháp tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động thanh tra.

Giải pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm và thu hồi tài sản tham nhũng để tạo lòng tin trong nhân dân.

Công tác phối hợp và giải pháp khắc phục chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.

Người trả lời chất vấn là Tổng thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong.

Chia lửa với Tổng thanh tra Chính phủ là Phó thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Công an, Tư pháp; Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong
Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong.

Báo cáo Quốc hội về một số vấn đề liên quan nội dung chất vấn, Tổng thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong cho biết 9 tháng đầu năm, ngành thanh tra đã đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện gần 5.600 kết luận và quyết định xử lý về thanh tra.

Trong đó, 3.440 kết luận thanh tra đã hoàn thành 100% nội dung phải thực hiện. Các cơ quan chức năng đã thu hồi hơn 1.000 tỷ đồng, 10 ha đất; xử lý hành chính hơn 1.700 tổ chức, trên 4.800 cá nhân.

Kết quả thu hồi tài sản tham nhũng năm sau cao hơn năm trước song Thanh tra Chính phủ đánh giá tỷ lệ vẫn thấp. Nguyên nhân chủ yếu là một số quy định của pháp luật về thu hồi tài sản còn bất cập, thiếu các biện pháp cưỡng chế, chế tài xử lý sau thanh tra. Số tiền thu hồi rất lớn nhưng người phải thi hành án hoặc đối tượng thanh tra không có tài sản hoặc tài sản bảo đảm có giá trị thấp; có những trường hợp cố ý chây ỳ hoặc trốn tránh việc thực hiện.

Để khắc phục, Thanh tra Chính phủ cho biết sẽ hoàn thiện quy định về xử lý sau thanh tra và tăng cường chế tài xử lý hành vi vi phạm trong thu hồi tài sản; đồng thời bổ sung lực lượng cán bộ, công chức đủ mạnh để làm công tác này...

Ông Đoàn Hồng Phong cũng thông tin, đang chỉ đạo các cơ quan chuẩn bị thanh tra về chấp hành pháp luật trong phát hành trái phiếu doanh nghiệp; sử dụng nguồn vốn phát hành trái phiếu doanh nghiệp; quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng; cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng cho dự án giao thông trọng điểm quốc gia tại một số địa phương.

Cùng với thanh tra theo kế hoạch, cơ quan chức năng sẽ thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Chính phủ, Thủ tướng và Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước.

Ông Đoàn Hồng Phong được Quốc hội khoá XIV phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Tổng Thanh tra Chính phủ tại kỳ họp thứ 11, tháng 4-2021, thay cho người tiền nhiệm là ông Lê Minh Khái - hiện giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ. Trước đó, ông Phong là Bí thư Tỉnh ủy Nam Định.

Thanh Hà